Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ tư, 24/05/2023 - 18:00
(Thanh tra) - Một thẩm phán Peru đã ra phán quyết rằng cuộc điều tra về cáo buộc rửa tiền liên quan đến cựu Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski cần được thực hiện lại. Đây được xem là một chiến thắng pháp lý tạm thời cho một trong số các cựu tổng thống đang bị điều tra, xét xử của đất nước.
Cựu Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski tại tòa án, sau khi bị bắt trong cuộc điều tra về rửa tiền, ở Lima, Peru ngày 16/4/2019. Ảnh: REUTERS/Guadalupe Pardo
Quyết định của tòa án được đưa ra sau khi các luật sư của Kuczynski đệ đơn kháng cáo yêu cầu dừng quá trình xét xử, cho rằng cuộc điều tra của bên công tố đã ảnh hưởng đến quyền bào chữa của ông.
Trước đó, ngày 12/5, Viện Công tố Peru đã đề nghị Tòa án Tối cao nước này tuyên phạt cựu Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski 35 năm tù giam về tội rửa tiền và nhận hối lộ trong vụ bê bối tham nhũng của Tập đoàn Xây dựng hàng đầu Brazil Odebrecht, từng gây chấn động khu vực Mỹ Latinh.
Trong cáo trạng đưa ra, các công tố viên Peru cho rằng ông Kuczynski đã nhận tổng cộng 12 triệu USD từ Odebrecht để giúp tập đoàn này giành các hợp đồng xây dựng công trình công cộng, cũng như che giấu các hoạt động liên quan đến rửa tiền.
Cựu Tổng thống Kuczynski bị cáo buộc có hành vi tham nhũng liên quan tới dự án xây dựng đường cao tốc xuyên đại dương và Nhà máy thủy điện Olmos, đều do Tập đoàn Odebrecht thực hiện.
Ông Kuczynski là nhà kinh tế và cựu nhân viên ngân hàng, người nhậm chức Tổng thống vào tháng 7/2016 nhưng đã từ chức vào tháng 3/2018 trong bối cảnh cuộc điều tra về cáo buộc có quan hệ với Tập đoàn Odebrecht.
Ông từng đảm nhận vị trí Thủ tướng năm 2005 - 2006 dưới thời Tổng thống Alejandro Toledo (2001 - 2006).
Hồi tháng 3/2018, ông Kuczynski đã trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Peru phải từ chức vì những bê bối tham nhũng. Một năm sau, Tòa án Tối cao Peru ra lệnh bắt giữ cựu chính trị gia này, sau khi xem xét yêu cầu từ các công tố viên.
Kuczynski, thường được gọi là "PPK" theo tên viết tắt của mình, đã phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến Odebrecht.
Các cuộc điều tra về hành vi tham nhũng kéo dài hàng chục năm của Odebrecht đã khiến nhiều quan chức nhà nước trên khắp châu Mỹ Latinh bị liên đới, bao gồm cả cựu Tổng thống Peru Alan Garcia, người đã tự sát để tránh bị bắt vào năm 2019 và Alejandro Toledo, người đã bị dẫn độ từ Mỹ về Peru vào tháng trước.
Trong quá trình bị điều tra, Odebrecht thừa nhận đã chi ít nhất 29 triệu USD cho các quan chức Peru từ năm 2004.
Cựu Tổng thống Toledo hiện đang bị giam giữ trong cùng một nhà tù với cựu Tổng thống Alberto Fujimori, người cầm quyền vào những năm 1990, đang thụ án 25 năm vì vi phạm nhân quyền; và Pedro Castillo, người đang bị điều tra về cáo buộc "nổi loạn" sau khi cố gắng giải tán Quốc hội vào tháng 12 năm ngoái.
Ông Alejandro Toledo đang phải đối mặt với các cáo buộc rửa tiền, tham nhũng trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.
Các công tố viên Peru đã phát lệnh truy nã ông Toledo để điều tra về vụ bê bối lớn liên quan đến Tập đoàn Odebrecht. Tại đó, ông Toledo bị cáo buộc đã nhận hàng chục triệu USD từ tập đoàn để đổi lấy các hợp đồng công trình công cộng.
Với cáo buộc trên, cựu Tổng thống Toledo phải đối mặt với mức án đề nghị là hơn 20 năm tù.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) vào lúc 10 giờ 21 phút (giờ địa phương) ngày 25/12 cho biết, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã không tuân thủ lệnh triệu tập của cơ quan điều tra chống tham nhũng. Đây là lần thứ hai ông từ chối yêu cầu từ cơ quan này.
Hoài Phương
(Thanh tra) - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã công nhận tiến bộ của Ukraine trong việc tăng cường liêm chính công và công bố đánh giá tương ứng cho giai đoạn 2023-2024.
Đức Anh
Hoài Phương
Ngọc Anh
Hoài Phương
Ngọc Anh
LHC
Ngọc Anh
T. Minh
PV
Trần Kiên
Nhật Huyền
Phương Anh
LHC
LHC