Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 03/08/2014 - 21:25
Theo Tân Hoa xã, đến tối 3/8, đã có ít nhất 150 người chết, 180 người mất tích và hơn 1.300 người bị thương trong vụ động đất mạnh 6,5 độ Richter xảy ra vào chiều 3/8 ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc.
Thi thể một em nhỏ thiệt mạng trong trận động đất ở Vân Nam. Ảnh: AFP/TTXVN
Giới chức địa phương cho biết vụ động đất đã làm sập 12.000 ngôi nhà, trong đó có nhiều tòa nhà cao tầng, 30.000 ngôi nhà bị hư hỏng. Trận động đất cũng phá hủy nhiều ôtô, đường dây tải điện và hệ thống thông tin liên lạc.

Một em nhỏ bị thương trong trận động đất ở huyện Ludian, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam. Ảnh: THX/TTXVN

Một ngôi nhà bị sập sau trận động đất ở thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân dọn dẹp cửa hàng sau trận động đất ở thành phố Chiêu thông, tỉnh Vân Nam. Ảnh: THX/TTXVN

Một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở thành phố Chiêu thông, tỉnh Vân Nam. Ảnh: THX/TTXVN
Theo TTXVN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Dương Nguyễn
Hương Trà
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Thu Huyền
Văn Thanh
Minh Tân - Thái Nam
Văn Thanh
Thanh Lương
Hương Giang
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
PV