Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kỳ IV: Nga: Chưa sẵn sàng chấp nhận

Thứ tư, 05/06/2013 - 14:42

(Thanh tra) - Ngày 25/1/2013, với 388 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 1 người không bỏ phiếu, Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga gần như nhất trí tuyệt đối thông qua dự án luật cấm quyến rũ trẻ con đi vào con đường đồng tính. Theo dự luật, việc người đồng tính hôn nhau giữa nơi công cộng cũng sẽ bị xem như “tuyên truyền cho giới đồng tính”.

Diễu hành ủng hộ người đồng tính ở Nga

>>Kỳ III: Australia: Quốc hội nói không với hôn nhân đồng giới
>> Kỳ II: Mỹ: Tổng thống ủng hộ hôn nhân đồng tính
>> Kỳ I: Pháp: Hôn nhân cho mọi người

Luật này cho phép trừng phạt mọi sinh hoạt, ủng hộ các cặp cùng giới tính. Đối tượng vi phạm sẽ bị phạt từ 5.000 đến 500.000 ruble. Trong đó, 5.000 ruble dành cho dân thường, 50.000 dành cho công chức và 500.000 dành cho nhân viên bảo vệ luật pháp.

Không chỉ có được sự ủng hộ của Điện Kremlin và Giáo hội Chính thống giáo Nga, dự luật còn nhận được sự đồng tình từ nhiều nhân vật tôn giáo và chính trị cao cấp. Một số nghị sĩ Nga cho rằng, giới đồng tính đang làm giảm tỉ lệ sinh vốn đã thấp của Nga. Những người này còn yêu cầu phải cấm giới đồng tính làm việc trong bộ máy Chính phủ, khám sức khỏe bắt buộc hoặc bắt giữ những người đồng tính.

Lập trường ủng hộ luật được Hạ viện Nga thông qua coi đây là một công cụ cần thiết để ngăn cản các phương tiện truyền thông chú ý tới các cuộc tuần hành của giới đồng tính, bởi vì “hình ảnh những cặp đồng giới tính được đăng, phát trên các báo, đài có tác động tiêu cực đối với trẻ vị thành niên”.

Đạo luật được Hạ viện Nga thông qua còn phải được trình lên Thượng viện (Hội đồng Liên bang) trước khi được Tổng thống Vladimir Putin phê chuẩn. Tuy nhiên, ngay lập tức Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland, đã tuyên bố: “Không một ai có thể bị phân biệt đối xử vì người mình yêu”. Đồng thời, bà Victoria Nuland nhắc lại rằng, hồi năm ngoái, khi Hội đồng tỉnh Novossibirsk, tại Siberia và thành phố Saint Petersburg thông qua điều khoản tương tự, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã bày tỏ quan ngại về chính sách đối với người đồng giới của chính quyền Nga. Thậm chí, bà Hillary Clinton đã trực tiếp đề cập đến hồ sơ này với đồng nhiệm Sergei Lavrov.
 

Madonna trình diễn trên sân khấu tại thành phố Saint Petersburg


Cần nhắc lại, hồi tháng 8 năm ngoái, ngôi sao ca nhạc Madonna cũng đã làm một số quan chức Nga “tức điên” khi phát biểu có cảm tình với quyền của người đồng tính tại một thành phố mới vừa thông qua luật cấm “tuyên truyền về đồng tính” cho trẻ vị thành niên.

Trong buổi trình diễn hôm 9/8/2012, tại thành phố Saint Petersburg, siêu sao người Mỹ nói, người đồng tính cần được đối xử với sự kính trọng và khoan dung như người bình thường và kêu gọi khán giả ủng hộ các quyền của người đồng tính.

Phát biểu đã làm Nghị sĩ Vitaly Milonov, người bảo trợ bộ luật, nổi giận. Cho rằng Madonna đã phạm luật mới vì buổi ca nhạc có thu video và trong số khán giả có trẻ vị thành niên, Nghị sĩ Vitaly Milonov muốn ngôi sao ca nhạc hoặc người tổ chức buổi ca nhạc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người phát ngôn của Chính phủ Nga thì cho biết: Chúng tôi yêu cầu Madonna chịu trách nhiệm trước những hành vi và lời nói của mình trong buổi biểu diễn của cô tại Saint Petersburg đêm ngày 9/8 vừa qua. Buổi biểu diễn của Madonna tuyên truyền những giá trị đạo đức và quan niệm đi ngược lại với nền văn hóa Nga mà người dân nước Nga chúng tôi đang bảo vệ.

Theo nguồn tin của Reuters, các nhóm người chống đồng tính của Nga đã khởi kiện và đòi bồi thường khoản tiền khổng lồ, lên tới 10 triệu USD vì cho rằng, Madonna đã “làm tổn hại đến tiêu chuẩn đạo đức của cư dân tại Saint Petersburg”.

Xin nói thêm, cộng đồng người đồng tính ở Nga đã gặp phải sự phản đối gay gắt từ chính quyền trong thời gian gần đây. Moscow và các thành phố lớn khác của Nga đã cấm các cuộc diễu hành ủng hộ người đồng tính.

Ở khía cạnh liên quan, hồi tháng 7/2012, rắc rối đã xảy ra với Facebook khi mạng xã hội này trình làng biểu tượng quan hệ hôn nhân mới, cho phép những cặp vợ chồng đồng giới tuyên bố tình trạng hôn nhân (marriage status) của mình trên trang timeline bằng biểu tượng thể hiện đúng mối quan hệ hôn nhân giữa 2 người có cùng giới tính: Hai chú rể hoặc hai cô dâu đứng bên nhau.

Trong một phản ứng của mình trước sự việc này, một cộng đồng theo Đạo Cơ đốc Chính thống ở thành phố Saratov, miền Nam nước Nga, đã ra tối hậu thư yêu cầu Facebook ngay lập tức ngừng việc đưa ra biểu tượng “phản cảm” này; đồng thời loại bỏ ngay lập tức tất cả những nội dung thúc đẩy hoạt động đồng tính luyến ái tương tự khác.

Các nhà hoạt động này đã gửi fax đến Văn phòng Đại diện của Facebook tại Nga và đưa ra thời hạn 24 giờ để đáp ứng yêu cầu. Nếu Facebook kiên quyết không hợp tác, họ đe dọa sẽ kiện… các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISPs) nào cho phép người dùng truy cập vào các nội dung trên mạng xã hội lớn nhất hành tinh này.

Tuy nhiên, Facebook “chẳng thèm” đoái hoài gì tới tối hậu thư quá vô lý này. Ngay lập tức, những nhà hoạt động tôn giáo kể trên bắt đầu kêu gọi thu thập chữ ký để đề đạt lên nhà chức trách về sự “hồi sinh” của điều luật chống người đồng tính tồn tại từ thời Liên Xô cũ và đưa điều luật này vào Bộ luật Hình sự.

 

Biểu tượng của Facebook gây bức xúc cho cộng đồng Đạo Cơ đốc Chính thống ở thành phố Saratov


Chiến dịch này được mở màn tại vùng Saratov và một vài khu vực khác của Nga như Saint Petersburg, Novosibirsk và Arkhangelsk - những nơi mà hoạt động đồng tính bị pháp luật cấm. Chỉ trong vòng 3 ngày, các nhà hoạt động đã thu thập được tới 34.000 chữ ký. Theo người đứng đầu cộng đồng này, mục đích của chiến dịch là có được sự hỗ trợ của ít nhất 1 triệu công dân và cho biết thêm rằng, cộng đồng Hồi giáo, Công giáo và Do Thái cũng tham gia vào chiến dịch này. “Chúng tôi chỉ đòi hỏi 1 điều duy nhất: Facebook phải bị chặn tại Nga vì mạng xã hội này công khai cho phép phổ biến hoạt động đồng tính luyến ái; đặc biệt giữa những người đang ở tuổi vị thành niên”.

Khi việc thu thập 1 triệu chữ kí được hoàn thành, các nhà hoạt động có kế hoạch gửi 1 “lời kêu gọi” tương tự tới Hạ viện Nga.

Trước đó, ngày 21/10/2010, Tòa án Nhân quyền của Liên minh châu Âu đã tuyên phạt, buộc Nga phải trả hơn 41.000 USD thiệt hại và án phí cho ông Nikolai Alexeyev, người tổ chức cuộc diễu hành của giới đồng tính đã bị phân biệt đối xử căn cứ vào khuynh hướng quan hệ giới tính của ông khi cấm các cuộc diễu hành của người đồng tính luyến ái tại Moscow.

Ông Nikolai Alexeyev đã khai với Tòa án Nhân quyền rằng, ông và những người khác đã bị từ chối cấp giấy phép tổ chức cuộc diễu hành để nói lên niềm tự hào của người đồng tính trong các năm 2006, 2007 và 2008.

Theo Tòa án Nhân quyền của Liên minh châu Âu, nguy cơ đưa đến rối loạn bắt nguồn từ cuộc diễu hành không đủ để biện minh cho việc cấm cuộc diễu hành.

Được biết, khi còn tại chức Thị trưởng Moscow, ông Yury Luzhkov, có lần đã mô tả cuộc diễu hành của người đồng tính luyến ái là có tính cách “tội lỗi”.

Từ thời Liên Xô cũ, hoạt động tình dục đồng tính luyến ái bị coi là tội hình sự ở Nga và người vi phạm có thể bị phạt tù. Điều luật này đã bị hủy bỏ vào năm 1993. Tuy nhiên, vấn đề này đến nay vẫn tiếp tục là một vấn đề cực kỳ gây tranh cãi. Cũng bởi thế, Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng cảnh báo rằng: Nếu Anh và Pháp thông qua luật cho phép hôn nhân đồng tính thì khả năng các công dân nước này nhận con nuôi sẽ bị hạn chế - Báo Liberation của Pháp cho biết.

Đại diện Hạ viện Nga từng trích dẫn các điều khoản trong Hiến pháp và Luật Gia đình quy định: Hôn nhân là sự kết hợp giữa 1 nam và 1 nữ. Không có khả năng nào khác. Phía Moscow còn trích dẫn Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em quy định: Gia đình bao gồm 1 cha và 1 mẹ.

Xem ra, “xã hội Nga vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận vấn đề cha mẹ đồng tính. Phần đông các công dân vẫn còn chưa xác định được là quan hệ đồng giới là một căn bệnh hay đơn giản chỉ là hành vi tội lỗi” - Liberation đặt vấn đề.
 

Duy Tùng - Ngọc Hà (Tổng hợp)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm