Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khi 8 chỉ còn 7

Thứ tư, 04/06/2014 - 12:17

(Thanh tra) - Lần đầu tiên sau 17 năm, hội nghị thượng đỉnh kinh tế - chính trị thường niên, với sự tham gia của đại diện các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G8), được tổ chức mà vắng bóng nước Nga. Việc "gạt" Tổng thống Nga Vladimir Putin ra khỏi hội nghị được xem là hành động trừng phạt Moscow trước việc sáp nhập Crimea vào Nga.

Tổng thống Nga V.Putin không còn tham dự hội nghị G8 năm nay

Hội nghị dự kiến diễn ra trong hai ngày 4 - 5/6, tại Brussels (Bỉ), bàn về các vấn đề chính sách đối ngoại, kinh tế, thương mại và an ninh năng lượng.


Chính sách đối ngoại bao gồm các vấn đề xoay quanh Nga và hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU) cho Ukraine, cũng như Syria, Afghanistan, Mali, Cộng hòa Trung Phi và Bắc Triều Tiên.


Sáng thứ Năm (5/6), dự kiến hội nghị tiếp tục bàn về thương mại, xoay quanh các mối quan hệ EU - Mỹ, EU - Canada và EU - Nhật Bản, và đàm phán tự do thương mại, hợp tác tránh đánh thuế và những nỗ lực để duy trì sự phục hồi kinh tế toàn cầu. Trong phiên cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh sẽ đề cập đến các vấn đề hỗ trợ phát triển, kiểm soát dịch bệnh và các chương trình tiêm chủng ở châu Phi và an ninh lương thực.


Một vấn đề nhạy cảm cũng được đề cập là khí đốt tự nhiên, sau nhiều tháng châu Âu căng thẳng với Nga - nhà cung cấp gần 1/3 dầu và khí đốt cho châu Âu, liên quan đến vấn đề Ukraine.


Đây là lần đầu tiên vắng mặt của Nga sau 17 năm gia nhập hội nghị thượng đỉnh G8 (1997). Dù vậy, Tổng thống Putin vẫn sẽ tổ chức cuộc hội đàm 1 ngày với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp Francois Holland trong tuần này.


Quyết định loại Nga ra khỏi hội nghị G8 năm nay được biểu quyết thông qua từ các thành viên: Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Canada, Nhật Bản và Ý, sau khi Nga tiến hành sáp nhập Crimea vào tháng 3 vừa qua.


Kể từ đó, EU và Mỹ đã đưa ra hàng loạt lệnh cấm vận đối với Moscow bao gồm lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản đối với các quan chức Nga và Crimea; đe dọa sẽ áp đặt các hình phạt nặng hơn nữa đánh vào nền kinh tế và thương mại Nga nếu Moscow vẫn tiếp tục thực hiện các hành động quấy rối, mất ổn định tại phía Đông Ukraine.


Trong khi Nga vẫn duy trì lực lượng quân đội đáng kể tập trung tại khu vực biên giới phía Đông của Ukraine, và lực lượng ly khai ủng hộ Nga tiếp tục biểu tình, chiếm đóng tại nhiều thị trấn, cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine tháng trước diễn ra tương đối hòa bình trên toàn bộ đất nước, đây được xem là tín hiệu của Moscow gửi đến phương Tây rằng “Nga không leo thang quân sự vào Ukraine”.


Câu hỏi đặt ra là liệu EU có tìm cách để kéo Nga trở lại vị trí cũ trước những tín hiệu thiện chí đầy khả quan từ Moscow?


Các quan chức chịu trách nhiệm điều phối và tổ chức hội nghị G8 cho biết, trường hợp đó không loại trừ, tuy nhiên, nhấn mạnh rằng cần có một chặng đường dài để Nga chứng minh được ý định của mình là đáng tin với vai trò là một “quốc gia dân chủ”. 


"Thông qua hành động của mình ở Ukraine, Nga hãy hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế và các giá trị của G8 Đó sẽ là điều kiện tiên quyết để G8 trở thành G8 một lần nữa", một quan chức EU chia sẻ.


Minh Việt

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm