Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ tư, 08/02/2023 - 11:27
(Thanh tra) - Mặc dù mức độ hài lòng của người dân trong đánh giá chung các mặt công tác của Chính phủ là “xuất sắc”, nhưng chính quyền của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr vẫn nhận được xếp hạng thấp hơn về một số vấn đề cụ thể, đặc biệt là giải quyết nạn tham nhũng.
Hoàng hôn ở Binangonan, Rizal, Philippines vào ngày 5/2/2023. Ảnh: STAR / Michael Varcas
Trong buổi đánh giá khảo sát Social Weather Stations (SWS - cơ quan nghiên cứu xã hội ở Philippines) năm 2023 được tổ chức tại Học viện Quản lý Châu Á ở thành phố Makati hôm 7/2, Phó Chủ tịch SWS Jay Sandoval đã trình bày những điểm nổi bật của cuộc khảo sát từ ngày 10 - 14/12 về sự hài lòng của công chúng đối với chính quyền quốc gia.
Cuộc khảo sát phân tích câu trả lời của 1.200 người Philippines. Kết quả cho thấy, mức độ hài lòng của người dân trong đánh giá chung các mặt công tác của Chính phủ quốc gia là “xuất sắc” (+74). Tuy nhiên, Phó Chủ tịch SWS Sandoval lưu ý, Chính phủ nhận được xếp hạng thấp hơn về một số vấn đề cụ thể, đặc biệt là giải quyết lạm phát và chống tham nhũng.
Theo khảo sát của SWS, mức độ hài lòng đối với những nỗ lực của Chính phủ trong việc giải quyết lạm phát là ở mức “trung bình” (+1), trong khi mức độ “vừa phải” (+12) đối với công tác chống tham nhũng.
Các vấn đề cụ thể khác trong báo cáo của ông Sandoval là giúp đỡ người nghèo mức “rất tốt” (+64) và vận động chống ma túy mức “tốt” (+46).
SWS hiện chưa công bố đầy đủ chi tiết của cuộc khảo sát, dự kiến sẽ bao gồm tỷ lệ phần trăm số người được hỏi hài lòng hoặc không hài lòng với các hành động của Chính phủ đối với các vấn đề cụ thể.
Dựa trên biểu đồ do ông Sandoval trình bày, mức độ hài lòng với Chính phủ về giúp đỡ người nghèo được cải thiện so với cuộc khảo sát gần đây nhất được thực hiện dưới nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, trong khi mức độ hài lòng giảm sút về chiến dịch chống ma túy và chống tham nhũng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Minh Tân
Lan Anh
Minh Nguyệt
T.Vân
Hải Hà
Trung Hà
Trần Kiên
Hải Hà
Thanh Lương
Bùi Bình
Minh Tân - Hữu Chính