Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 25/06/2019 - 06:31
(Thanh tra)- Từ ngày 25/6, Hàn Quốc sẽ siết chặt các quy định về kiểm soát nồng độ cồn đối với tài xế khi lái xe, căn cứ theo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi có hiệu lực cùng ngày.
Cho tới nay, tại Hàn Quốc, nếu nồng độ cồn trong máu của tài xế trên 0,05% thì sẽ bị treo bằng lái. Tuy nhiên, quy định xử phạt mới áp dụng với tài xế có nồng độ cồn trên 0,03%. Quy định hủy bằng lái là nồng độ cồn trên 0,08%, thay vì 0,1% như trước.
Án phạt cao nhất được tăng lên mức tối đa 5 năm tù giam và 20 triệu won (hơn 17.000 USD) tiền phạt. Cảnh sát sẽ tiến hành giám sát đặc biệt về hành vi uống rượu lái xe trên toàn quốc trong vòng hai tháng kể từ ngày 25/6. Thời gian giám sát tập trung từ 22h hôm trước đến 4h hôm sau, thời điểm thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn do tài xế uống rượu lái xe.
Mặt khác, Viện Kiểm sát Hàn Quốc cũng quyết định tăng các khung hình phạt trong các vụ tai nạn do tài xế uống rượu lái xe gây ra, với mức án cao nhất là tù chung thân, thay vì mức 4 năm 6 tháng tù như hiện tại.
Bên cạnh đó, tài xế điều khiển phương tiện giao thông đâm chết người hoặc gây thương tích nặng với nồng độ cồn trong máu trên 0,08% sẽ bị bắt giam để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan chức năng cũng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp lái xe uống rượu đâm chết người rồi bỏ trốn.
Ngoài ra, chế tài xử phạt các tài xế vi phạm quy định về uống rượu khi điều khiển phương tiện giao thông hơn hai lần trong 10 năm cũng được điều chỉnh theo hướng tăng.
Trần Phương
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Văn Thanh
Trí Vũ
Thu Huyền
Hòa Bình
Trí Vũ
Thanh Hoa
Bùi Bình
Trọng Tài
Hải Hà
Hương Trà
B.S
Nhóm PV