Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ ba, 13/08/2024 - 22:33
(Thanh tra) - Cảnh sát Hàn Quốc đã chuyển trường hợp một nghị sĩ của Đảng Dân chủ (DP) đối lập chính đến cơ quan chức năng để tiến hành truy tố vì cáo buộc kê khai không đầy đủ số lượng tài sản cá nhân trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4.
Ảnh được chụp vào ngày 11/4/2024, cho thấy Nghị sĩ Lee Sang-sik (giữa) của Đảng Dân chủ đối lập chính đang ăn mừng sau khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 4. Ảnh: Yonhap
Theo Hãng thông tấn Yonhap, nhà chức trách ngày 13/8 cho biết, Cơ quan Cảnh sát Yongin Dongbu đã chuyển vụ việc Nghị sĩ Lee Sang-sik đến cơ quan chức năng để truy tố mà không giam giữ ông Lee.
Quan chức này bị cáo buộc vi phạm Đạo luật bầu cử.
Trước đó, hồi tháng 3/2024, Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền đã đệ đơn khiếu nại, cáo buộc ông Lee Sang-sik kê khai hạ thấp giá trị tài sản cá nhân, bao gồm cả các tác phẩm nghệ thuật xa xỉ mà ông sở hữu, trong quá trình công khai tài sản trước thềm bầu cử.
Đảng PPP tuyên bố, ông Lee ban đầu đã báo cáo tài sản tiền mặt là 500 triệu won (365.023 đô la Mỹ) nhưng đã hạ xuống còn 350 triệu won vào ngày hôm sau và tài sản do vợ ông sở hữu đã tăng hơn 5 tỷ won trong bốn năm, nhưng họ chỉ nộp 18 triệu won tiền thuế.
Khi các cáo buộc xuất hiện, Nghị sĩ Lee cho biết các tác phẩm nghệ thuật do vợ ông sở hữu có giá trị 1,5 tỷ won vào năm 2020 và mặc dù giá trị của một số tác phẩm đã tăng gấp ba đến bốn lần gần đây, nhưng họ đã không nộp thêm thuế vì các tác phẩm nghệ thuật vẫn còn trong tay họ và việc thu lợi nhuận vẫn chưa được thực hiện.
Ngày 13/8, ông Lee đã nói với Hãng thông tấn Yonhap qua điện thoại rằng, các cáo buộc tập trung vào việc ông không phản ánh giá trị gia tăng của các tác phẩm nghệ thuật, nhưng từ chối bình luận thêm về vụ việc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Lan Anh - Bích Tuệ
Minh Tân
Minh Nguyệt
PV
Chu Tuấn - Thế Bình
Thái Hải
Trung Hà
Trần Quý
Thu Huyền
Hương Trà
Lan Anh