Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 11/04/2012 - 22:45
(Thanh tra) - Đây là nhận định được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đưa ra ngày 11/4 trong bản báo cáo mới nhất về triển vọng kinh tế châu Á năm 2012.
Theo báo cáo của ADB, nhu cầu thế giới yếu sẽ tạo gánh nặng đối với các nước đang phát triển ở châu Á trong năm 2012, song tốc độ tăng trưởng tại phần lớn các nền kinh tế vẫn duy trì ở mức cao và sẽ có thể quay trở lại tăng mạnh trong năm 2013 với sự hỗ trợ tiêu dùng cá nhân. Cụ thể, GDP của các nước này ở mức 6,9% trong năm 2012 và tăng lên 7,3% trong năm 2013. Trong khi đó, lạm phát được dự báo chậm lại ở mức 4,6% năm 2012 và 4,4% vào năm 2013. Nguyên nhân là do sự sụt giảm nhu cầu toàn cầu và việc giá lương thực hạ nhiệt.
Ông Changyong Rhee, Trưởng Ban kinh tế của ADB cho rằng, những bất ổn kéo dài tại khu vực đồng euro và thương mại toàn cầu tiếp tục sụt giảm tạo ra những nguy cơ lớn hơn đối với triển vọng phát triển. Đồng thời, các nền kinh tế châu Á cũng dần đa dạng hóa sang các thị trường mới, tiêu dùng cá nhân có xu hướng tăng lên và khu vực có ít liên hệ tài chính trực tiếp tới khu vực đồng euro. Những lý do này có thể duy trì tốc độ tăng trưởng ở các nước đang phát triển ở châu Á. Lạm phát tại khu vực đã giảm song vẫn là một nguy cơ tiềm năng trong bối cảnh giá lương thực và nhiên liệu bấp bênh. Các nhà hoạch định chính sách cũng cần lưu tâm trước sự sụt giảm đáng kể lượng đầu tư trong năm 2011, và khả năng khó dự báo ngày càng tăng đối với các dòng vốn đầu tư nước ngoài cho khu vực và ra bên ngoài.
Châu Á phải sẵn sàng ứng phó với bất kỳ một cú sốc lớn hơn nữa tại khu vực đồng euro, những cú sốc có thể làm chậm khả năng phục hồi xuất khẩu, làm mất nguồn tài chính thương mại hoặc giảm hiệu quả các chuỗi cung ứng toàn cầu quan trọng, trong đó châu Á đóng vai trò không thể thiếu.
H.Y
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Thu Huyền
Phan Tiến
Nguyễn Thanh
Hải Hà
Thanh Hoa
Trần Quý
Hà Anh
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Đỗ Quyên
Cảnh Nhật
Nguyệt Tân