Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 01/06/2015 - 06:31
(Thanh tra)- Đó là kết quả được chỉ ra trong một bản nghiên cứu vừa được công bố, do Viện Nghiên cứu Cạnh tranh và Đánh giá Chất lượng Tunisi (ITCEQ) thực hiện.
Kiểm tra hàng hóa tại Cảng Sfax, Tunisi. Ảnh: Andia.fr
Theo kết quả nghiên cứu này, có đến 33% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đều khẳng định, hầu hết các nhân viên hải quan đều yêu cầu doanh nghiệp phải chi hối lộ thì những thủ tục hải quan mới được giải quyết nhanh gọn.
Điều này không phải không có bằng chứng, khi mới đây, cơ quan chống gian lận thương mại của Tunisi bất ngờ kiểm tra hoạt động tại Cảng Sfax (thuộc TP Sfax, phía Đông Tunisi), đã phát hiện một lô hàng chuẩn bị được thông quan (đã hoàn thiện các thủ tục hải quan), trong đó ghi hàng hóa nhập khẩu là máy chiếu. Kiểm tra bên trong các thùng hàng, thì thật bất ngờ, toàn bộ lô hàng này lại là pháo hoa. Điều này cho thấy, có sự “móc ngoặc” giữa hải quan và doanh nghiệp nhập khẩu.
Nghiên cứu của ITCEQ cũng cho thấy rằng, từ nhiều năm nay, một lượng lớn hàng hóa đã được nhập khẩu vào Tunisi mà không cần phải khai báo hải quan, việc này khiến cho ngân sách Tunisi bị thất thoát rất lớn tiền thuế nhập khẩu. Nhiều mặt hàng bị áp thuế nhập khẩu rất cao, nhưng khi qua hải quan Tunisi, chúng trở thành những mặt hàng được ưu đãi nhập khẩu, được miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu.
ITCEQ cũng chỉ ra rằng, chính vì các doanh nghiệp khai báo gian lận hàng hóa xuất nhập khẩu, trốn thuế, thậm chí không khai báo hải quan, nên ở Tunisi hiện nay có rất nhiều đại gia “ngầm”, bởi ngay từ đầu, họ đã được hải quan giúp “che giấu” những nguồn thu nhập khủng nhờ doanh thu từ những chuyến hàng xuất nhập khẩu không cần khai báo hải quan.
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
B.S
Đông Hà
B.S
Vũ Khôi
Hải Hà
Hoàng Hưng (Ghi)
Hòa Bình
PV
Trí Vũ
Dương Nguyễn
Trang Nguyệt