Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Peru chính thức mở cuộc điều tra tham nhũng đối với cựu Tổng thống Castillo

Ngọc Anh

Thứ tư, 22/02/2023 - 11:40

(Thanh tra)- Văn phòng Tổng Chưởng lý Peru cho biết, một cuộc điều tra về các cáo buộc tham nhũng đối với cựu Tổng thống bị lật đổ Pedro Castillo đã chính thức được mở.

Tổng thống Peru Pedro Castillo đến dự Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ lần thứ chín, tại Los Angeles, California, Mỹ, ngày 8/6/2022. Ảnh: REUTERS/Lucy Nicholson

Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của cơ quan công tố ngày 21/2 cho biết, ông Castillo bị cáo buộc các tội danh, bao gồm: Lạm dụng chức vụ gây ảnh hưởng, tội phạm có tổ chức và đồng phạm, câu kết với kẻ phạm tội trong thời gian cầm quyền.

Quyết định từ Tổng Chưởng lý được đưa ra vài ngày sau khi Quốc hội thông qua đơn khiếu nại, cho phép chính thức khởi động cuộc điều tra.

Đơn khiếu nại cáo buộc ông Castillo dính líu đến tham nhũng kể từ khi nắm quyền lãnh đất nước hồi tháng 7/2021. Vào thời điểm ông Castillo bị lật đổ (ngày 7/12/2022), đơn khiếu nại đang chờ Quốc hội phê chuẩn.

Văn phòng Tổng Chưởng lý cũng khởi động các cuộc điều tra đối với 2 cựu bộ trưởng của ông Castillo với cáo buộc liên quan đến hối lộ để đổi lấy các hợp đồng công trình công, bao gồm một vụ liên quan đến Công ty Dầu mỏ Nhà nước Petroperu (PETROBC1.LM).

Quốc hội Peru đầu tháng 12/2022 đã thông qua quyết định phế truất Tổng thống Pedro Castillo với 101 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 10 phiếu trắng. Ngay sau đó, ông Castillo đã bị giam giữ trước khi xét xử do phải đối mặt với một cuộc điều tra khác về tội nổi loạn và âm mưu "đảo chính" nhằm giải tán Quốc hội.

Tuy nhiên, cựu Tổng thống phủ nhận mọi cáo buộc. Ông Castillo cũng đã yêu cầu Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ (IACHR) trả tự do và phục hồi chức vụ Tổng thống cho ông, cựu luật sư và bộ trưởng của ông, Walter Ayala, đã thông báo trên Twitter hôm 21/2.

Ông Castillo trước đó đã yêu cầu IACHR can thiệp vào tháng 12, nói rằng việc giam giữ là vi phạm các quyền của ông.

Trong 18 tháng nắm quyền của ông Castillo, đã chứng kiến sự thay đổi và bổ nhiệm tới 5 thủ tướng và liên tục vướng phải những cuộc xung đột với cơ quan lập pháp.

Chính trường Peru thường xuyên đối mặt với tình trạng căng thẳng. Kể từ năm 2016, Peru đã trải qua 5 đời tổng thống.

Việc ông Castillo, một cựu giáo viên và con trai của một nông dân, bị lật đổ, đã gây ra làn sóng phản đối bạo lực khiến khoảng 60 người thiệt mạng, chủ yếu ở miền Nam Peru.

Những người biểu tình đã kêu gọi Tổng thống kế nhiệm ông Castillo là bà Dina Boluarte từ chức, tiến hành bầu cử sớm, giải tán Quốc hội và thành lập một hội đồng lập hiến mới.

Tổng thống Boluarte đã hối thúc Quốc hội hành động để chấm dứt tình trạng trên.

Tuy nhiên, việc bầu cử sớm vào năm 2023 thay vì tháng 4/2024 đến nay vẫn chưa được thông qua.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm