Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 16/02/2013 - 13:17
(Thanh tra) - Các nhà chức trách Trung Quốc đang thiết lập những qui định mới nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí độc hại tại Bắc Kinh. Truyền thông Trung Quốc cho biết, các qui định này sẽ được thực thi thông qua các biện pháp bao gồm việc đóng cửa hàng loạt nhà máy, cắt giảm việc đốt than và hạn chế một số loại xe trên đường trong những ngày ô nhiễm lên mức báo động.
Các tòa nhà chọc trời bị che khuất bởi khói mù nặng nề tại Bắc Kinh. Ảnh (chụp ngày 13/1/2013): AP

Sương mù bao phủ trên diện rộngCó thời điểm, như hồi trung tuần tháng 1/2013, sương mù đã bao phủ thành phố (TP) Bắc Kinh trong nhiều ngày liên tiếp khiến tầm nhìn giảm xuống còn 100m ở một số khu vực. Khi đó, theo Tân Hoa Xã, Trung tâm Cảnh báo Môi trường TP Bắc Kinh đã phải đưa ra khuyến cáo người cao tuổi, trẻ em và những ai có các chứng bệnh đường hô hấp và tim mạch không nên ra khỏi nhà và tránh làm những việc nặng, quá sức; còn những người ra đường phải mang khẩu trang để bảo vệ; tầm nhìn thấp và mặt trời bị che lấp trong khói bụi.Thậm chí, vào cuối tháng 1/2013, Cơ quan Quản lý Giao thông Bắc Kinh đã gửi quy định (thi hành tạm thời) về ngừng hoạt động 30% xe công trong những ngày không khí ô nhiễm nghiêm trọng tới các cơ quan Đảng và Chính phủ trong toàn TP, đồng thời tăng cường giám sát và tuần tra. Theo đó, những xe công tham gia giao thông vi phạm biện pháp này và những đơn vị làm trái với quy định, ngoài thông báo trong toàn TP, sẽ bị tiến hành kiểm tra, truy cứu trách nhiệm. Thủ đô Bắc Kinh bị che phủ bởi sương mù và bụi. Ảnh: Reuters Cần nói thêm, tỷ lệ mắc bệnh ung thư phổi tại TP Bắc Kinh đã tăng lên 60% trong thập kỷ qua, theo một bài viết của Trung Hoa Nhật báo trong năm 2011, ngay cả khi tỷ lệ hút thuốc đã giảm đi.Hay như, sương mù cũng đã bao phủ những vạt rừng rộng lớn phía Đông và tại miền Trung của Trung Quốc. Nhiều đường cao tốc đã bị đóng cửa và các chuyến bay bị trì hoãn tại một số tỉnh. Ngày 30/1/2013, Tân Hoa Xã dẫn lời người phụ trách bảo vệ môi trường của Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc cho biết, những ngày qua, do chịu sự ảnh hưởng của thời tiết sương mù trên diện rộng, chất lượng không khí của một số TP của Trung Quốc vẫn bị ô nhiễm ở mức nặng hoặc mức nghiêm trọng. Trong vòng 24 giờ, tính đến 10 giờ ngày 30/1/2013, chất lượng không khí của các TP: Bắc Kinh, Thạch Gia Trang, Tế Nam, Tây An, Thiên Tân, Thượng Hải, Trịnh Châu, Nam Kinh, Thẩm Dương và Cáp Nhĩ Tân vẫn bị ô nhiễm trên cấp 5.Thậm chí, sương mù còn khiến người ta không phát hiện ra một đám cháy tại tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, hôm 14/1/2013, một xưởng đóng bàn ghế ở tỉnh Chiết Giang đã bốc cháy trong gần 3 tiếng đồng hồ người dân mới phát hiện ra do không phân biệt được khói bốc lên từ đám cháy với khói mù do ô nhiễm không khí. Cũng phải mất 10 tiếng đồng hồ lực lượng chức năng mới dập tắt được đám cháy.Xe chạy trong sương mù dày đặc ở TP Hợp Phì, tỉnh An Huy. Ảnh (chụp ngày 14/1/2013): AFPTheo AFP, chất lượng không khí của Trung Quốc được xem là tồi tệ nhất trên thế giới. Các tổ chức quốc tế cho rằng, thực trạng nhức nhối này có phần bắt nguồn từ việc tiêu thụ than lớn và những đường phố chật kín xe hơi trong thị trường ô tô lớn nhất thế giới này.Dẫn lại thông tin từ Reuters, ABC cho biết, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Bắc Kinh và Tổ chức Hòa bình Xanh (Green Peace) đã nghiên cứu mật độ chất gây ô nhiễm PM 2.5 - các hạt bụi có đường kính nhỏ hơn 2,5 micrometre - ở 4 TP là: Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Tây An. Qua đó, họ xác định rằng, các hạt bụi siêu nhỏ này chịu trách nhiệm về cái chết của 8.572 người tại 4 TP trên trong năm 2012.Vì hạt bụi PM 2.5 rất nhỏ nên có thể trực tiếp xâm nhập vào các túi phổi, làm tổn thương phổi và hệ tim mạch, gây ra ung thư phổi và các bệnh tật khác. Các nghiên cứu cho rằng, nếu mức độ chất gây ô nhiễm được cắt giảm theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số người tử vong có thể giảm được hơn 80%. Sương mù bao phủ khiến tầm nhìn tại Bắc Kinh có nơi chưa đến 100m. Ảnh: Reuters Trước đó, hôm 11/6/2012, phần lớn trong số 9 triệu dân TP Vũ Hán - thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, đã phải ở trong nhà vì một màn sương mù màu vàng bí ẩn bao phủ cả TP. Khi đó, nhiều người dân địa phương cho AFP biết, đây là sự kiện chưa từng thấy từ hơn 30 năm qua tại Vũ Hán. Mây mù được mô tả là có màu vàng pha xanh, dường như có lưu huỳnh. Còn theo một số công dân Pháp sống tại đây, đám mây mù màu vàng khác hẳn với sương mù ô nhiễm lâu nay ở Vũ Hán. Cây cối, đường sá, các tòa nhà đều chìm trong một màu vàng đục, nhiều người bị cay mắt, đau đầu…Được biết, trong cuộc họp báo hôm 2/3/2012 tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc đã thừa nhận, sau khi áp dụng những chuẩn mực mới, có đến 2/3 số TP của nước này không đạt ngưỡng yêu cầu về chất lượng không khí. Những chuẩn mực mới nhằm đáp lại các khuyến cáo của WHO trong việc chống ô nhiễm không khí tại các nước đang phát triển. Có điều, những mức giới hạn mà Trung Quốc đề ra vẫn còn cao hơn gấp 3 lần so với mục tiêu của WHO.Không chỉ ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước cũng đã và đang là mối quan tâm của người dân và giới chức Trung Quốc. Theo các số liệu thống kê chính thức, ở Trung Quốc có khoảng 1.700 vụ ô nhiễm xảy ra mỗi năm và 40% sông ngòi bị ô nhiễm nghiêm trọng. Sương mù dày đặc tại Bắc Kinh. Ảnh: AFP Các chuyên gia cũng cảnh báo, nguồn nước thiên nhiên ở Trung Quốc chẳng những bị ô nhiễm mà còn trở nên khan hiếm. Bà Triệu Phi Hồng, một nhà nghiên cứu nước của Hiệp hội Y tế Bắc Kinh được VOA dẫn lời cho biết: Trong số hơn 100 con sông ở Bắc Kinh hiện nay, chỉ có 2 hoặc 3 con sông là có thể dùng để cấp nước và đó là những con sông mà chính quyền Bắc Kinh đang bảo vệ. "Đó là những con sông mà chúng tôi có thể dùng để lấy nước. Tất cả những con sông còn lại, nếu không khô cạn thì cũng bị ô nhiễm vì nước thải”, bà Triệu Phi Hồng nhấn mạnh.Lo ngại ô nhiễm dẫn đến bất mãn hơnTình hình ô nhiễm nghiêm trọng hiện nay ở phần lớn khu vực Đông Bắc Trung Quốc đã lên đến mức không còn đo nổi, dựa trên thước đo chất lượng không khí của Mỹ. Hiện nay, Mỹ đo lường chất lượng không khí bằng 6 màu, tùy theo chỉ số từ 0 - 500, chỉ số càng cao thì mức ô nhiễm càng nặng. Chất lượng không khí được xem là tốt khi ở mức thấp hơn 100. Với chỉ số 490, trẻ em và người già không nên ra đường, người khỏe mạnh không nên hoạt động tay chân. Vậy nhưng, ở Bắc Kinh, mức ô nhiễm đo được có ngày trên 500; thậm chí hôm 19/1/2013, các quan chức Bắc Kinh cho biết, chỉ số PM 2.5 đã tăng lên mức 993 microgram/m3 vào thời điểm ô nhiễm cao điểm - cao gần gấp 40 lần so với giới hạn an toàn của WHO (mức tối đa PM 2.5 mỗi ngày là 20 microgram/m3) - được xem là vượt qua mọi chỉ số. Theo AFP, vấn đề chất lượng không khí ở Bắc Kinh là một trong những âu lo của lãnh đạo Trung Quốc vì nó sẽ gây nên tình trạng bất mãn hơn trong người dân và tạo nên sự bất bình đẳng gia tăng tại nền công nghiệp lớn thứ hai thế giới này. Truyền thông Trung Quốc đã đưa những bài viết mô tả những chiếc máy lọc không khí đắt tiền mà các quan chức Chính phủ sử dụng tại nhà và trong văn phòng của họ. Bên cạnh đó, có nhiều bài báo cho biết, các quan chức Chính phủ sử dụng các sản phẩm sạch đặc biệt, vì thế họ không sợ bị ảnh hưởng bởi các vụ bê bối về an toàn thực phẩm tại quốc gia này.Theo Reuters, tăng trưởng nóng của Trung Quốc dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng về môi trường, từ việc các dòng sông bị ô nhiễm đến khói bụi bao phủ lên các TP. Chính vì vậy, mới đây, Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các TP lớn công bố các bài viết về bụi siêu nhỏ PM2.5 đến cộng đồng. Các tòa nhà ở một khu đô thị của Bắc Kinh trong làn khói sương dày đặc. Ảnh (chụp ngày 14/1/13): ReutersTrong một bài xã luận đăng tải hôm 15/1/2013, Thời báo Hoàn cầu (một ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo - Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc) kêu gọi công bố các con số minh bạch hơn đối với tình trạng ô nhiễm; kêu gọi Bắc Kinh thay đổi “cách thức che giấu vấn đề trước đây và thay vào đó là công bố sự thật”. Ngay cả Nhân dân Nhật báo cũng nêu rõ: “Trong sự phát triển đô thị hóa ở mức chóng mặt, Trung Quốc cần nghĩ tới tiến trình làm thế nào mà không phải thỏa hiệp giữa chất lượng của cuộc sống thành thị với môi trường sống ngày càng xấu đi nghiêm trọng”. Bài báo còn kêu gọi 5 triệu người sở hữu xe ở Bắc Kinh và các quan chức Chính phủ sử dụng xe công xem xét lại về thói quen lái xe của họ; đồng thời kêu gọi Chính phủ đối phó với ô nhiễm từ các ngành công nghiệp.Hiện nay, các nhà lãnh đạo Trung Quốc coi ô nhiễm là một thách thức chính. Hồi cuối năm ngoái, khi phát biểu với các cấp lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho rằng, đất nước phải xoay chuyển xu hướng xuống cấp về sinh thái và xây dựng một nước Trung Quốc tươi đẹp. Cảnh giao thông trong khói bụi thường thấy ở các đô thị lớn của Trung Quốc. Ảnh: AFPVà, trước sự phẫn nộ ngày càng tăng của công chúng, Trung Quốc đã đề ra một số bước trong những năm gần đây để trở nên minh bạch hơn về mức độ ô nhiễm không khí. Giờ đây, giới chức đã công bố những dữ liệu cập nhật hàng giờ trên mạng tại hơn 70 TP. Bản thân Thủ đô Bắc Kinh cũng tìm mọi cách để cố gắng cải thiện chất lượng không khí, di dời công nghiệp nặng và nhiều nhà máy ra khỏi TP. Tuy nhiên, nói như Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường - người được coi là sẽ trở thành Thủ tướng của Trung Quốc trong thời gian tới, việc giải quyết ô nhiễm môi trường sẽ là một quá trình lâu dài.

Sương mù bao phủ trên diện rộngCó thời điểm, như hồi trung tuần tháng 1/2013, sương mù đã bao phủ thành phố (TP) Bắc Kinh trong nhiều ngày liên tiếp khiến tầm nhìn giảm xuống còn 100m ở một số khu vực. Khi đó, theo Tân Hoa Xã, Trung tâm Cảnh báo Môi trường TP Bắc Kinh đã phải đưa ra khuyến cáo người cao tuổi, trẻ em và những ai có các chứng bệnh đường hô hấp và tim mạch không nên ra khỏi nhà và tránh làm những việc nặng, quá sức; còn những người ra đường phải mang khẩu trang để bảo vệ; tầm nhìn thấp và mặt trời bị che lấp trong khói bụi.Thậm chí, vào cuối tháng 1/2013, Cơ quan Quản lý Giao thông Bắc Kinh đã gửi quy định (thi hành tạm thời) về ngừng hoạt động 30% xe công trong những ngày không khí ô nhiễm nghiêm trọng tới các cơ quan Đảng và Chính phủ trong toàn TP, đồng thời tăng cường giám sát và tuần tra. Theo đó, những xe công tham gia giao thông vi phạm biện pháp này và những đơn vị làm trái với quy định, ngoài thông báo trong toàn TP, sẽ bị tiến hành kiểm tra, truy cứu trách nhiệm. Thủ đô Bắc Kinh bị che phủ bởi sương mù và bụi. Ảnh: Reuters Cần nói thêm, tỷ lệ mắc bệnh ung thư phổi tại TP Bắc Kinh đã tăng lên 60% trong thập kỷ qua, theo một bài viết của Trung Hoa Nhật báo trong năm 2011, ngay cả khi tỷ lệ hút thuốc đã giảm đi.Hay như, sương mù cũng đã bao phủ những vạt rừng rộng lớn phía Đông và tại miền Trung của Trung Quốc. Nhiều đường cao tốc đã bị đóng cửa và các chuyến bay bị trì hoãn tại một số tỉnh. Ngày 30/1/2013, Tân Hoa Xã dẫn lời người phụ trách bảo vệ môi trường của Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc cho biết, những ngày qua, do chịu sự ảnh hưởng của thời tiết sương mù trên diện rộng, chất lượng không khí của một số TP của Trung Quốc vẫn bị ô nhiễm ở mức nặng hoặc mức nghiêm trọng. Trong vòng 24 giờ, tính đến 10 giờ ngày 30/1/2013, chất lượng không khí của các TP: Bắc Kinh, Thạch Gia Trang, Tế Nam, Tây An, Thiên Tân, Thượng Hải, Trịnh Châu, Nam Kinh, Thẩm Dương và Cáp Nhĩ Tân vẫn bị ô nhiễm trên cấp 5.Thậm chí, sương mù còn khiến người ta không phát hiện ra một đám cháy tại tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, hôm 14/1/2013, một xưởng đóng bàn ghế ở tỉnh Chiết Giang đã bốc cháy trong gần 3 tiếng đồng hồ người dân mới phát hiện ra do không phân biệt được khói bốc lên từ đám cháy với khói mù do ô nhiễm không khí. Cũng phải mất 10 tiếng đồng hồ lực lượng chức năng mới dập tắt được đám cháy.Xe chạy trong sương mù dày đặc ở TP Hợp Phì, tỉnh An Huy. Ảnh (chụp ngày 14/1/2013): AFPTheo AFP, chất lượng không khí của Trung Quốc được xem là tồi tệ nhất trên thế giới. Các tổ chức quốc tế cho rằng, thực trạng nhức nhối này có phần bắt nguồn từ việc tiêu thụ than lớn và những đường phố chật kín xe hơi trong thị trường ô tô lớn nhất thế giới này.Dẫn lại thông tin từ Reuters, ABC cho biết, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Bắc Kinh và Tổ chức Hòa bình Xanh (Green Peace) đã nghiên cứu mật độ chất gây ô nhiễm PM 2.5 - các hạt bụi có đường kính nhỏ hơn 2,5 micrometre - ở 4 TP là: Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Tây An. Qua đó, họ xác định rằng, các hạt bụi siêu nhỏ này chịu trách nhiệm về cái chết của 8.572 người tại 4 TP trên trong năm 2012.Vì hạt bụi PM 2.5 rất nhỏ nên có thể trực tiếp xâm nhập vào các túi phổi, làm tổn thương phổi và hệ tim mạch, gây ra ung thư phổi và các bệnh tật khác. Các nghiên cứu cho rằng, nếu mức độ chất gây ô nhiễm được cắt giảm theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số người tử vong có thể giảm được hơn 80%. Sương mù bao phủ khiến tầm nhìn tại Bắc Kinh có nơi chưa đến 100m. Ảnh: Reuters Trước đó, hôm 11/6/2012, phần lớn trong số 9 triệu dân TP Vũ Hán - thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, đã phải ở trong nhà vì một màn sương mù màu vàng bí ẩn bao phủ cả TP. Khi đó, nhiều người dân địa phương cho AFP biết, đây là sự kiện chưa từng thấy từ hơn 30 năm qua tại Vũ Hán. Mây mù được mô tả là có màu vàng pha xanh, dường như có lưu huỳnh. Còn theo một số công dân Pháp sống tại đây, đám mây mù màu vàng khác hẳn với sương mù ô nhiễm lâu nay ở Vũ Hán. Cây cối, đường sá, các tòa nhà đều chìm trong một màu vàng đục, nhiều người bị cay mắt, đau đầu…Được biết, trong cuộc họp báo hôm 2/3/2012 tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc đã thừa nhận, sau khi áp dụng những chuẩn mực mới, có đến 2/3 số TP của nước này không đạt ngưỡng yêu cầu về chất lượng không khí. Những chuẩn mực mới nhằm đáp lại các khuyến cáo của WHO trong việc chống ô nhiễm không khí tại các nước đang phát triển. Có điều, những mức giới hạn mà Trung Quốc đề ra vẫn còn cao hơn gấp 3 lần so với mục tiêu của WHO.Không chỉ ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước cũng đã và đang là mối quan tâm của người dân và giới chức Trung Quốc. Theo các số liệu thống kê chính thức, ở Trung Quốc có khoảng 1.700 vụ ô nhiễm xảy ra mỗi năm và 40% sông ngòi bị ô nhiễm nghiêm trọng. Sương mù dày đặc tại Bắc Kinh. Ảnh: AFP Các chuyên gia cũng cảnh báo, nguồn nước thiên nhiên ở Trung Quốc chẳng những bị ô nhiễm mà còn trở nên khan hiếm. Bà Triệu Phi Hồng, một nhà nghiên cứu nước của Hiệp hội Y tế Bắc Kinh được VOA dẫn lời cho biết: Trong số hơn 100 con sông ở Bắc Kinh hiện nay, chỉ có 2 hoặc 3 con sông là có thể dùng để cấp nước và đó là những con sông mà chính quyền Bắc Kinh đang bảo vệ. "Đó là những con sông mà chúng tôi có thể dùng để lấy nước. Tất cả những con sông còn lại, nếu không khô cạn thì cũng bị ô nhiễm vì nước thải”, bà Triệu Phi Hồng nhấn mạnh.Lo ngại ô nhiễm dẫn đến bất mãn hơnTình hình ô nhiễm nghiêm trọng hiện nay ở phần lớn khu vực Đông Bắc Trung Quốc đã lên đến mức không còn đo nổi, dựa trên thước đo chất lượng không khí của Mỹ. Hiện nay, Mỹ đo lường chất lượng không khí bằng 6 màu, tùy theo chỉ số từ 0 - 500, chỉ số càng cao thì mức ô nhiễm càng nặng. Chất lượng không khí được xem là tốt khi ở mức thấp hơn 100. Với chỉ số 490, trẻ em và người già không nên ra đường, người khỏe mạnh không nên hoạt động tay chân. Vậy nhưng, ở Bắc Kinh, mức ô nhiễm đo được có ngày trên 500; thậm chí hôm 19/1/2013, các quan chức Bắc Kinh cho biết, chỉ số PM 2.5 đã tăng lên mức 993 microgram/m3 vào thời điểm ô nhiễm cao điểm - cao gần gấp 40 lần so với giới hạn an toàn của WHO (mức tối đa PM 2.5 mỗi ngày là 20 microgram/m3) - được xem là vượt qua mọi chỉ số. Theo AFP, vấn đề chất lượng không khí ở Bắc Kinh là một trong những âu lo của lãnh đạo Trung Quốc vì nó sẽ gây nên tình trạng bất mãn hơn trong người dân và tạo nên sự bất bình đẳng gia tăng tại nền công nghiệp lớn thứ hai thế giới này. Truyền thông Trung Quốc đã đưa những bài viết mô tả những chiếc máy lọc không khí đắt tiền mà các quan chức Chính phủ sử dụng tại nhà và trong văn phòng của họ. Bên cạnh đó, có nhiều bài báo cho biết, các quan chức Chính phủ sử dụng các sản phẩm sạch đặc biệt, vì thế họ không sợ bị ảnh hưởng bởi các vụ bê bối về an toàn thực phẩm tại quốc gia này.Theo Reuters, tăng trưởng nóng của Trung Quốc dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng về môi trường, từ việc các dòng sông bị ô nhiễm đến khói bụi bao phủ lên các TP. Chính vì vậy, mới đây, Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các TP lớn công bố các bài viết về bụi siêu nhỏ PM2.5 đến cộng đồng. Các tòa nhà ở một khu đô thị của Bắc Kinh trong làn khói sương dày đặc. Ảnh (chụp ngày 14/1/13): ReutersTrong một bài xã luận đăng tải hôm 15/1/2013, Thời báo Hoàn cầu (một ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo - Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc) kêu gọi công bố các con số minh bạch hơn đối với tình trạng ô nhiễm; kêu gọi Bắc Kinh thay đổi “cách thức che giấu vấn đề trước đây và thay vào đó là công bố sự thật”. Ngay cả Nhân dân Nhật báo cũng nêu rõ: “Trong sự phát triển đô thị hóa ở mức chóng mặt, Trung Quốc cần nghĩ tới tiến trình làm thế nào mà không phải thỏa hiệp giữa chất lượng của cuộc sống thành thị với môi trường sống ngày càng xấu đi nghiêm trọng”. Bài báo còn kêu gọi 5 triệu người sở hữu xe ở Bắc Kinh và các quan chức Chính phủ sử dụng xe công xem xét lại về thói quen lái xe của họ; đồng thời kêu gọi Chính phủ đối phó với ô nhiễm từ các ngành công nghiệp.Hiện nay, các nhà lãnh đạo Trung Quốc coi ô nhiễm là một thách thức chính. Hồi cuối năm ngoái, khi phát biểu với các cấp lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho rằng, đất nước phải xoay chuyển xu hướng xuống cấp về sinh thái và xây dựng một nước Trung Quốc tươi đẹp. Cảnh giao thông trong khói bụi thường thấy ở các đô thị lớn của Trung Quốc. Ảnh: AFPVà, trước sự phẫn nộ ngày càng tăng của công chúng, Trung Quốc đã đề ra một số bước trong những năm gần đây để trở nên minh bạch hơn về mức độ ô nhiễm không khí. Giờ đây, giới chức đã công bố những dữ liệu cập nhật hàng giờ trên mạng tại hơn 70 TP. Bản thân Thủ đô Bắc Kinh cũng tìm mọi cách để cố gắng cải thiện chất lượng không khí, di dời công nghiệp nặng và nhiều nhà máy ra khỏi TP. Tuy nhiên, nói như Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường - người được coi là sẽ trở thành Thủ tướng của Trung Quốc trong thời gian tới, việc giải quyết ô nhiễm môi trường sẽ là một quá trình lâu dài.

Sương mù bao phủ trên diện rộngCó thời điểm, như hồi trung tuần tháng 1/2013, sương mù đã bao phủ thành phố (TP) Bắc Kinh trong nhiều ngày liên tiếp khiến tầm nhìn giảm xuống còn 100m ở một số khu vực. Khi đó, theo Tân Hoa Xã, Trung tâm Cảnh báo Môi trường TP Bắc Kinh đã phải đưa ra khuyến cáo người cao tuổi, trẻ em và những ai có các chứng bệnh đường hô hấp và tim mạch không nên ra khỏi nhà và tránh làm những việc nặng, quá sức; còn những người ra đường phải mang khẩu trang để bảo vệ; tầm nhìn thấp và mặt trời bị che lấp trong khói bụi.Thậm chí, vào cuối tháng 1/2013, Cơ quan Quản lý Giao thông Bắc Kinh đã gửi quy định (thi hành tạm thời) về ngừng hoạt động 30% xe công trong những ngày không khí ô nhiễm nghiêm trọng tới các cơ quan Đảng và Chính phủ trong toàn TP, đồng thời tăng cường giám sát và tuần tra. Theo đó, những xe công tham gia giao thông vi phạm biện pháp này và những đơn vị làm trái với quy định, ngoài thông báo trong toàn TP, sẽ bị tiến hành kiểm tra, truy cứu trách nhiệm. Thủ đô Bắc Kinh bị che phủ bởi sương mù và bụi. Ảnh: Reuters Cần nói thêm, tỷ lệ mắc bệnh ung thư phổi tại TP Bắc Kinh đã tăng lên 60% trong thập kỷ qua, theo một bài viết của Trung Hoa Nhật báo trong năm 2011, ngay cả khi tỷ lệ hút thuốc đã giảm đi.Hay như, sương mù cũng đã bao phủ những vạt rừng rộng lớn phía Đông và tại miền Trung của Trung Quốc. Nhiều đường cao tốc đã bị đóng cửa và các chuyến bay bị trì hoãn tại một số tỉnh. Ngày 30/1/2013, Tân Hoa Xã dẫn lời người phụ trách bảo vệ môi trường của Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc cho biết, những ngày qua, do chịu sự ảnh hưởng của thời tiết sương mù trên diện rộng, chất lượng không khí của một số TP của Trung Quốc vẫn bị ô nhiễm ở mức nặng hoặc mức nghiêm trọng. Trong vòng 24 giờ, tính đến 10 giờ ngày 30/1/2013, chất lượng không khí của các TP: Bắc Kinh, Thạch Gia Trang, Tế Nam, Tây An, Thiên Tân, Thượng Hải, Trịnh Châu, Nam Kinh, Thẩm Dương và Cáp Nhĩ Tân vẫn bị ô nhiễm trên cấp 5.Thậm chí, sương mù còn khiến người ta không phát hiện ra một đám cháy tại tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, hôm 14/1/2013, một xưởng đóng bàn ghế ở tỉnh Chiết Giang đã bốc cháy trong gần 3 tiếng đồng hồ người dân mới phát hiện ra do không phân biệt được khói bốc lên từ đám cháy với khói mù do ô nhiễm không khí. Cũng phải mất 10 tiếng đồng hồ lực lượng chức năng mới dập tắt được đám cháy.Xe chạy trong sương mù dày đặc ở TP Hợp Phì, tỉnh An Huy. Ảnh (chụp ngày 14/1/2013): AFPTheo AFP, chất lượng không khí của Trung Quốc được xem là tồi tệ nhất trên thế giới. Các tổ chức quốc tế cho rằng, thực trạng nhức nhối này có phần bắt nguồn từ việc tiêu thụ than lớn và những đường phố chật kín xe hơi trong thị trường ô tô lớn nhất thế giới này.Dẫn lại thông tin từ Reuters, ABC cho biết, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Bắc Kinh và Tổ chức Hòa bình Xanh (Green Peace) đã nghiên cứu mật độ chất gây ô nhiễm PM 2.5 - các hạt bụi có đường kính nhỏ hơn 2,5 micrometre - ở 4 TP là: Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Tây An. Qua đó, họ xác định rằng, các hạt bụi siêu nhỏ này chịu trách nhiệm về cái chết của 8.572 người tại 4 TP trên trong năm 2012.Vì hạt bụi PM 2.5 rất nhỏ nên có thể trực tiếp xâm nhập vào các túi phổi, làm tổn thương phổi và hệ tim mạch, gây ra ung thư phổi và các bệnh tật khác. Các nghiên cứu cho rằng, nếu mức độ chất gây ô nhiễm được cắt giảm theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số người tử vong có thể giảm được hơn 80%. Sương mù bao phủ khiến tầm nhìn tại Bắc Kinh có nơi chưa đến 100m. Ảnh: Reuters Trước đó, hôm 11/6/2012, phần lớn trong số 9 triệu dân TP Vũ Hán - thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, đã phải ở trong nhà vì một màn sương mù màu vàng bí ẩn bao phủ cả TP. Khi đó, nhiều người dân địa phương cho AFP biết, đây là sự kiện chưa từng thấy từ hơn 30 năm qua tại Vũ Hán. Mây mù được mô tả là có màu vàng pha xanh, dường như có lưu huỳnh. Còn theo một số công dân Pháp sống tại đây, đám mây mù màu vàng khác hẳn với sương mù ô nhiễm lâu nay ở Vũ Hán. Cây cối, đường sá, các tòa nhà đều chìm trong một màu vàng đục, nhiều người bị cay mắt, đau đầu…Được biết, trong cuộc họp báo hôm 2/3/2012 tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc đã thừa nhận, sau khi áp dụng những chuẩn mực mới, có đến 2/3 số TP của nước này không đạt ngưỡng yêu cầu về chất lượng không khí. Những chuẩn mực mới nhằm đáp lại các khuyến cáo của WHO trong việc chống ô nhiễm không khí tại các nước đang phát triển. Có điều, những mức giới hạn mà Trung Quốc đề ra vẫn còn cao hơn gấp 3 lần so với mục tiêu của WHO.Không chỉ ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước cũng đã và đang là mối quan tâm của người dân và giới chức Trung Quốc. Theo các số liệu thống kê chính thức, ở Trung Quốc có khoảng 1.700 vụ ô nhiễm xảy ra mỗi năm và 40% sông ngòi bị ô nhiễm nghiêm trọng. Sương mù dày đặc tại Bắc Kinh. Ảnh: AFP Các chuyên gia cũng cảnh báo, nguồn nước thiên nhiên ở Trung Quốc chẳng những bị ô nhiễm mà còn trở nên khan hiếm. Bà Triệu Phi Hồng, một nhà nghiên cứu nước của Hiệp hội Y tế Bắc Kinh được VOA dẫn lời cho biết: Trong số hơn 100 con sông ở Bắc Kinh hiện nay, chỉ có 2 hoặc 3 con sông là có thể dùng để cấp nước và đó là những con sông mà chính quyền Bắc Kinh đang bảo vệ. "Đó là những con sông mà chúng tôi có thể dùng để lấy nước. Tất cả những con sông còn lại, nếu không khô cạn thì cũng bị ô nhiễm vì nước thải”, bà Triệu Phi Hồng nhấn mạnh.Lo ngại ô nhiễm dẫn đến bất mãn hơnTình hình ô nhiễm nghiêm trọng hiện nay ở phần lớn khu vực Đông Bắc Trung Quốc đã lên đến mức không còn đo nổi, dựa trên thước đo chất lượng không khí của Mỹ. Hiện nay, Mỹ đo lường chất lượng không khí bằng 6 màu, tùy theo chỉ số từ 0 - 500, chỉ số càng cao thì mức ô nhiễm càng nặng. Chất lượng không khí được xem là tốt khi ở mức thấp hơn 100. Với chỉ số 490, trẻ em và người già không nên ra đường, người khỏe mạnh không nên hoạt động tay chân. Vậy nhưng, ở Bắc Kinh, mức ô nhiễm đo được có ngày trên 500; thậm chí hôm 19/1/2013, các quan chức Bắc Kinh cho biết, chỉ số PM 2.5 đã tăng lên mức 993 microgram/m3 vào thời điểm ô nhiễm cao điểm - cao gần gấp 40 lần so với giới hạn an toàn của WHO (mức tối đa PM 2.5 mỗi ngày là 20 microgram/m3) - được xem là vượt qua mọi chỉ số. Theo AFP, vấn đề chất lượng không khí ở Bắc Kinh là một trong những âu lo của lãnh đạo Trung Quốc vì nó sẽ gây nên tình trạng bất mãn hơn trong người dân và tạo nên sự bất bình đẳng gia tăng tại nền công nghiệp lớn thứ hai thế giới này. Truyền thông Trung Quốc đã đưa những bài viết mô tả những chiếc máy lọc không khí đắt tiền mà các quan chức Chính phủ sử dụng tại nhà và trong văn phòng của họ. Bên cạnh đó, có nhiều bài báo cho biết, các quan chức Chính phủ sử dụng các sản phẩm sạch đặc biệt, vì thế họ không sợ bị ảnh hưởng bởi các vụ bê bối về an toàn thực phẩm tại quốc gia này.Theo Reuters, tăng trưởng nóng của Trung Quốc dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng về môi trường, từ việc các dòng sông bị ô nhiễm đến khói bụi bao phủ lên các TP. Chính vì vậy, mới đây, Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các TP lớn công bố các bài viết về bụi siêu nhỏ PM2.5 đến cộng đồng. Các tòa nhà ở một khu đô thị của Bắc Kinh trong làn khói sương dày đặc. Ảnh (chụp ngày 14/1/13): ReutersTrong một bài xã luận đăng tải hôm 15/1/2013, Thời báo Hoàn cầu (một ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo - Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc) kêu gọi công bố các con số minh bạch hơn đối với tình trạng ô nhiễm; kêu gọi Bắc Kinh thay đổi “cách thức che giấu vấn đề trước đây và thay vào đó là công bố sự thật”. Ngay cả Nhân dân Nhật báo cũng nêu rõ: “Trong sự phát triển đô thị hóa ở mức chóng mặt, Trung Quốc cần nghĩ tới tiến trình làm thế nào mà không phải thỏa hiệp giữa chất lượng của cuộc sống thành thị với môi trường sống ngày càng xấu đi nghiêm trọng”. Bài báo còn kêu gọi 5 triệu người sở hữu xe ở Bắc Kinh và các quan chức Chính phủ sử dụng xe công xem xét lại về thói quen lái xe của họ; đồng thời kêu gọi Chính phủ đối phó với ô nhiễm từ các ngành công nghiệp.Hiện nay, các nhà lãnh đạo Trung Quốc coi ô nhiễm là một thách thức chính. Hồi cuối năm ngoái, khi phát biểu với các cấp lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho rằng, đất nước phải xoay chuyển xu hướng xuống cấp về sinh thái và xây dựng một nước Trung Quốc tươi đẹp. Cảnh giao thông trong khói bụi thường thấy ở các đô thị lớn của Trung Quốc. Ảnh: AFPVà, trước sự phẫn nộ ngày càng tăng của công chúng, Trung Quốc đã đề ra một số bước trong những năm gần đây để trở nên minh bạch hơn về mức độ ô nhiễm không khí. Giờ đây, giới chức đã công bố những dữ liệu cập nhật hàng giờ trên mạng tại hơn 70 TP. Bản thân Thủ đô Bắc Kinh cũng tìm mọi cách để cố gắng cải thiện chất lượng không khí, di dời công nghiệp nặng và nhiều nhà máy ra khỏi TP. Tuy nhiên, nói như Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường - người được coi là sẽ trở thành Thủ tướng của Trung Quốc trong thời gian tới, việc giải quyết ô nhiễm môi trường sẽ là một quá trình lâu dài.

Sương mù bao phủ trên diện rộngCó thời điểm, như hồi trung tuần tháng 1/2013, sương mù đã bao phủ thành phố (TP) Bắc Kinh trong nhiều ngày liên tiếp khiến tầm nhìn giảm xuống còn 100m ở một số khu vực. Khi đó, theo Tân Hoa Xã, Trung tâm Cảnh báo Môi trường TP Bắc Kinh đã phải đưa ra khuyến cáo người cao tuổi, trẻ em và những ai có các chứng bệnh đường hô hấp và tim mạch không nên ra khỏi nhà và tránh làm những việc nặng, quá sức; còn những người ra đường phải mang khẩu trang để bảo vệ; tầm nhìn thấp và mặt trời bị che lấp trong khói bụi.Thậm chí, vào cuối tháng 1/2013, Cơ quan Quản lý Giao thông Bắc Kinh đã gửi quy định (thi hành tạm thời) về ngừng hoạt động 30% xe công trong những ngày không khí ô nhiễm nghiêm trọng tới các cơ quan Đảng và Chính phủ trong toàn TP, đồng thời tăng cường giám sát và tuần tra. Theo đó, những xe công tham gia giao thông vi phạm biện pháp này và những đơn vị làm trái với quy định, ngoài thông báo trong toàn TP, sẽ bị tiến hành kiểm tra, truy cứu trách nhiệm. Thủ đô Bắc Kinh bị che phủ bởi sương mù và bụi. Ảnh: Reuters Cần nói thêm, tỷ lệ mắc bệnh ung thư phổi tại TP Bắc Kinh đã tăng lên 60% trong thập kỷ qua, theo một bài viết của Trung Hoa Nhật báo trong năm 2011, ngay cả khi tỷ lệ hút thuốc đã giảm đi.Hay như, sương mù cũng đã bao phủ những vạt rừng rộng lớn phía Đông và tại miền Trung của Trung Quốc. Nhiều đường cao tốc đã bị đóng cửa và các chuyến bay bị trì hoãn tại một số tỉnh. Ngày 30/1/2013, Tân Hoa Xã dẫn lời người phụ trách bảo vệ môi trường của Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc cho biết, những ngày qua, do chịu sự ảnh hưởng của thời tiết sương mù trên diện rộng, chất lượng không khí của một số TP của Trung Quốc vẫn bị ô nhiễm ở mức nặng hoặc mức nghiêm trọng. Trong vòng 24 giờ, tính đến 10 giờ ngày 30/1/2013, chất lượng không khí của các TP: Bắc Kinh, Thạch Gia Trang, Tế Nam, Tây An, Thiên Tân, Thượng Hải, Trịnh Châu, Nam Kinh, Thẩm Dương và Cáp Nhĩ Tân vẫn bị ô nhiễm trên cấp 5.Thậm chí, sương mù còn khiến người ta không phát hiện ra một đám cháy tại tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, hôm 14/1/2013, một xưởng đóng bàn ghế ở tỉnh Chiết Giang đã bốc cháy trong gần 3 tiếng đồng hồ người dân mới phát hiện ra do không phân biệt được khói bốc lên từ đám cháy với khói mù do ô nhiễm không khí. Cũng phải mất 10 tiếng đồng hồ lực lượng chức năng mới dập tắt được đám cháy.Xe chạy trong sương mù dày đặc ở TP Hợp Phì, tỉnh An Huy. Ảnh (chụp ngày 14/1/2013): AFPTheo AFP, chất lượng không khí của Trung Quốc được xem là tồi tệ nhất trên thế giới. Các tổ chức quốc tế cho rằng, thực trạng nhức nhối này có phần bắt nguồn từ việc tiêu thụ than lớn và những đường phố chật kín xe hơi trong thị trường ô tô lớn nhất thế giới này.Dẫn lại thông tin từ Reuters, ABC cho biết, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Bắc Kinh và Tổ chức Hòa bình Xanh (Green Peace) đã nghiên cứu mật độ chất gây ô nhiễm PM 2.5 - các hạt bụi có đường kính nhỏ hơn 2,5 micrometre - ở 4 TP là: Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Tây An. Qua đó, họ xác định rằng, các hạt bụi siêu nhỏ này chịu trách nhiệm về cái chết của 8.572 người tại 4 TP trên trong năm 2012.Vì hạt bụi PM 2.5 rất nhỏ nên có thể trực tiếp xâm nhập vào các túi phổi, làm tổn thương phổi và hệ tim mạch, gây ra ung thư phổi và các bệnh tật khác. Các nghiên cứu cho rằng, nếu mức độ chất gây ô nhiễm được cắt giảm theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số người tử vong có thể giảm được hơn 80%. Sương mù bao phủ khiến tầm nhìn tại Bắc Kinh có nơi chưa đến 100m. Ảnh: Reuters Trước đó, hôm 11/6/2012, phần lớn trong số 9 triệu dân TP Vũ Hán - thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, đã phải ở trong nhà vì một màn sương mù màu vàng bí ẩn bao phủ cả TP. Khi đó, nhiều người dân địa phương cho AFP biết, đây là sự kiện chưa từng thấy từ hơn 30 năm qua tại Vũ Hán. Mây mù được mô tả là có màu vàng pha xanh, dường như có lưu huỳnh. Còn theo một số công dân Pháp sống tại đây, đám mây mù màu vàng khác hẳn với sương mù ô nhiễm lâu nay ở Vũ Hán. Cây cối, đường sá, các tòa nhà đều chìm trong một màu vàng đục, nhiều người bị cay mắt, đau đầu…Được biết, trong cuộc họp báo hôm 2/3/2012 tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc đã thừa nhận, sau khi áp dụng những chuẩn mực mới, có đến 2/3 số TP của nước này không đạt ngưỡng yêu cầu về chất lượng không khí. Những chuẩn mực mới nhằm đáp lại các khuyến cáo của WHO trong việc chống ô nhiễm không khí tại các nước đang phát triển. Có điều, những mức giới hạn mà Trung Quốc đề ra vẫn còn cao hơn gấp 3 lần so với mục tiêu của WHO.Không chỉ ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước cũng đã và đang là mối quan tâm của người dân và giới chức Trung Quốc. Theo các số liệu thống kê chính thức, ở Trung Quốc có khoảng 1.700 vụ ô nhiễm xảy ra mỗi năm và 40% sông ngòi bị ô nhiễm nghiêm trọng. Sương mù dày đặc tại Bắc Kinh. Ảnh: AFP Các chuyên gia cũng cảnh báo, nguồn nước thiên nhiên ở Trung Quốc chẳng những bị ô nhiễm mà còn trở nên khan hiếm. Bà Triệu Phi Hồng, một nhà nghiên cứu nước của Hiệp hội Y tế Bắc Kinh được VOA dẫn lời cho biết: Trong số hơn 100 con sông ở Bắc Kinh hiện nay, chỉ có 2 hoặc 3 con sông là có thể dùng để cấp nước và đó là những con sông mà chính quyền Bắc Kinh đang bảo vệ. "Đó là những con sông mà chúng tôi có thể dùng để lấy nước. Tất cả những con sông còn lại, nếu không khô cạn thì cũng bị ô nhiễm vì nước thải”, bà Triệu Phi Hồng nhấn mạnh.Lo ngại ô nhiễm dẫn đến bất mãn hơnTình hình ô nhiễm nghiêm trọng hiện nay ở phần lớn khu vực Đông Bắc Trung Quốc đã lên đến mức không còn đo nổi, dựa trên thước đo chất lượng không khí của Mỹ. Hiện nay, Mỹ đo lường chất lượng không khí bằng 6 màu, tùy theo chỉ số từ 0 - 500, chỉ số càng cao thì mức ô nhiễm càng nặng. Chất lượng không khí được xem là tốt khi ở mức thấp hơn 100. Với chỉ số 490, trẻ em và người già không nên ra đường, người khỏe mạnh không nên hoạt động tay chân. Vậy nhưng, ở Bắc Kinh, mức ô nhiễm đo được có ngày trên 500; thậm chí hôm 19/1/2013, các quan chức Bắc Kinh cho biết, chỉ số PM 2.5 đã tăng lên mức 993 microgram/m3 vào thời điểm ô nhiễm cao điểm - cao gần gấp 40 lần so với giới hạn an toàn của WHO (mức tối đa PM 2.5 mỗi ngày là 20 microgram/m3) - được xem là vượt qua mọi chỉ số. Theo AFP, vấn đề chất lượng không khí ở Bắc Kinh là một trong những âu lo của lãnh đạo Trung Quốc vì nó sẽ gây nên tình trạng bất mãn hơn trong người dân và tạo nên sự bất bình đẳng gia tăng tại nền công nghiệp lớn thứ hai thế giới này. Truyền thông Trung Quốc đã đưa những bài viết mô tả những chiếc máy lọc không khí đắt tiền mà các quan chức Chính phủ sử dụng tại nhà và trong văn phòng của họ. Bên cạnh đó, có nhiều bài báo cho biết, các quan chức Chính phủ sử dụng các sản phẩm sạch đặc biệt, vì thế họ không sợ bị ảnh hưởng bởi các vụ bê bối về an toàn thực phẩm tại quốc gia này.Theo Reuters, tăng trưởng nóng của Trung Quốc dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng về môi trường, từ việc các dòng sông bị ô nhiễm đến khói bụi bao phủ lên các TP. Chính vì vậy, mới đây, Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các TP lớn công bố các bài viết về bụi siêu nhỏ PM2.5 đến cộng đồng. Các tòa nhà ở một khu đô thị của Bắc Kinh trong làn khói sương dày đặc. Ảnh (chụp ngày 14/1/13): ReutersTrong một bài xã luận đăng tải hôm 15/1/2013, Thời báo Hoàn cầu (một ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo - Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc) kêu gọi công bố các con số minh bạch hơn đối với tình trạng ô nhiễm; kêu gọi Bắc Kinh thay đổi “cách thức che giấu vấn đề trước đây và thay vào đó là công bố sự thật”. Ngay cả Nhân dân Nhật báo cũng nêu rõ: “Trong sự phát triển đô thị hóa ở mức chóng mặt, Trung Quốc cần nghĩ tới tiến trình làm thế nào mà không phải thỏa hiệp giữa chất lượng của cuộc sống thành thị với môi trường sống ngày càng xấu đi nghiêm trọng”. Bài báo còn kêu gọi 5 triệu người sở hữu xe ở Bắc Kinh và các quan chức Chính phủ sử dụng xe công xem xét lại về thói quen lái xe của họ; đồng thời kêu gọi Chính phủ đối phó với ô nhiễm từ các ngành công nghiệp.Hiện nay, các nhà lãnh đạo Trung Quốc coi ô nhiễm là một thách thức chính. Hồi cuối năm ngoái, khi phát biểu với các cấp lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho rằng, đất nước phải xoay chuyển xu hướng xuống cấp về sinh thái và xây dựng một nước Trung Quốc tươi đẹp. Cảnh giao thông trong khói bụi thường thấy ở các đô thị lớn của Trung Quốc. Ảnh: AFPVà, trước sự phẫn nộ ngày càng tăng của công chúng, Trung Quốc đã đề ra một số bước trong những năm gần đây để trở nên minh bạch hơn về mức độ ô nhiễm không khí. Giờ đây, giới chức đã công bố những dữ liệu cập nhật hàng giờ trên mạng tại hơn 70 TP. Bản thân Thủ đô Bắc Kinh cũng tìm mọi cách để cố gắng cải thiện chất lượng không khí, di dời công nghiệp nặng và nhiều nhà máy ra khỏi TP. Tuy nhiên, nói như Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường - người được coi là sẽ trở thành Thủ tướng của Trung Quốc trong thời gian tới, việc giải quyết ô nhiễm môi trường sẽ là một quá trình lâu dài.

Sương mù bao phủ trên diện rộngCó thời điểm, như hồi trung tuần tháng 1/2013, sương mù đã bao phủ thành phố (TP) Bắc Kinh trong nhiều ngày liên tiếp khiến tầm nhìn giảm xuống còn 100m ở một số khu vực. Khi đó, theo Tân Hoa Xã, Trung tâm Cảnh báo Môi trường TP Bắc Kinh đã phải đưa ra khuyến cáo người cao tuổi, trẻ em và những ai có các chứng bệnh đường hô hấp và tim mạch không nên ra khỏi nhà và tránh làm những việc nặng, quá sức; còn những người ra đường phải mang khẩu trang để bảo vệ; tầm nhìn thấp và mặt trời bị che lấp trong khói bụi.Thậm chí, vào cuối tháng 1/2013, Cơ quan Quản lý Giao thông Bắc Kinh đã gửi quy định (thi hành tạm thời) về ngừng hoạt động 30% xe công trong những ngày không khí ô nhiễm nghiêm trọng tới các cơ quan Đảng và Chính phủ trong toàn TP, đồng thời tăng cường giám sát và tuần tra. Theo đó, những xe công tham gia giao thông vi phạm biện pháp này và những đơn vị làm trái với quy định, ngoài thông báo trong toàn TP, sẽ bị tiến hành kiểm tra, truy cứu trách nhiệm. Thủ đô Bắc Kinh bị che phủ bởi sương mù và bụi. Ảnh: Reuters Cần nói thêm, tỷ lệ mắc bệnh ung thư phổi tại TP Bắc Kinh đã tăng lên 60% trong thập kỷ qua, theo một bài viết của Trung Hoa Nhật báo trong năm 2011, ngay cả khi tỷ lệ hút thuốc đã giảm đi.Hay như, sương mù cũng đã bao phủ những vạt rừng rộng lớn phía Đông và tại miền Trung của Trung Quốc. Nhiều đường cao tốc đã bị đóng cửa và các chuyến bay bị trì hoãn tại một số tỉnh. Ngày 30/1/2013, Tân Hoa Xã dẫn lời người phụ trách bảo vệ môi trường của Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc cho biết, những ngày qua, do chịu sự ảnh hưởng của thời tiết sương mù trên diện rộng, chất lượng không khí của một số TP của Trung Quốc vẫn bị ô nhiễm ở mức nặng hoặc mức nghiêm trọng. Trong vòng 24 giờ, tính đến 10 giờ ngày 30/1/2013, chất lượng không khí của các TP: Bắc Kinh, Thạch Gia Trang, Tế Nam, Tây An, Thiên Tân, Thượng Hải, Trịnh Châu, Nam Kinh, Thẩm Dương và Cáp Nhĩ Tân vẫn bị ô nhiễm trên cấp 5.Thậm chí, sương mù còn khiến người ta không phát hiện ra một đám cháy tại tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, hôm 14/1/2013, một xưởng đóng bàn ghế ở tỉnh Chiết Giang đã bốc cháy trong gần 3 tiếng đồng hồ người dân mới phát hiện ra do không phân biệt được khói bốc lên từ đám cháy với khói mù do ô nhiễm không khí. Cũng phải mất 10 tiếng đồng hồ lực lượng chức năng mới dập tắt được đám cháy.Xe chạy trong sương mù dày đặc ở TP Hợp Phì, tỉnh An Huy. Ảnh (chụp ngày 14/1/2013): AFPTheo AFP, chất lượng không khí của Trung Quốc được xem là tồi tệ nhất trên thế giới. Các tổ chức quốc tế cho rằng, thực trạng nhức nhối này có phần bắt nguồn từ việc tiêu thụ than lớn và những đường phố chật kín xe hơi trong thị trường ô tô lớn nhất thế giới này.Dẫn lại thông tin từ Reuters, ABC cho biết, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Bắc Kinh và Tổ chức Hòa bình Xanh (Green Peace) đã nghiên cứu mật độ chất gây ô nhiễm PM 2.5 - các hạt bụi có đường kính nhỏ hơn 2,5 micrometre - ở 4 TP là: Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Tây An. Qua đó, họ xác định rằng, các hạt bụi siêu nhỏ này chịu trách nhiệm về cái chết của 8.572 người tại 4 TP trên trong năm 2012.Vì hạt bụi PM 2.5 rất nhỏ nên có thể trực tiếp xâm nhập vào các túi phổi, làm tổn thương phổi và hệ tim mạch, gây ra ung thư phổi và các bệnh tật khác. Các nghiên cứu cho rằng, nếu mức độ chất gây ô nhiễm được cắt giảm theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số người tử vong có thể giảm được hơn 80%. Sương mù bao phủ khiến tầm nhìn tại Bắc Kinh có nơi chưa đến 100m. Ảnh: Reuters Trước đó, hôm 11/6/2012, phần lớn trong số 9 triệu dân TP Vũ Hán - thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, đã phải ở trong nhà vì một màn sương mù màu vàng bí ẩn bao phủ cả TP. Khi đó, nhiều người dân địa phương cho AFP biết, đây là sự kiện chưa từng thấy từ hơn 30 năm qua tại Vũ Hán. Mây mù được mô tả là có màu vàng pha xanh, dường như có lưu huỳnh. Còn theo một số công dân Pháp sống tại đây, đám mây mù màu vàng khác hẳn với sương mù ô nhiễm lâu nay ở Vũ Hán. Cây cối, đường sá, các tòa nhà đều chìm trong một màu vàng đục, nhiều người bị cay mắt, đau đầu…Được biết, trong cuộc họp báo hôm 2/3/2012 tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc đã thừa nhận, sau khi áp dụng những chuẩn mực mới, có đến 2/3 số TP của nước này không đạt ngưỡng yêu cầu về chất lượng không khí. Những chuẩn mực mới nhằm đáp lại các khuyến cáo của WHO trong việc chống ô nhiễm không khí tại các nước đang phát triển. Có điều, những mức giới hạn mà Trung Quốc đề ra vẫn còn cao hơn gấp 3 lần so với mục tiêu của WHO.Không chỉ ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước cũng đã và đang là mối quan tâm của người dân và giới chức Trung Quốc. Theo các số liệu thống kê chính thức, ở Trung Quốc có khoảng 1.700 vụ ô nhiễm xảy ra mỗi năm và 40% sông ngòi bị ô nhiễm nghiêm trọng. Sương mù dày đặc tại Bắc Kinh. Ảnh: AFP Các chuyên gia cũng cảnh báo, nguồn nước thiên nhiên ở Trung Quốc chẳng những bị ô nhiễm mà còn trở nên khan hiếm. Bà Triệu Phi Hồng, một nhà nghiên cứu nước của Hiệp hội Y tế Bắc Kinh được VOA dẫn lời cho biết: Trong số hơn 100 con sông ở Bắc Kinh hiện nay, chỉ có 2 hoặc 3 con sông là có thể dùng để cấp nước và đó là những con sông mà chính quyền Bắc Kinh đang bảo vệ. "Đó là những con sông mà chúng tôi có thể dùng để lấy nước. Tất cả những con sông còn lại, nếu không khô cạn thì cũng bị ô nhiễm vì nước thải”, bà Triệu Phi Hồng nhấn mạnh.Lo ngại ô nhiễm dẫn đến bất mãn hơnTình hình ô nhiễm nghiêm trọng hiện nay ở phần lớn khu vực Đông Bắc Trung Quốc đã lên đến mức không còn đo nổi, dựa trên thước đo chất lượng không khí của Mỹ. Hiện nay, Mỹ đo lường chất lượng không khí bằng 6 màu, tùy theo chỉ số từ 0 - 500, chỉ số càng cao thì mức ô nhiễm càng nặng. Chất lượng không khí được xem là tốt khi ở mức thấp hơn 100. Với chỉ số 490, trẻ em và người già không nên ra đường, người khỏe mạnh không nên hoạt động tay chân. Vậy nhưng, ở Bắc Kinh, mức ô nhiễm đo được có ngày trên 500; thậm chí hôm 19/1/2013, các quan chức Bắc Kinh cho biết, chỉ số PM 2.5 đã tăng lên mức 993 microgram/m3 vào thời điểm ô nhiễm cao điểm - cao gần gấp 40 lần so với giới hạn an toàn của WHO (mức tối đa PM 2.5 mỗi ngày là 20 microgram/m3) - được xem là vượt qua mọi chỉ số. Theo AFP, vấn đề chất lượng không khí ở Bắc Kinh là một trong những âu lo của lãnh đạo Trung Quốc vì nó sẽ gây nên tình trạng bất mãn hơn trong người dân và tạo nên sự bất bình đẳng gia tăng tại nền công nghiệp lớn thứ hai thế giới này. Truyền thông Trung Quốc đã đưa những bài viết mô tả những chiếc máy lọc không khí đắt tiền mà các quan chức Chính phủ sử dụng tại nhà và trong văn phòng của họ. Bên cạnh đó, có nhiều bài báo cho biết, các quan chức Chính phủ sử dụng các sản phẩm sạch đặc biệt, vì thế họ không sợ bị ảnh hưởng bởi các vụ bê bối về an toàn thực phẩm tại quốc gia này.Theo Reuters, tăng trưởng nóng của Trung Quốc dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng về môi trường, từ việc các dòng sông bị ô nhiễm đến khói bụi bao phủ lên các TP. Chính vì vậy, mới đây, Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các TP lớn công bố các bài viết về bụi siêu nhỏ PM2.5 đến cộng đồng. Các tòa nhà ở một khu đô thị của Bắc Kinh trong làn khói sương dày đặc. Ảnh (chụp ngày 14/1/13): ReutersTrong một bài xã luận đăng tải hôm 15/1/2013, Thời báo Hoàn cầu (một ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo - Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc) kêu gọi công bố các con số minh bạch hơn đối với tình trạng ô nhiễm; kêu gọi Bắc Kinh thay đổi “cách thức che giấu vấn đề trước đây và thay vào đó là công bố sự thật”. Ngay cả Nhân dân Nhật báo cũng nêu rõ: “Trong sự phát triển đô thị hóa ở mức chóng mặt, Trung Quốc cần nghĩ tới tiến trình làm thế nào mà không phải thỏa hiệp giữa chất lượng của cuộc sống thành thị với môi trường sống ngày càng xấu đi nghiêm trọng”. Bài báo còn kêu gọi 5 triệu người sở hữu xe ở Bắc Kinh và các quan chức Chính phủ sử dụng xe công xem xét lại về thói quen lái xe của họ; đồng thời kêu gọi Chính phủ đối phó với ô nhiễm từ các ngành công nghiệp.Hiện nay, các nhà lãnh đạo Trung Quốc coi ô nhiễm là một thách thức chính. Hồi cuối năm ngoái, khi phát biểu với các cấp lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho rằng, đất nước phải xoay chuyển xu hướng xuống cấp về sinh thái và xây dựng một nước Trung Quốc tươi đẹp. Cảnh giao thông trong khói bụi thường thấy ở các đô thị lớn của Trung Quốc. Ảnh: AFPVà, trước sự phẫn nộ ngày càng tăng của công chúng, Trung Quốc đã đề ra một số bước trong những năm gần đây để trở nên minh bạch hơn về mức độ ô nhiễm không khí. Giờ đây, giới chức đã công bố những dữ liệu cập nhật hàng giờ trên mạng tại hơn 70 TP. Bản thân Thủ đô Bắc Kinh cũng tìm mọi cách để cố gắng cải thiện chất lượng không khí, di dời công nghiệp nặng và nhiều nhà máy ra khỏi TP. Tuy nhiên, nói như Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường - người được coi là sẽ trở thành Thủ tướng của Trung Quốc trong thời gian tới, việc giải quyết ô nhiễm môi trường sẽ là một quá trình lâu dài.

Sương mù bao phủ trên diện rộngCó thời điểm, như hồi trung tuần tháng 1/2013, sương mù đã bao phủ thành phố (TP) Bắc Kinh trong nhiều ngày liên tiếp khiến tầm nhìn giảm xuống còn 100m ở một số khu vực. Khi đó, theo Tân Hoa Xã, Trung tâm Cảnh báo Môi trường TP Bắc Kinh đã phải đưa ra khuyến cáo người cao tuổi, trẻ em và những ai có các chứng bệnh đường hô hấp và tim mạch không nên ra khỏi nhà và tránh làm những việc nặng, quá sức; còn những người ra đường phải mang khẩu trang để bảo vệ; tầm nhìn thấp và mặt trời bị che lấp trong khói bụi.Thậm chí, vào cuối tháng 1/2013, Cơ quan Quản lý Giao thông Bắc Kinh đã gửi quy định (thi hành tạm thời) về ngừng hoạt động 30% xe công trong những ngày không khí ô nhiễm nghiêm trọng tới các cơ quan Đảng và Chính phủ trong toàn TP, đồng thời tăng cường giám sát và tuần tra. Theo đó, những xe công tham gia giao thông vi phạm biện pháp này và những đơn vị làm trái với quy định, ngoài thông báo trong toàn TP, sẽ bị tiến hành kiểm tra, truy cứu trách nhiệm. Thủ đô Bắc Kinh bị che phủ bởi sương mù và bụi. Ảnh: Reuters Cần nói thêm, tỷ lệ mắc bệnh ung thư phổi tại TP Bắc Kinh đã tăng lên 60% trong thập kỷ qua, theo một bài viết của Trung Hoa Nhật báo trong năm 2011, ngay cả khi tỷ lệ hút thuốc đã giảm đi.Hay như, sương mù cũng đã bao phủ những vạt rừng rộng lớn phía Đông và tại miền Trung của Trung Quốc. Nhiều đường cao tốc đã bị đóng cửa và các chuyến bay bị trì hoãn tại một số tỉnh. Ngày 30/1/2013, Tân Hoa Xã dẫn lời người phụ trách bảo vệ môi trường của Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc cho biết, những ngày qua, do chịu sự ảnh hưởng của thời tiết sương mù trên diện rộng, chất lượng không khí của một số TP của Trung Quốc vẫn bị ô nhiễm ở mức nặng hoặc mức nghiêm trọng. Trong vòng 24 giờ, tính đến 10 giờ ngày 30/1/2013, chất lượng không khí của các TP: Bắc Kinh, Thạch Gia Trang, Tế Nam, Tây An, Thiên Tân, Thượng Hải, Trịnh Châu, Nam Kinh, Thẩm Dương và Cáp Nhĩ Tân vẫn bị ô nhiễm trên cấp 5.Thậm chí, sương mù còn khiến người ta không phát hiện ra một đám cháy tại tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, hôm 14/1/2013, một xưởng đóng bàn ghế ở tỉnh Chiết Giang đã bốc cháy trong gần 3 tiếng đồng hồ người dân mới phát hiện ra do không phân biệt được khói bốc lên từ đám cháy với khói mù do ô nhiễm không khí. Cũng phải mất 10 tiếng đồng hồ lực lượng chức năng mới dập tắt được đám cháy.Xe chạy trong sương mù dày đặc ở TP Hợp Phì, tỉnh An Huy. Ảnh (chụp ngày 14/1/2013): AFPTheo AFP, chất lượng không khí của Trung Quốc được xem là tồi tệ nhất trên thế giới. Các tổ chức quốc tế cho rằng, thực trạng nhức nhối này có phần bắt nguồn từ việc tiêu thụ than lớn và những đường phố chật kín xe hơi trong thị trường ô tô lớn nhất thế giới này.Dẫn lại thông tin từ Reuters, ABC cho biết, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Bắc Kinh và Tổ chức Hòa bình Xanh (Green Peace) đã nghiên cứu mật độ chất gây ô nhiễm PM 2.5 - các hạt bụi có đường kính nhỏ hơn 2,5 micrometre - ở 4 TP là: Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Tây An. Qua đó, họ xác định rằng, các hạt bụi siêu nhỏ này chịu trách nhiệm về cái chết của 8.572 người tại 4 TP trên trong năm 2012.Vì hạt bụi PM 2.5 rất nhỏ nên có thể trực tiếp xâm nhập vào các túi phổi, làm tổn thương phổi và hệ tim mạch, gây ra ung thư phổi và các bệnh tật khác. Các nghiên cứu cho rằng, nếu mức độ chất gây ô nhiễm được cắt giảm theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số người tử vong có thể giảm được hơn 80%. Sương mù bao phủ khiến tầm nhìn tại Bắc Kinh có nơi chưa đến 100m. Ảnh: Reuters Trước đó, hôm 11/6/2012, phần lớn trong số 9 triệu dân TP Vũ Hán - thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, đã phải ở trong nhà vì một màn sương mù màu vàng bí ẩn bao phủ cả TP. Khi đó, nhiều người dân địa phương cho AFP biết, đây là sự kiện chưa từng thấy từ hơn 30 năm qua tại Vũ Hán. Mây mù được mô tả là có màu vàng pha xanh, dường như có lưu huỳnh. Còn theo một số công dân Pháp sống tại đây, đám mây mù màu vàng khác hẳn với sương mù ô nhiễm lâu nay ở Vũ Hán. Cây cối, đường sá, các tòa nhà đều chìm trong một màu vàng đục, nhiều người bị cay mắt, đau đầu…Được biết, trong cuộc họp báo hôm 2/3/2012 tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc đã thừa nhận, sau khi áp dụng những chuẩn mực mới, có đến 2/3 số TP của nước này không đạt ngưỡng yêu cầu về chất lượng không khí. Những chuẩn mực mới nhằm đáp lại các khuyến cáo của WHO trong việc chống ô nhiễm không khí tại các nước đang phát triển. Có điều, những mức giới hạn mà Trung Quốc đề ra vẫn còn cao hơn gấp 3 lần so với mục tiêu của WHO.Không chỉ ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước cũng đã và đang là mối quan tâm của người dân và giới chức Trung Quốc. Theo các số liệu thống kê chính thức, ở Trung Quốc có khoảng 1.700 vụ ô nhiễm xảy ra mỗi năm và 40% sông ngòi bị ô nhiễm nghiêm trọng. Sương mù dày đặc tại Bắc Kinh. Ảnh: AFP Các chuyên gia cũng cảnh báo, nguồn nước thiên nhiên ở Trung Quốc chẳng những bị ô nhiễm mà còn trở nên khan hiếm. Bà Triệu Phi Hồng, một nhà nghiên cứu nước của Hiệp hội Y tế Bắc Kinh được VOA dẫn lời cho biết: Trong số hơn 100 con sông ở Bắc Kinh hiện nay, chỉ có 2 hoặc 3 con sông là có thể dùng để cấp nước và đó là những con sông mà chính quyền Bắc Kinh đang bảo vệ. "Đó là những con sông mà chúng tôi có thể dùng để lấy nước. Tất cả những con sông còn lại, nếu không khô cạn thì cũng bị ô nhiễm vì nước thải”, bà Triệu Phi Hồng nhấn mạnh.Lo ngại ô nhiễm dẫn đến bất mãn hơnTình hình ô nhiễm nghiêm trọng hiện nay ở phần lớn khu vực Đông Bắc Trung Quốc đã lên đến mức không còn đo nổi, dựa trên thước đo chất lượng không khí của Mỹ. Hiện nay, Mỹ đo lường chất lượng không khí bằng 6 màu, tùy theo chỉ số từ 0 - 500, chỉ số càng cao thì mức ô nhiễm càng nặng. Chất lượng không khí được xem là tốt khi ở mức thấp hơn 100. Với chỉ số 490, trẻ em và người già không nên ra đường, người khỏe mạnh không nên hoạt động tay chân. Vậy nhưng, ở Bắc Kinh, mức ô nhiễm đo được có ngày trên 500; thậm chí hôm 19/1/2013, các quan chức Bắc Kinh cho biết, chỉ số PM 2.5 đã tăng lên mức 993 microgram/m3 vào thời điểm ô nhiễm cao điểm - cao gần gấp 40 lần so với giới hạn an toàn của WHO (mức tối đa PM 2.5 mỗi ngày là 20 microgram/m3) - được xem là vượt qua mọi chỉ số. Theo AFP, vấn đề chất lượng không khí ở Bắc Kinh là một trong những âu lo của lãnh đạo Trung Quốc vì nó sẽ gây nên tình trạng bất mãn hơn trong người dân và tạo nên sự bất bình đẳng gia tăng tại nền công nghiệp lớn thứ hai thế giới này. Truyền thông Trung Quốc đã đưa những bài viết mô tả những chiếc máy lọc không khí đắt tiền mà các quan chức Chính phủ sử dụng tại nhà và trong văn phòng của họ. Bên cạnh đó, có nhiều bài báo cho biết, các quan chức Chính phủ sử dụng các sản phẩm sạch đặc biệt, vì thế họ không sợ bị ảnh hưởng bởi các vụ bê bối về an toàn thực phẩm tại quốc gia này.Theo Reuters, tăng trưởng nóng của Trung Quốc dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng về môi trường, từ việc các dòng sông bị ô nhiễm đến khói bụi bao phủ lên các TP. Chính vì vậy, mới đây, Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các TP lớn công bố các bài viết về bụi siêu nhỏ PM2.5 đến cộng đồng. Các tòa nhà ở một khu đô thị của Bắc Kinh trong làn khói sương dày đặc. Ảnh (chụp ngày 14/1/13): ReutersTrong một bài xã luận đăng tải hôm 15/1/2013, Thời báo Hoàn cầu (một ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo - Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc) kêu gọi công bố các con số minh bạch hơn đối với tình trạng ô nhiễm; kêu gọi Bắc Kinh thay đổi “cách thức che giấu vấn đề trước đây và thay vào đó là công bố sự thật”. Ngay cả Nhân dân Nhật báo cũng nêu rõ: “Trong sự phát triển đô thị hóa ở mức chóng mặt, Trung Quốc cần nghĩ tới tiến trình làm thế nào mà không phải thỏa hiệp giữa chất lượng của cuộc sống thành thị với môi trường sống ngày càng xấu đi nghiêm trọng”. Bài báo còn kêu gọi 5 triệu người sở hữu xe ở Bắc Kinh và các quan chức Chính phủ sử dụng xe công xem xét lại về thói quen lái xe của họ; đồng thời kêu gọi Chính phủ đối phó với ô nhiễm từ các ngành công nghiệp.Hiện nay, các nhà lãnh đạo Trung Quốc coi ô nhiễm là một thách thức chính. Hồi cuối năm ngoái, khi phát biểu với các cấp lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho rằng, đất nước phải xoay chuyển xu hướng xuống cấp về sinh thái và xây dựng một nước Trung Quốc tươi đẹp. Cảnh giao thông trong khói bụi thường thấy ở các đô thị lớn của Trung Quốc. Ảnh: AFPVà, trước sự phẫn nộ ngày càng tăng của công chúng, Trung Quốc đã đề ra một số bước trong những năm gần đây để trở nên minh bạch hơn về mức độ ô nhiễm không khí. Giờ đây, giới chức đã công bố những dữ liệu cập nhật hàng giờ trên mạng tại hơn 70 TP. Bản thân Thủ đô Bắc Kinh cũng tìm mọi cách để cố gắng cải thiện chất lượng không khí, di dời công nghiệp nặng và nhiều nhà máy ra khỏi TP. Tuy nhiên, nói như Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường - người được coi là sẽ trở thành Thủ tướng của Trung Quốc trong thời gian tới, việc giải quyết ô nhiễm môi trường sẽ là một quá trình lâu dài.

Liên tiếp biểu tình chống các dự án gây ô nhiễm Các phong trào phản đối việc xây dựng những nhà máy gây ô nhiễm đã tăng mạnh trong những năm gần đây tại Trung Quốc. Cảnh sát chống bạo động được điều đến để đối phó biểu tình chống nhà máy lọc dầu tại TP Trữ Ba, ngày 27/10/2012. Ảnh: Reuters Ngày 28/10/2012, Trung Quốc loan báo đã cho ngưng việc xây dựng một nhà máy lọc dầu tại TP Trữ Ba, tỉnh Chiết Giang, thuộc một công ty con của Tập đoàn Dầu khí Sinopec. Thông báo đăng trên website của chính quyền quận Trấn Hải, nơi định xây dựng nhà máy, nêu rõ: “Sau khi đã tham khảo ý kiến các nhà đầu tư, TP Trữ Ba đã quyết định hủy bỏ dự án và ngưng việc xây dựng”. Quyết định này được đưa ra sau các vụ đụng độ giữa công an và nhiều nghìn người biểu tình chống đối dự án trị giá 55,9 tỉ nhân dân tệ (tương đương 6,9 tỉ euro). Người dân TP cảng Trữ Ba lo ngại hậu quả về sức khỏe từ nhà máy lọc dầu do sản sinh ra khí ê-ty-len gây ô nhiễm không khí. Bên cạnh đó, theo báo chí Trung Quốc, nhiều nghìn người đã bị buộc phải di dời để lấy đất xây nhà máy. Trước đó, hồi đầu tháng 7/2012, dự án nhà máy luyện kim đã bị ngăn chặn tại TP Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên, sau nhiều ngày đụng độ giữa công an và hàng trăm người biểu tình. Người dân TP Thập Phương biểu tình phản đối dự án xây dựng nhà máy luyện kim gây ô nhiễm, ngày 2/7/2012. Ảnh: Reuters Còn tại thị trấn Oanh Ca Hải, tỉnh Hải Nam, năm ngoái, người dân cũng đã đối mặt với công an để biểu tình chống lại việc xây dựng một nhà máy nhiệt điện chạy than.

Liên tiếp biểu tình chống các dự án gây ô nhiễm Các phong trào phản đối việc xây dựng những nhà máy gây ô nhiễm đã tăng mạnh trong những năm gần đây tại Trung Quốc. Cảnh sát chống bạo động được điều đến để đối phó biểu tình chống nhà máy lọc dầu tại TP Trữ Ba, ngày 27/10/2012. Ảnh: Reuters Ngày 28/10/2012, Trung Quốc loan báo đã cho ngưng việc xây dựng một nhà máy lọc dầu tại TP Trữ Ba, tỉnh Chiết Giang, thuộc một công ty con của Tập đoàn Dầu khí Sinopec. Thông báo đăng trên website của chính quyền quận Trấn Hải, nơi định xây dựng nhà máy, nêu rõ: “Sau khi đã tham khảo ý kiến các nhà đầu tư, TP Trữ Ba đã quyết định hủy bỏ dự án và ngưng việc xây dựng”. Quyết định này được đưa ra sau các vụ đụng độ giữa công an và nhiều nghìn người biểu tình chống đối dự án trị giá 55,9 tỉ nhân dân tệ (tương đương 6,9 tỉ euro). Người dân TP cảng Trữ Ba lo ngại hậu quả về sức khỏe từ nhà máy lọc dầu do sản sinh ra khí ê-ty-len gây ô nhiễm không khí. Bên cạnh đó, theo báo chí Trung Quốc, nhiều nghìn người đã bị buộc phải di dời để lấy đất xây nhà máy. Trước đó, hồi đầu tháng 7/2012, dự án nhà máy luyện kim đã bị ngăn chặn tại TP Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên, sau nhiều ngày đụng độ giữa công an và hàng trăm người biểu tình. Người dân TP Thập Phương biểu tình phản đối dự án xây dựng nhà máy luyện kim gây ô nhiễm, ngày 2/7/2012. Ảnh: Reuters Còn tại thị trấn Oanh Ca Hải, tỉnh Hải Nam, năm ngoái, người dân cũng đã đối mặt với công an để biểu tình chống lại việc xây dựng một nhà máy nhiệt điện chạy than.
Đức Long - Huy Hoàng (Tổng hợp)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Trần Quý
Lê Hữu Chính
Bùi Bình
Nguyễn Thanh
Thanh Lương
Thanh Lương
Huyền Thu
Dương Nguyễn
T.Vân
Trọng Tài
Thư Kỳ
Cảnh Nhật