Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Nam Phi: Cựu quan chức Điện lực Eskom bị kết tội tham nhũng, gian lận

Ngọc Anh

Thứ ba, 15/10/2024 - 10:44

(Thanh tra) - Cựu quan chức phụ trách an toàn của Công ty Điện lực Nhà nước Nam Phi Eskom Thandi Ruth Magagula đã bị kết tội tham nhũng và gian lận liên quan đến việc ký kết các hợp đồng.

Trụ sở của ESKOM được chụp vào ngày 4/2/2015 tại Johannesburg. Ảnh: GIANLUIGI GUERCIA/AFP/Getty Images

Theo Cơ quan Công tố Quốc gia (NPA), bà Magagula đã nhận tội với 7 tội danh tham nhũng và 2 tội danh gian lận.

Nữ quan chức này đã bị kết tội tại Tòa án Tội phạm thương mại Chuyên biệt Middelburg, theo Mục 17(1) của Đạo luật Phòng ngừa và Chống tham nhũng số 12 năm 2004.

Những tội danh này xuất phát từ các hợp đồng được trao cho một công ty có tên là Mantoza Engineering Projects CC trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2015, trong khi Eskom tuyển dụng Magagula và bà vẫn đồng thời làm Giám đốc của Công ty Mantoza Engineering Projects.

“Magagula đã không tiết lộ lợi ích tài chính của mình trong công ty với Hội đồng Quản trị của Eskom và tiếp tục tiến hành kinh doanh với đơn vị công trong khi vẫn giữ chức Giám đốc”, NPA cho biết trong một tuyên bố hôm 14/10.

Vụ việc đối với bà Magagula đã được hoãn đến ngày 24/10 để tuyên án.

Theo NPA, hành vi của Magagula đã vi phạm Luật Quản lý công chức, viên chức và chính sách về xung đột lợi ích của Eskom.

Magagula đã bị kết tội theo đúng lời thú nhận của bà, xác nhận vai trò của bà trong các hoạt động tham nhũng.

“NPA coi bản án này là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng, đặc biệt là trong các đơn vị nhà nước quan trọng như Eskom. NPA vẫn cam kết buộc các cá nhân phải chịu trách nhiệm về hành vi tham nhũng, củng cố tính liêm chính của dịch vụ công”, Cơ quan Công tố kết luận.

Tuần trước, Nội các Nam Phi hoan nghênh việc bắt giữ 6 giám đốc công ty kỹ thuật bị buộc tội gian lận trong Chương trình Trao quyền kinh tế cho người da đen và gian lận đấu thầu 400 triệu Rand (hơn 566 tỷ đồng) tại Eskom và Sasol (công ty năng lượng và hóa chất có trụ sở tại Sandton, Nam Phi).

Hệ thống điện ở Nam Phi thuộc Công ty Điện lực Nhà nước Eskom quản lý độc quyền, từng hoạt động khá mạnh. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng cắt điện bắt đầu xảy ra vào năm 2007, kéo dài dai dẳng, và năm 2022 chứng kiến "cơn ác mộng" khi số lần cắt điện cao gấp đôi so với những năm trước.

Nam Phi tiếp tục rơi vào tình trạng mất điện kỷ lục trên toàn quốc vào năm 2023 do cuộc khủng hoảng tại Eskom. Hơn 270 hợp đồng tại Eskom, trị giá khoảng 2,2 tỷ đô la, đang bị giám sát trong một cuộc điều tra diễn ra hơn 6 năm, theo báo cáo gửi đến Ủy ban Quốc hội của Đơn vị Điều tra đặc biệt (SIU, cơ quan chống tham nhũng quốc gia của Nam Phi) hồi cuối tháng 8 vừa qua.

Ngành Điện nước này trở thành tâm điểm chú ý khi năm ngoái, chính Giám đốc Điều hành Công ty Điện lực Nhà nước Eskom tiết lộ, mỗi tháng, công ty mất tới 55 triệu USD vì tham nhũng.

Đơn vị Điều tra đặc biệt cũng cho biết, đang tích cực điều tra các cáo buộc tham nhũng với tổng giá trị lên tới hơn 7 tỷ USD tại một số công ty nhà nước hàng đầu.

6 doanh nghiệp nhà nước được nhắc đến là Công ty Điện lực Eskom, Công ty Cảng và Đường sắt Transnet, Công ty Vũ khí Denel, Ủy ban Xổ số Quốc gia, Hãng hàng không Quốc gia South African Airways, và Công ty đường sắt chở khách PRASA…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm