(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Theo Đài KBS, một nhóm 25 nghị sỹ Mỹ đã cùng ký tên trong một bức thư yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phải đưa ra lời xin lỗi chính thức về lịch sử như vấn đề phụ nữ bị ép mua vui cho lính Nhật trong Thế chiến 2.
Ngày 23/4, Thẩm phán David Keesler thuộc Tòa án liên bang Mỹ ở thành phố Charlotte, bang Carolina Bắc đã tuyên phạt 2 năm tù án treo đối với cựu Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) David Petraeus do để lộ các thông tin tuyệt mật.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 23/4 đã đích thân lên tiếng xin lỗi về vụ giết nhầm một công dân Mỹ và một công dân Italy trong chiến dịch chống khủng bố ở Afghanistan và Pakistan hồi tháng 1 vừa qua.
Hãng AFP đưa tin ngày 23/4, Mỹ khẳng định rằng mọi thỏa thuận đạt được với Iran nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của nước này sẽ "cơ bản khác biệt" với hiệp ước từng ký với Triều Tiên trước đó. Tuy nhiên, phía Bình Nhưỡng đã rút khỏi hiệp ước này.
Trong một chiến dịch chống tham nhũng mang tên ‘Lưới trời’, mới đây cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc đã cho đăng tải danh sách 100 nhân vật nhận hối lộ và đã bỏ trốn ra nước ngoài.
Giới chức Mexico ngày 22/4 thông báo lực lượng cảnh sát bang Tabasco, miền Đông Nam nước này, đã tìm thấy thùng đựng nguồn phóng xạ iridi-192 bị các đối tượng chưa rõ danh tính đánh cắp cách đây hơn 1 tuần.
Văn phòng ủy viên công tố Hàn Quốc cho biết ngày 22/4 ông Park Jun-ho, trợ lý của cố chủ tịch tập đoàn Keangnam Sung Wan-jong, đã bị bắt với cáo buộc hủy vật chứng phạm tội của cấp trên.
Yogita Kanhaiya đang ngóng chờ đứa con thứ 2, sau khi đã có một bé trai 2 tuổi. Nhưng chồng cô, anh Moreshwor - một nông dân trồng bông - sẽ không thể có mặt để nhìn con lớn lên. Anh đã tự sát khi cô mới mang bầu.
Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Á-Phi ở Jakarta, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 22/4 đã bày tỏ sự “ân hận sâu sắc” về hành động tấn công của nước mình trong Chiến tranh thế giới thứ 2 nhưng vẫn không đưa ra lời xin lỗi.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vừa yêu cầu điều tra toàn diện vụ bê bối quỹ đen, sau khi Thủ tướng nước này đệ đơn từ chức vì cáo buộc dính líu vụ hối lộ chấn động Hàn Quốc.