Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kỳ I: Pháp: Hôn nhân cho mọi người

Thứ tư, 20/02/2013 - 10:13

(Thanh tra) - Ngày 12/2/2013, với 329 phiếu thuận và 229 phiếu chống, Quốc hội (Hạ viện) Pháp đã thông qua Dự luật Hôn nhân cho mọi người, công nhận hôn nhân và nhận con nuôi cho người đồng tính.

Các Đại biểu Quốc hội Pháp bỏ phiếu về dự luật công nhận hôn nhân đồng tính ngày 12/2/2013. Ảnh: Reuters

Truyền thông Pháp đánh giá đây là một sự kiện lịch sử, các dân biểu Pháp lần đầu tiên đã mở đường cho các cặp đồng tính được quyền làm hôn thú và nhận con nuôi. Đây cũng là một cải cách xã hội lớn dưới thời Tổng thống Đảng Xã hội Francois Hollande.

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Jean-Marc Ayrault khẳng định: “Chính phủ tự hào về cải cách này” và tin rằng, Luật Hôn nhân cho mọi người “sẽ là một trong những bộ luật quan trọng của nền Cộng hòa Pháp”. (Theo Le Figaro, dự luật này trước mắt chỉ liên quan đến hôn nhân và việc tiếp nhận con nuôi của các cặp đồng tính. Thủ tướng Pháp hứa hẹn Chính phủ sẽ sẵn sàng chuẩn bị một luật bổ sung về gia đình).

Trước đó, Tổng thống Francois Hollande đã đưa ra cải cách này trong chiến dịch tranh cử. Ông nói với Nội các là, cải cách này sẽ là tiến bộ không phải chỉ cho một số ít người mà cho toàn xã hội. Bộ trưởng Gia đình Dominique Bertinotti cũng mô tả dự luật là một bước tiến đến bình đẳng nhân quyền. Hay như, hồi tháng 9/2012, trước khi vấn đề được trình lên Nội các để bàn thảo (vào ngày 31/10/2012), Bộ trưởng Tư pháp Christiane Taubira nói với Nhật báo La Croix rằng, Chính phủ muốn nới rộng các dàn xếp hiện hữu cho các cuộc hôn nhân nói chung để mang ra áp dụng cho các cặp cùng giới tính. Một đạo luật như thế sẽ cho phép người đồng tính xin con nuôi với tư cách cá nhân hay một cặp đôi.

Cần nói thêm, qua được cửa Quốc hội mới chỉ là bước đầu tiên, dự luật sẽ còn phải được chuyển sang Thượng viện xem xét thông qua lần cuối vào ngày 2/4 tới đây. Và, nếu được chấp thuận, Pháp sẽ là quốc gia thứ 12 trên thế giới hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. (Tại châu Âu, từ năm 2001 đến 2011, trong vòng 10 năm, hôn nhân đồng tính đã lần lượt được hợp thức hóa tại 8 thành viên Liên minh châu Âu là Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Na Uy, Bồ Đào Nha, Ai Len, Đan Mạch, công nhận quyền lợi và trách nhiệm của họ như những gia đình truyền thống).

Dự luật hôn nhân đồng tính với tên gọi “Hôn nhân cho mọi người” là bộ luật gây nhiều tranh cãi trong giới chính trị cũng như trong xã hội Pháp, đặc biệt là Giáo hội Công giáo. Nhiều cuộc tuần hành biểu tình chống cũng như ủng hộ dự luật đã nổ ra khắp nước Pháp trước khi được đưa ra thảo luận vòng đầu ở Quốc hội.

Chẳng hạn, ngày 18/11/2012, tại Paris, đã diễn ra cuộc biểu tình chống hôn nhân giữa những người đồng tính, theo lời kêu gọi của Tổ chức Civitas có khuynh hướng Công giáo toàn thống. Cuộc biểu tình 1 ngày trước đó (do Hiệp hội (tự cho là phi chính trị và phi tôn giáo) Quyền biểu tình cho tất cả mọi người tổ chức, với sự hưởng ứng của các hiệp hội như: Hiệp hội Cánh tả ủng hộ hôn nhân truyền thống, Hiệp hội Người Hồi giáo ái quốc, Hiệp hội Bảo vệ Sự sống…) cũng đã tập hợp trên 100.000 người tại nhiều nơi trên nước Pháp chống lại dự luật hôn nhân về đồng tính bất chấp quyết tâm thông qua của Chính phủ.
 

Hàng trăm nghìn người đã tuần hành trên các đường phố Paris để phản đối dự luật cho phép hôn nhân đồng giới ngày 13/1/2013. Ảnh: Reuters Người biểu tình xuống đường phản đối kế hoạch hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính gần tháp Eiffel ở Paris. Ảnh: Reuters

Hàng trăm nghìn người đã tuần hành trên các đường phố Paris để phản đối dự luật cho phép hôn nhân đồng giới ngày 13/1/2013. Ảnh: Reuters Người biểu tình xuống đường phản đối kế hoạch hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính gần tháp Eiffel ở Paris. Ảnh: Reuters


Hay như, ngày 13/1/2013, hàng trăm nghìn người đã biểu tình tại Thủ đô Paris phản đối Dự án Luật Hôn nhân cho mọi người. Dưới ngọn cờ “bảo vệ giá trị truyền thống gia đình”, đã có 800.000 người - theo ban tổ chức, 340.000 người - theo ước lượng của cảnh sát, mà nòng cốt là tín đồ Công giáo và cánh hữu chính trị, tham gia phản đối dự luật cho phép hôn nhân đồng tính.
 

Những người ủng hộ biểu dương lực lượng tại Paris ngày 27/1/2013. Ảnh: Reuters


Phe ủng hộ cũng có cuộc biểu dương lực lượng vào ngày 27/1/2013, 2 ngày trước khi Dự án Luật Hôn nhân cho mọi người được đưa ra Quốc hội thảo luận và biểu quyết.

Theo các nhà tổ chức, tại Paris, vào lúc 14 giờ, đoàn biểu tình khởi hành từ Denfert-Rochereau đi về hướng Quảng trường Bastille, biểu tượng của phong trào Cách mạng Pháp 1789. Đối với các nhà tổ chức, mục tiêu chính của đợt biểu tình là chứng minh cho thấy “chính sách cải cách này được công luận ủng hộ rộng rãi”.

Dù đang có chuyến công du nước ngoài, Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault vẫn bày tỏ quan điểm: “Những ai ủng hộ cần lên tiếng. Bởi vì, Quốc hội rất cần sự ủng hộ của người dân”. Trả lời phỏng vấn Báo Journal Du Dimanche, Bộ trưởng Tư pháp Christiane Taubira nhấn mạnh rằng, về mặt nguyên tắc, “điều kiện cho hôn nhân không có gì thay đổi, dự luật chỉ bổ sung những quyền hạn tương tự và trao cùng trách nhiệm cho các cặp đồng tính”.

AFP cho biết, ngoài những người đứng đầu các tổ chức dân sự, dẫn đầu đoàn biểu tình còn có sự góp mặt của một số chính trị gia, trong đó có Thị trưởng Paris Bertrand Delanoe, Bộ trưởng Nhà ở Cecile Duflot và những người đứng đầu các đảng chính trị cánh tả.

Về phía các tôn giáo, Le Figaro cho biết, Cơ đốc giáo đã đứng ở vị trí tiền tiêu phản đối hôn nhân đồng tính tại Pháp. Đức Hồng y Andre Vingt-Trois, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, Tổng Giám mục Paris đã 2 lần hội kiến với Bộ trưởng Tư pháp bày tỏ quan điểm rằng, việc cho phép hôn nhân đồng tính sẽ làm biến đổi sâu rộng các khái niệm về hộ tịch và về pháp luật dân sự. Đức Hồng y Barbarin thì kêu gọi cho trưng cầu dân ý. Về phần mình, Mục sư Claude Baty, Chủ tịch Liên đoàn Tin lành Pháp “không chấp nhận dự luật này vì những lí do nhân chủng học”. Giáo trưởng Do Thái giáo ở Pháp Gilles Bernheim phản đối dự luật vì nó có thể “cướp mất của trẻ em quyền cơ bản là có 1 người cha và 1 người mẹ, chứ không phải là phụ huynh 1 và phụ huynh 2”. Còn lãnh đạo Hội đồng Hồi giáo Pháp thì phản đối dự luật vì “cũng như tất cả những tôn giáo độc thần khác, Hồi giáo không cho phép hôn nhân giữa 2 người cùng giới”…

Theo các kết quả thăm dò tại Pháp gần đây, có đến 63% số người được hỏi chấp nhận hôn nhân đồng tính và 49% số người được hỏi ủng hộ việc nhận con nuôi của các cặp đôi đồng giới. Và, đa số các thành viên Đảng Xã hội cầm quyền ủng hộ hôn nhân đồng tính.

Trong khi đó, Đảng đối lập UMP lên tiếng kêu gọi tổ chức một cuộc tranh luận toàn quốc, thậm chí một cuộc trưng cầu dân ý, về dự luật cho phép hôn nhân giữa những người đồng tính. Phần lớn các thành viên đối lập cho rằng, thừa nhận hôn nhân đồng tính là chạm đến một định chế nền tảng của xã hội và cáo buộc “Chính phủ đã coi nhẹ điều này và tổ chức thảo luận một cách qua loa”. 

Ủng hộ dự luật của Chính phủ, Báo Liberation bày tỏ quan điểm: Những người đồng tính có quyền sống thành cặp, có quyền chọn cách chung sống như sống chung tự do, hôn nhân chính thức hay sống chung theo kiểu hợp đồng hôn nhân (Luật Hợp đồng hôn nhân - PACS) hay thỏa thuận chính thức… Họ cũng muốn được sống như các cặp vợ chồng 1 nam, 1 nữ khác, với những hạnh phúc và bất hạnh của đời sống gia đình, có con, nhận con nuôi, hay ly dị. Theo Liberation, “gia đình là một trong những nền tảng của các xã hội chúng ta. Việc công nhận và chấp nhận người đồng tính phải được thể hiện qua thể chế hôn nhân”.

Bác lại quan điểm phản đối của các thị trưởng Đảng cánh hữu UMP, Liberation đặt vấn đề: Cần xem xem vì sao hôn nhân đồng tính lại khiến các giới chức UMP tức giận và cho rằng hôn nhân đồng tính cũng có nghĩa là loạn luân, đa thê hay ấu dâm. Mà, “các hành vi phạm pháp như vậy tồn tại cả trong các gia đình 1 nam, 1 nữ”, Liberation nhấn mạnh.

Vâng, tôi đồng tính!

… Đôi khi, nó muốn thét lên, nó muốn sống thật với chính con người nó, giới tính nó mà không thể được. Không nói thì mọi người cho là nó giấu. Mà nói, nó biết khi đó mọi người sẽ lại muốn “chỉnh đốn” thành một con người khác. Nó sẽ không phải là nó nữa rồi.

Làm sao đây, để mọi người chấp nhận? Câu hỏi này lúc nào cũng thường trực trong đầu khiến tâm trí nó rối bời. Thôi thì nó chỉ biết sống tốt và hy vọng vào thời gian mà thôi. Nó mong lắm, đến ngày nó sẽ được mặc chiếc áo thun mà nhiều người đồng tính trên thế giới vẫn hay mặc có in dòng chữ slogan trên áo: “I’m gay” (tôi là người đồng tính nam) - đàng hoàng đi ra đường, như một lời khẳng định và tự hào về thế giới thứ ba này.

… Sau bao nhiêu năm sống trong cái vỏ bọc của cứng nhắc của một người đàn ông, đến ngày hôm nay, ba mẹ nó đã biết được bí mật thầm kín nhất trong đời nó. Cái bí mật mà có lẽ nó định sẽ giấu mãi suốt đời, cho đến khi xuống mồ, có lẽ nó cũng chẳng muốn để ai biết. Nhưng, có lẽ ông trời run rủi đã để ba mẹ nó, gia đình nó, rồi cả họ hàng nó cũng biết nữa.
 
Baby Boy


Kỳ II: Mỹ: Ủng hộ hôn nhân đồng tính

Duy Tùng - Ngọc Hà (Tổng hợp)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm