Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 29/12/2011 - 14:01
Chiều 28/12, phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Ai Cập bị lật đổ Hosni Mubarak tại thủ đô Cairo đã kết thúc và sẽ được tiếp tục vào ngày 2/1/2012.
Cựu Tổng thống Ai Cập bị lật đổ Hosni Mubarak. (Nguồn: Getty)
Trong phiên xét xử ngày 28/12, diễn ra sau ba tháng tạm hoãn, Thẩm phán Ahmed Refaat, chủ tọa phiên tòa, đã nghe lời bào chữa từ các luật sư của ông Mubarak và lời khai của những người cáo buộc ông Mubarak đã ra lệnh sát hại người biểu tình chống chính phủ hồi đầu năm nay.
Một nhóm người biểu tình đã tới tập trung trước địa điểm diễn ra phiên toà và đưa ra những khẩu hiệu chống ông Mubarak và chính quyền quân sự hiện đang nắm quyền điều hành đất nước.
Ông Mubarak, 83 tuổi, đang bị giam giữ tại một quân y viện ở ngoại ô thủ đô Cairo do những vấn đề về tim mạch, bị cơ quan công tố cáo buộc đã cho phép sử dụng đạn thật để giải tán người biểu tình chống chính phủ hồi đầu năm nay, làm hơn 850 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương.
Phiên tòa đầu tiên xét xử ông Mubarak đã diễn ra vào ngày 3/8 năm nay và theo các chuyên gia, sẽ phải mất nhiều tháng để tiến hành một cuộc điều tra triệt để các cáo buộc chống lại ông Mubarak. Ông sẽ phải đối mặt với bản án tử hình nếu bị kết tội giết người.
Trong một diễn biến khác, ngày 28/12, Tổ chức Anh em Hồi giáo, lực lượng chính trị có ảnh hưởng lớn nhất tại Ai Cập và đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử quốc hội tại nước này, đã khẳng định muốn bảo vệ các nhà thờ trong dịp lễ của người theo Thiên Chúa giáo tại nước này từ tháng 1/2012 nhằm ngăn chặn các vụ khủng bố như đã từng xảy ra tại một nhà thờ ở thành phố Alexandria, miền Bắc Ai Cập năm 2010.
Theo đó, Tổ chức Anh em Hồi giáo đã quyết định thành lập các ủy ban bảo vệ nhà thờ để ngăn chặn hoạt động phá hoại các lễ hội của người Thiên Chúa giáo như đã xảy ra nhiều lần dưới thời chế độ của cựu Tổng thống Mubarak.
Tổ chức này cũng đề nghị quân đội, hiện đang nắm quyền điều hành đất nước, tăng cường bảo vệ các nơi thờ tự của người Thiên Chúa giáo như đã làm đối với các địa điểm bỏ phiếu bầu cử quốc hội tại nước này vừa qua.
Chiếm 10% trong tổng số 82 triệu dân, Ai Cập là quốc gia có số người theo đạo Thiên Chúa lớn nhất khu vực Trung Đông.
Những năm qua, cộng đồng người Thiên Chúa giáo tại nước này thường xuyên là nạn nhân của sự phân biệt đối xử và mục tiêu của các vụ khủng bố đẫm máu.
(TTXVN/Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Kỳ Phương
Minh Trí
Diễm My
Thảo Nguyên
Uyên Phương
Thái Hải
Nguyễn Điểm
Hải Hà
Thanh Nhung
Hải Hà
T.Vân