Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trung Quốc cô độc tại Shangri-La

Thứ hai, 02/06/2014 - 11:00

(Thanh tra) - Tại Diễn đàn Đối thoại an ninh Shangri-La, nơi quy tụ các quan chức và các chuyên gia an ninh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Binh Dương, Trung Quốc gần như đã bị nhiều nước cô lập, phản đối, chỉ trích trước những hành động ngày một hung hăng trong các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông, trong đó quyết liệt nhất là từ Mỹ và Nhật Bản.

Trong 3 ngày 30/5 - 1/6, tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng đến từ nhiều quốc gia châu Á - Thái Bình Dương đã lên tiếng bày tỏ sự bất bình và thất vọng trước các hành động gây hấn gần đây của Trung Quốc. Dường như, đại diện Trung Quốc tại cuộc họp cũng thấy được rõ khối liên minh liên kết giữa các nước trong khu vực đang được hình thành, nhằm chống lại chủ nghĩa đơn phương “cơ bắp” bành trướng trên biển của Trung Quốc.


Trung Quốc trở thành mục tiêu “tấn công” của Nhật Bản khi Thủ tướng Shinzo Abe đã lên án những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi thế nguyên trạng chiến lược ở châu Á - một phát biểu rõ ràng là nhằm vào Trung Quốc


Ông Abe cũng tuyên bố thúc đẩy tiến trình để Nhật Bản có thể đóng một vai trò lớn hơn trong an ninh khu vực đồng thời khẳng định chắc nịch rằng Tokyo sẽ sẵn sàng “cung cấp viện trợ, huấn luyện quân sự, thiết bị quốc phòng để giúp các nước Đông Nam Á bảo vệ vùng biển”, ám chỉ các nước đang có tranh chấp vùng biển với Trung Quốc, trong đó có Việt Nam.

Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh sự thách thức với Trung Quốc là sẽ đóng góp tích cực vào công cuộc bảo vệ an ninh khu vực. Ông Abe cũng công bố sẽ tăng chi phí quốc phòng trong vòng 2 năm tới để sẵn sàng đối mặt với tranh chấp lãnh thổ từ phía Trung Quốc. Đồng thời, Nhật Bản đang lên kế hoạch nới lỏng hạn chế xuất khẩu quốc phòng và thuyết phục Mỹ cho phép Nhật Bản tái vũ trang với vai trò người đảm bảo hòa bình trong khu vực.


Không chỉ Nhật Bản, hôm 31/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã dùng những từ ngữ “mạnh mẽ”. “kiên quyết”, nhắm thẳng vào Trung Quốc. Khác với những lần phát ngôn “dè dặt” trước đây, lần này ông Hagel đã công khai cảnh báo Bắc Kinh, “Mỹ sẽ không lờ đi” trước hành động của các nước như Trung Quốc cố tìm cách giới hạn sự tự do hàng hải hay phớt lờ các quy định và tiêu chuẩn quốc tế.

"Những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông đang gây bất ổn trong khu vực, và việc nước này không thể giải quyết được các cuộc tranh chấp với những nước láng giềng khác đang đe dọa sự tiến bộ lâu dài của khu vực Đông Á", ông Hagel phát biểu. Ông khẳng định rằng tất cả các nước trong khu vực, trong đó có Trung Quốc, có một sự lựa chọn: Hoặc là đoàn kết và tái cam kết với trật tự ổn định trong khu vực hoặc là từ bỏ cam kết đó và gây nguy cơ đe dọa hòa bình, an ninh - hai thứ đang đem đến lợi ích cho hàng triệu người dân trên khắp khu vực Thái Bình Dương và hàng tỉ người trên khắp thế giới.


Phát ngôn của Mỹ và Nhật Bản tại Diễn đàn Đối thoại an ninh Shangri-La lần này được đánh giá là cứng rắn, cương quyết thể hiện đường lối của hai nước đối với vấn đề tranh chấp của Trung Quốc với các nước láng giềng nhất từ xưa đến nay, đánh dấu sự quan tâm và sẵn sàng chung tay hợp tác của các nước lớn nhằm hạn chế sự bành trướng, tham vọng thống trị châu Á của Trung Quốc - với vai trò là cường quốc kinh tế, quân sự mới nổi, cố gắng thay đổi nguyên trạng chính trị tại khu vực Đông Á, cũng như thách thức vị trí đứng đầu của cường quốc Mỹ.


Không chỉ Mỹ và Nhật Bản, rất nhiều nước tham gia Diễn đàn như Úc, Malaysia, Phillipines, Việt Nam, Indonesia… cũng lên tiếng bày tỏ sự quan ngại về vấn đề Biển Đông và không đồng tình với những hành động phá vỡ sự hòa bình trong khu vực của Trung Quốc.


Có lẽ đã đến lúc, Trung Quốc phải nhận thấy rõ sự cô lập do chính những hành động của mình gây ra, nên hành xử có trách nhiệm và ngay lập tức có những bước đi làm giảm các xung đột trên biển, đảm bảo sự ổn định, hòa bình của khu vực.

Minh Việt

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm