(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Tại cuộc họp báo ngày 14/5 ở Quai d’Orsay, trụ sở Bộ Ngoại giao Pháp, khi bình luận về những diễn biến căng thẳng ở Biển Đông sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp đã bày tỏ quan ngại trước tình hình hiện nay.
Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chiều 14/5, ngoài các tàu quân sự, số lượng tàu cá vỏ sắt Trung Quốc (lượng giãn nước 100 – 150 tấn) tăng từ 15 chiếc lên 40 chiếc quanh khu vực đặt giàn khoan Hải Dương 981.
Bất chấp làn sóng phản đối dữ dội của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc vẫn tiếp tục hành vi bẻ cong sự thật về tình hình biển Đông và các diễn biến liên quan.
Mỹ bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc cho rằng Washington thổi phồng căng thẳng trên Biển Đông và tái khẳng định việc nước này hạ đặt giàn khoan ở vùng biển Việt Nam là hành động khiêu khích.
Quan điểm quyết đoán của Trung Quốc có thể sẽ phản tác dụng nếu như nó khiến các nước Đông Nam Á đi theo bước chuyển trong tâm chiến lược của Mỹ tại châu Á.
Trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông liên tục leo thang, giới chuyên gia quốc tế đã đưa ra nhiều nhận định xung quanh vấn đề này, trong đó hầu hết các ý kiến đều chỉ trích thái độ hung hăng và bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc trong việc đưa giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) vào vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
(Thanh tra) - Tối qua (theo giờ địa phương), một vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra tại một mỏ than ở Soma, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ (cách Thủ đô Istanbul 150 dặm về phía Nam), khiến ít nhất 166 công nhân thiệt mạng và hơn 200 công nhân vẫn đang còn bị kẹt dưới sâu lòng đất.
Ngày 13/5, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định việc Trung Quốc có các hành động khiêu khích, gây căng thẳng ở Biển Đông là quan điểm của nhìn nhận của nhiều nước.
Kyodo đưa tin, Điện Kremlin ngày 13/5 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 20-21/5 để hội đàm với Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình và tham dự một diễn đàn quốc tế về thúc đẩy hợp tác khu vực.
(Thanh tra) - Trước hành động Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển của Việt Nam, ông Greig Craft, Trưởng đại diện Tổ chức AIPF của Mỹ cho rằng, đây chính là dịp để cộng đồng quốc tế có hành động cho thấy không phải cứ là nước lớn thì muốn làm gì thì làm.
Cộng đồng quốc tế tiếp tục phản đối hành động của Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 tại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của VN ở biển Đông.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 12/5 nói rằng những hành động mới nhất của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông, cụ thể là việc đưa giàn khoan và tàu quân sự vào vùng biển thuộc quyền chủ quyền của Việt Nam, là hiếu chiến và đặc biệt gây quan ngại.