Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 25/02/2012 - 11:11
Ngày 24/2, hội nghị "Những người bạn của Syria" diễn ra tại thủ đô Tunis của Tunisia với sự tham gia của hơn 60 ngoại trưởng các nước đã ra tuyên bố cuối cùng yêu cầu chấm dứt ngay lập tức bạo lực và đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với chính quyền ở Syria.
Phe đối lập ở Syria tiếp nhận vũ khí từ nước ngoài
Tổng Thư ký Liên đoàn Arập (AL) Nabil al-Araby cho biết hội nghị này đã ủng hộ việc công nhận nhóm đối lập Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) là "đại diện hợp pháp" của nhân dân Syria.
Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng Tổng thống Syria, Bashar Al-Assad sẽ phải "trả giá đắt" cho việc phới lờ ý chí của cộng đồng quốc tế.
Bà Clinton cũng cho rằng Nga và Trung Quốc, những nước đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết cứng rắn về Syria tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), "đang đặt mình vào vị thế không chỉ chống lại nhân dân Syria mà còn chống lại sự thức tỉnh của toàn thể người Arập."
Trong khi đó, phát biểu với báo giới tại Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng "chúng tôi sẽ tiếp tục gây sức ép và tìm kiếm mọi công cụ có thể để ngăn chặn việc thảm sát người vô tội ở Syria."
Tại hội nghị, Tổng Thư ký al-Araby đã kêu gọi LHQ và HĐBA LHQ ban hành một nghị quyết khẩn cấp kêu gọi ngừng bắn ở Syria trong khi Tổng thống Tunisia, Moncef Marzouki cho rằng "tình hình hiện nay đòi hỏi một sự can thiệp của các nước Arập trong khuôn khổ AL, (triển khai) một lực lượng của Arập để duy trì hòa bình và an ninh, cùng với các nỗ lực ngoại giao nhằm thuyết phục Tổng thống Assad từ bỏ quyền lực."
Tổng thống Marzouki cho rằng giải pháp chính trị giống như ở Yemen là con đường duy nhất để chấm dứt tình hình an ninh và nhân đạo ngày càng xấu đi ở nước này về đề nghị trao cho ông Assad cùng gia đình quyền miễn truy tố và được phép đi cư trú chính trị ở Nga để đổi lấy việc ông rời bỏ quyền lực./.
(Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Kỳ Phương
Minh Trí
Diễm My
Thảo Nguyên
Uyên Phương
Thái Hải
Nguyễn Điểm
Hải Hà
Thanh Nhung
Hải Hà
T.Vân