Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 11/05/2016 - 21:12
(Thanh tra) - Quỹ toàn cầu (Global Fund) ngừng hỗ trợ Nigeria trong chương trình phòng chống Lao, Aids, Sốt rét ngay sau khi phát hiện 3,8 triệu đô la chảy vào túi riêng của một số cá nhân nước này.
Ảnh: AP
Tổng Thanh tra Quỹ toàn cầu cho biết: 7 nhân viên Chính phủ và 3 nhân viên tư vấn công nghệ thông tin đã biển thủ số tiền trên trong khoảng 5 năm (từ 2010 đến 2014) do cơ quan quốc gia kiểm soát Aids Nigeria đã không thực hiện kiểm toán theo quy định.
95% số tiền hỗ trợ của Quỹ toàn cầu dành hỗ trợ Nigeria bị dùng sai mục đích, và chỉ một phần nhỏ được rót cho bệnh nhân - điều lẽ ra phải làm ngược lại.
Nigeria là quốc gia có dân số đông nhất châu Phi; có số người nhiễm Aids xếp thứ hai thế giới, sau Nam Phi; chiếm 1/3 các ca tử vong ở châu Phido sốt rét; cũng là nước đứng đầu trong 22nướccó số bệnh nhân mắc Lao.
Tham nhũng đã trở thành vấn nạn tại Nigeria. Hàng trăm cá nhân bị truy tố kể từ khi Tổng thống Muhammadu Buhari đắc cử một năm trước với cam kết chống tham nhũng.
Năm 2015, sau khi kiểm toán, Liên minh toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng (GAVI) cáo buộc quan chức Bộ y tế Nigeria gian lận 40% của 29 triệu đô la trong khoảng thời gian năm 2011 và 2013. Nước này đã phải hoàn trả lại số tiền 2,2 triệu USD.
Seth Faison, phát ngôn viên của Quỹ thông báo Chính phủ Nigeria cam kết hoàn trả số tiền trên và khởi tố bị can phạm tội.
Phát ngôn viên Faison chia sẻ với AP:" Ngày 12/4, chúng tôi đã dừng giải ngân cho các bên liên quan và chuyển công ty tài chính theo dõi ngay sau khi có thông tin. Quỹ có thể chấm dứt nguồn tài trợ cho Chính phủ”
Các tổ chức từ thiện ProjektHope cho biết việc Quỹ toàn cầu ngừng thanh toán điều trị Aids ở Nigeria là rất nguy hiểm bởi nước này có 1,8 triệu người nhiễm HIV phụ thuộc hoàn toàn vào hỗ trợ của Quỹ, trong đó 750.000 trường hợp đang dùng thuốc kháng virus.
Võ Như Uyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
H.T
Bùi Bình
T.Vân
Huy Ngân Tuệ
Thiên Tâm
Minh Nguyệt
Hải Hà
Thanh Lương
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Trọng Tài
Phương Âu
Hương Trà