Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 25/07/2015 - 16:28
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước ký sắc lệnh giảm 110.000 nhân viên thuộc Bộ Nội vụ, một phần biện pháp kham khổ của chính phủ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP
"Giữ số lượng nhân viên tối đa của Bộ Nội vụ (không bao gồm nhân viên an ninh toà nhà và nhân viên bảo dưỡng) được ngân sách liên bang chi trả là 1.003.172 người", sắc lệnh do ông Putin ký hôm 13/7 viết.
Theo Interfax, văn bản trên sửa đổi sắc lệnh tổng thống ngày 5/5/2014, trong đó số nhân viên Bộ Nội vụ là 1.113.172 người. CNN Money cho hay do đó, số nhân viên bộ bị cắt giảm là 110.000 người, tức 10%.
Nhân viên hành chính sẽ là những người chịu đợt cắt giảm Bộ Nội vụ, cơ quan kiểm soát lực lượng cảnh sát, lực lượng an ninh bán quân sự và cơ quan an toàn giao thông đường bộ.
Ông Putin hồi tháng 3 tự cắt giảm 10% lương, ngay sau khi yêu cầu tất cả các bộ trong chính phủ, trừ Bộ Quốc phòng, cắt giảm chi tiêu.
Nga đang cắt giảm 10% chi tiêu chính phủ trong năm nay, khi nước này hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất suốt nhiều năm. Nền kinh tế nước này sụt giảm 2,2% trong quý đầu. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự kiến nó sẽ sụt giảm 3,8% trong năm nay và hơn 1% trong năm 2016.
Theo Trọng Giáp/VnExpress
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hương Giang
PV
Đan Quế
H.T
Thanh Nhung
Cảnh Nhật
Nguyễn Hương
Trần Kiên
Đan Quế
Trọng Tài
B.S
Thanh Lương