Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 22/06/2015 - 14:05
(Thanh tra) - Trong nỗ lực đẩy mạnh tính công khai, minh bạch của các cấp chính quyền cũng như đẩy mạnh phòng ngừa tham nhũng, Bờ Biển Ngà vừa chính thức áp dụng quy định tất cả quan chức cấp cao trong Chính phủ sẽ buộc phải kê khai và công khai tài sản.
Các thành viên trong Chính phủ Bờ Biển Ngà (ảnh) sẽ được “ưu tiên” kê khai tài sản trước. Ảnh: Internet
Bản kê khai sẽ hướng dẫn người kê khai phải ghi rõ, ghi chi tiết tất cả những tài sản thuộc sở hữu của mình (kể cả sở hữu riêng hay phần góp vốn chung); kèm theo danh mục kê khai những tài sản thuộc quyền sở hữu của vợ (hoặc chồng) người phải kê khai, cũng như tài sản thuộc sở hữu của các con.
Theo quy định này, tất cả thành viên Chính phủ, bao gồm người đứng đầu Chính phủ, các viện, Quốc hội, các bộ, ngành cùng toàn bộ nghị sĩ cũng như vợ (hoặc chồng), con cái của họ đều phải kê khai đầy đủ, chi tiết mọi tài sản thuộc sở hữu riêng và chung (góp vốn).
Bản kê khai tài sản sẽ được công bố công khai để toàn dân, toàn xã hội cùng tham gia kiểm tra, giám sát mức độ trung thực trong kê khai tài sản của các quan chức Chính phủ, các nghị sĩ.
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Văn Thanh
Văn Thanh
Đăng Tân
Nam Dũng
Cảnh Nhật
Nam Dũng
Hương Trà
H.T
Trọng Tài
Đăng Tân
PV
PV