Theo dõi Báo Thanh tra trên
Như Uyên
Thứ năm, 25/07/2024 - 15:21
(Thanh tra)- Theo lệnh của tòa án, các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ hàng chục công chức và doanh nhân do trục lợi cá nhân trong đại dịch COVID-19.
Thuốc khử trùng luôn được nhân viên y tế phun khử trùng xe cứu thương trong dịch COVID-19
Đơn vị tịch thu tài sản (AFU) của Cơ quan Công tố quốc gia, Đơn vị Điều tra đặc biệt (SIU) và Ban Điều tra tội phạm ưu tiên (HAWKS) là các đơn vị triển khai chiến dịch truy vết tham nhũng liên quan đến đại dịch COVID-19.
Theo tuyên bố của Chính phủ, cuộc điều tra đã phát hiện "các hành vi tham nhũng, hối lộ và rửa tiền do các viên chức quản lý cấp cao bắt tay với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ y tế trong thời điểm dịch COVID-19". Các doanh nghiệp luôn “lại quả” một khoản tiền lớn cho các viên chức quản lý cấp cao theo những cách khác nhau, tuyên bố nhấn mạnh.
Cảnh sát đã tịch thu 29 bất động sản, 31 phương tiện và một du thuyền của các đối tượng liên quan đến vụ án. Ngoài ra, tòa án cũng ra lệnh đóng băng các tài sản khác như đồ điện tử, đồ gia dụng, đồ trang sức, vũ khí, đạn dược, tài khoản ngân hàng, tiền lương và tiền bảo lãnh trị giá khoảng 2,86 triệu đô la Mỹ.
Các đối tượng sẽ đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến việc mua sắm thiết bị y tế và sẽ phải ra hầu tòa tại Tòa án Tội phạm Thương mại với các tội danh tham nhũng, hối lộ và rửa tiền.
Tổng thống Cyril Ramaphosa đã chỉ đạo SIU tiếp tục điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ của các viên chức nhà nước để làm giàu bất chính, sai trái trong quản lý và các khoản thanh toán do các tổ chức Nhà nước thực hiện liên quan đến mua sắm thiết bị y tế.
Thành công của chiến dịch được xem là một phần trong nỗ lực của Nam Phi trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Minh Nghĩa
Song Việt
Trọng Tài
Thu Huyền
Đỗ Quyên
Lê Hữu Chính
Hoàng Hưng
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
T.Thanh
Song Việt