Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hà Thu
Thứ năm, 04/08/2022 - 16:10
(Thanh tra) - Ngày 4/8, Chính phủ Italy đã phê duyệt một gói viện trợ mới trị giá khoảng 14,3 tỷ euro (14,5 tỷ USD) để bảo vệ các doanh nghiệp và hộ gia đình trước sự gia tăng mạnh về giá năng lượng và hàng tiêu dùng.
Người dân mua sắm tại chợ Campo de 'Fiori, Rome, Italy. Ảnh: REUTERS
Gói viện trợ này là một trong những kế hoạch quan trọng cuối cùng của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Mario Draghi trước cuộc bầu cử quốc gia vào tháng tới. Gói hỗ trợ mới được đưa ra sau khi 33 tỷ euro ngân sách đã được chi ra từ tháng 1 nhằm hạn chế tác động của chi phí điện năng, khí đốt và xăng dầu tăng cao ngất ngưởng.
Chính phủ Italy sẽ mở rộng khoản hỗ trợ 200 euro cho những người có thu nhập thấp và trung bình vào tháng 8, hoặc miễn giảm thuế giá trị gia tăng tạm thời cho các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như mỳ Italy và bánh mỳ.
Việc cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu tại các máy bơm dự kiến hết hạn vào ngày 21/8 sẽ được kéo dài đến ngày 20/9.
Theo dự thảo, Rome cũng đang xem xét việc yêu cầu các công ty năng lượng dừng việc đơn phương thay đổi hợp đồng cung cấp điện và khí đốt cho các hộ gia đình cho tới tháng 10, khi tình hình đã bớt tồi tệ hơn.
Với nguồn thu thực từ thuế nhiều hơn dự kiến, khoản hỗ trợ bổ sung trên sẽ không làm ảnh hưởng đến các mục tiêu về thâm hụt ngân sách trong năm nay.
Khoảng 1,6 tỷ euro thuế quan sẽ được giảm vào cuối năm nay, khiến khoảng cách giữa mức lương mà người lao động được trả và mức lương thực nhận thu hẹp lại, giúp những người lao động có thu nhập hàng năm thấp hơn 35.000 euro có thể nhận thêm một khoản tiền. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã ước tính rằng vào năm 2021, trung bình một công nhân ở Italy mất 46,5% tổng lương của mình vì thuế và các khoản đóng góp xã hội, tỷ lệ cao thứ 5 trong số 38 quốc gia phát triển.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Trần Quý
Thư Ký
Minh Nghĩa
Song Việt
Trọng Tài
Thu Huyền
Đỗ Quyên
Lê Hữu Chính
Hoàng Hưng