Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 26/07/2014 - 09:04
Chiếc trực thăng quân sự bị rơi vào chiều 25.7 ít phút sau khi cất cánh tại Ấn Độ được xác định là trực thăng của lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF).
Hiện trường vụ rơi trực thăng ở Ấn Độ hôm 25/7.
Một số nguồn tin cho hay, trong số 7 người trên máy bay thiệt mạng có các sĩ quan cấp cao của đội trực thăng có trụ sở tại Baralli. Một số người khác được cho là những khách du lịch đã từng bị mắc kẹt ở Uttarakhand sau khi lũ quét tàn phá nước này năm ngoái.
Chiếc máy bay trực thăng gặp nạn khi đang trên đường từ Bareilly đến Allahabad. Trước khi xảy ra vụ tai nạn, các phi công đã liên lạc với kiểm soát không lưu (ATC) tại Lucknow và cảnh báo nó gặp một trục trặc kỹ thuật.
Không quân Ấn Độ cho biết, chiếc máy bay cất cánh lúc 15:53 giờ địa phương và bay được khoảng 1 giờ trước khi gặp tai nạn.
Không quân Ấn Độ đã ra lệnh mở một phiên tòa để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn. Tuy nhiên, một phi công cấp cao giấu tên của IAF cho hay, “tín hiệu cấp cứu (May Day) từ cơ trưởng cho thấy, anh ấy đã kiểm soát được tình hình cho tới khi một sai lầm khủng khiếp nào đó xảy ra dẫn đến tai nạn chết người này”.
Theo Thảo Nguyên/Lao Động
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Giang Sơn
Trí Vũ
Phú Đức
Hương Giang
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Giang Sơn
Thanh Nhung
Đăng Tân
Thành Công
Hương Giang
Đan Quế