Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Dự kiến giảm hơn 11.000 trường học, đưa 11.000 cán bộ quản lý về làm giáo viên

Hải Hà

Thứ sáu, 24/07/2026 - 20:02

(Thanh tra) - Ngành Giáo dục dự kiến giảm hơn 11.000 trường học công lập trước tháng 8/2026 và khoảng 11.000 cán bộ quản lý sẽ được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: HH

Thông tin được đưa ra trong báo cáo năm học 2025-2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các địa phương tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục.

Theo đó, các địa phương phải giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm 1/7/2025.

Lộ trình này tương đương với việc giảm trên 11.000 trường học, hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Đáng chú ý, sau sắp xếp, dự kiến sẽ điều chuyển và sắp xếp lại trên 20.000 cán bộ quản lý.

Trong đó, khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Các địa phương đang tích cực triển khai và cam kết hoàn thành đúng tiến độ.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương đã rà soát toàn diện mạng lưới trường lớp học, trọng tâm là xử lý các điểm trường lẻ, các cơ sở quy mô nhỏ, phân tán hoặc không đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Kết quả, tính đến ngày 31/12/2025, toàn bộ 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phê duyệt phương án sắp xếp.

Thống kê trên toàn quốc cho thấy, quá trình này đã giúp giảm được 457 cơ sở mầm non, 914 cơ sở phổ thông và cắt giảm 709 vị trí lãnh đạo quản lý.

Điển hình, tại An Giang, tỉnh đã hoàn thành sáp nhập 238 đơn vị thành 119 trường mới, đồng thời giải thể 2 trường và 3 điểm lẻ. Nhờ động thái quyết liệt này, tỉnh đã xóa bỏ được 60 phòng học tạm, học nhờ so với năm học trước.

Trong khi đó, Quảng Ninh ghi nhận mức giảm mạnh khi cắt giảm tới 49,12% số cơ sở giáo dục công lập, tương đương 280 trên tổng số 570 cơ sở.

Địa phương này cũng đã có bước đi chiến lược khi dành toàn bộ quỹ đất sạch và trụ sở dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính để ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục.

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ đã tiến hành tổ chức lại toàn bộ mạng lưới các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, hướng tới mô hình cung ứng dịch vụ tập trung và mang lại hiệu quả cao hơn.

Với định hướng rõ ràng từ Trung ương cùng những kết quả khả quan bước đầu, các địa phương hiện đang tích cực triển khai và cam kết hoàn thành đúng tiến độ đề ra trong công cuộc tái cấu trúc toàn diện mạng lưới giáo dục.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 777 ngày 10/7; Văn bản số 814 ngày 20/7, các địa phương rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập theo hướng mỗi xã, phường có tối thiểu một trường mầm non và một cơ sở giáo dục phổ thông đủ cấp tiểu học, THCS.

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hướng dẫn các địa phương triển khai, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền. Đồng thời, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng trước ngày 6/9.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Giáo dục: Cắt giảm 50% hội thi, phong trào… hình thức

Bộ trưởng Giáo dục: Cắt giảm 50% hội thi, phong trào… hình thức

(Thanh tra) - Cần cam kết xóa bỏ 100% hồ sơ, sổ sách giấy trùng lặp, chuyển sang đo lường trên dữ liệu; cắt giảm tối thiểu 50% các hội thi, phong trào, danh hiệu mang tính hình thức để thầy cô có thêm thời gian nghiên cứu, xây dựng bài giảng, chăm sóc và nâng đỡ từng học sinh còn yếu kém.

Hải Hà

20:22 24/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm