(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Khả năng ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử sẽ mang tới những rủi ro lớn, có ảnh hưởng tới toàn cầu. Đây là nhận định do nhóm nghiên cứu Intelligence Unit của tờ Economist (Anh) đưa ra.
Brazil nổi tiếng là một quốc gia tự do tình dục và vì vậy không có gì quá ngạc nhiên khi số lượng gái mại dâm hoạt động tại đây lên tới hàng nghìn người. Thế nhưng tư tưởng cởi mở này lại không dành cho những người chuyển giới ở Rio De Janeiro.
Đảng cầm quyền Nhật Bản hôm qua thúc giục chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe cân nhắc việc sử dụng cơ chế trọng tài quốc tế để giải quyết những hoạt động khoan dầu của Trung Quốc ở khu vực tranh chấp trên biển Hoa Đông.
(Thanh tra) - Từ đầu tháng 3 đến nay, Trung Quốc đang diễn ra 2 kỳ họp quan trọng trong hệ thống chính trị nước này, đó là Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 12 và Kỳ họp thứ 4 Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân (gọi tắt là Chính hiệp) Trung Quốc khóa 12. Tại cả 2 kỳ họp, các cuộc tranh luận bàn về chống tham nhũng đối với giới quan chức cấp cao luôn làm “nóng” nghị trường.
(Thanh tra) - Thành phố Brussels, Bỉ vẫn trong tình trạng báo động khẩn sau chiến dịch vây ráp các nghi phạm liên quan vụ tấn công Hồi giáo ở Paris hồi tháng 11/2015.
Giới chức Iran cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 259 người bị thương tại lễ hội Chaharshanbeh Suri (lễ Hỏa giáo) được tổ chức tối 15/3 trước thềm Năm mới theo lịch Ba Tư tại nước này.
Trung Quốc hôm qua tuyên bố nước này sẽ xả nước từ một đập ở tỉnh Vân Nam xuống hạ lưu sông Mekong đến ngày 10/4 để cứu hạn ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
(Thanh tra) - Chủ tịch Thượng viện Nigeria Bukola Saraki cho biết, việc công khai phân bổ ngân sách Quốc hội là động thái thể hiện lập trường chống tham nhũng của Quốc hội trong Kỳ họp lần thứ 8 vừa qua, là nội dung trước đây chưa từng được công bố rộng rãi.
(Thanh tra) - Hãng thông tấn AFP gọi đây là cuộc biểu tình "lịch sử" bởi số lượng tập trung đông chưa từng có với hơn 3 triệu người (số liệu từ cảnh sát) trên khắp Brazil đòi lật đổ chiếc ghế Tổng thống mà bà Dilma Rousseff đang tại vị.
Không giống nhiều lãnh đạo khác thường dựa vào các vây cánh, đảng phái để làm hậu thuẫn cho mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lại suy nghĩ khác biệt. Ông dành sự tín nhiệm cho đồng nghiệp và bạn bè cũ của mình, cũng như đề bạt họ vào các vị trí chủ chốt trong các cơ quan chính phủ.