Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ hai, 03/07/2023 - 17:52
(Thanh tra) - Cơ quan chức năng ngày 3/7 cho biết, phát hiện thêm khoản quỹ Chính phủ lên tới 582,4 tỷ won (442,2 triệu USD) bị sử dụng bất hợp pháp hoặc sai mục đích trong các dự án năng lượng tái tạo, bao gồm lắp đặt các tấm pin mặt trời, dưới thời Tổng thống Moon Jae-in trước đó.
Cuộc điều tra cho thấy hàng trăm tỷ công quỹ bị sử dụng sai phạm trong các dự án năng lượng tái tạo dưới thời Tổng thống Moon Jae-in. Ảnh: businesskorea
Theo Hãng tin Yonhap, Văn phòng Điều phối Chính sách của Chính phủ thuộc Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc thông báo rằng, một cuộc điều tra trên toàn quốc đã xác định thêm 5.359 trường hợp vi phạm trong việc chi tiêu quỹ năng lượng của Chính phủ từ năm 2019 đến năm 2021.
Văn phòng đã thành lập một đội đặc nhiệm để xem xét các cáo buộc tham nhũng xung quanh việc chi tiêu khoản trợ cấp như một phần của việc thúc đẩy năng lượng tái tạo, vốn là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự của chính quyền ông Moon Jae-in (nhiệm kỳ tháng 5/2017 - 5/2022).
Cuộc điều tra mở rộng được đưa ra sau khi kết thúc cuộc điều tra "điểm", giới hạn ở một khu vực cụ thể và được công bố vào tháng 9 năm ngoái. Vào thời điểm đó, 2.267 trường hợp sai phạm trong quản lý quỹ ở 12 chính quyền địa phương đã được phát hiện, với số tiền quỹ sử dụng sai mục đích lên tới 261,6 tỷ won.
Kết quả của cả hai cuộc điều tra cho thấy 7.626 điểm bất thường trong toàn bộ thời kỳ 5 năm của chính quyền trước đó đã dẫn đến việc 844 tỷ won tiền quỹ của Chính phủ bị sử dụng bất hợp pháp hoặc sai mục đích.
Park Ku-yeon, Phó Chánh Văn phòng thứ nhất của Văn phòng Điều phối Chính sách của Chính phủ, đã chỉ ra rằng việc kiểm tra công tác quản lý quỹ không đầy đủ, mặc dù gần 12 nghìn tỷ won đã được đầu tư vào các dự án liên quan trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2022.
Cuộc điều tra mở rộng cũng kiểm tra các cơ quan Chính phủ lớn liên quan tới năng lượng, với hầu hết trường hợp dính líu đến việc thực hiện các khoản vay bất hợp pháp, phân bổ trợ cấp bất hợp pháp và quản lý lỏng lẻo các dự án R&D (dự án nghiên cứu và phát triển).
Đáng chú ý, Văn phòng báo cáo rằng 489,8 tỷ won tiền của Chính phủ đã được cho vay bất hợp pháp cho các dự án năng lượng mặt trời thông qua hóa đơn thuế giả và các cách thức khác từ năm 2019 đến 2021.

Ông Park Ku-yeon, Phó Chánh Văn phòng thứ nhất của Văn phòng Điều phối Chính sách Chính phủ, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 3/7/2023. Ảnh: Yonhap
Ông Park Ku-yeon nhấn mạnh, có trường hợp sử dụng hai hóa đơn thuế khác nhau để vay tiền và nộp thuế.
Ngoài ra, một số trường hợp liên quan đến những khoản vay bất hợp pháp được gia hạn để triển khai các tấm năng lượng mặt trời trên đất nông nghiệp có các cơ sở nuôi nấm hoặc côn trùng, có thể được xây dựng mà không cần chuyển đổi đất nông nghiệp sang mục đích sử dụng khác.
Kết quả cũng cho thấy 26,6 tỷ won đã được sử dụng không công bằng trong 172 dự án R&D trong lĩnh vực năng lượng từ năm 2018 đến 2022, bằng nhiều cách thức khác nhau.
Chính phủ Hàn Quốc đã tìm cách bồi thường 40,4 tỷ won và điều tra 626 trường hợp. Các quan chức chính phủ bị cáo buộc liên quan đến 85 vụ việc sẽ bị khiển trách.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ đẩy mạnh việc thu hồi các khoản cho vay gia hạn bất hợp pháp bằng cách làm việc với các cơ quan tài chính, đồng thời đưa ra biện pháp ngăn chặn những trường hợp tương tự.
Trước đó, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã ra lệnh cho Văn phòng Thư ký Tổng thống phụ trách kỷ luật công vụ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng đối với những người ra quyết định đằng sau các dự án năng lượng mặt trời bị cáo buộc tham nhũng dưới thời chính quyền trước.
Trong khi, Phó Chánh Văn phòng thứ nhất của Văn phòng Điều phối Chính sách Park Ku-yeon nhấn mạnh, bên cạnh cuộc điều tra, cần thiết phải tiếp tục các dự án tấm pin mặt trời để giải quyết những thách thức do biến đổi khí hậu gây ra.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thanh Lương
Thanh Nhung
Bùi Bình
Thu Huyền
Trang Anh
Thanh Lương
Thanh Lương
B.S
Hương Giang
Trần Quý