Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

IMF cho rằng Mỹ thiếu minh bạch

Thứ sáu, 10/07/2015 - 14:01

(Thanh tra)- Trong bản báo cáo hàng năm về tình hình kinh tế của Mỹ vừa được công bố, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng, Mỹ vẫn chưa thực sự nỗ lực nhằm duy trì tính công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa và những công ty "bình phong" của các tập đoàn, tổng công ty lớn, đa quốc gia.

Ở nhiều bang của Mỹ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ không cần phải khai báo tên chủ sở hữu thực sự. Ảnh minh họa: Internet

Theo IMF, chính vì chưa nỗ lực đảm bảo tính công khai, minh bạch, nên các công ty nhỏ và vừa, các công ty "bình phong" ở  nhiều bang tại Mỹ được ví như những "cỗ máy rửa tiền", và nhiều bang ở Mỹ hiện được coi không khác gì "thiên đường về thuế". Để chứng minh cho điều này, IMF đã lấy tiểu bang Delaware làm ví dụ điển hình. Theo IMF, ở tiểu bang này, chính quyền cho phép thành lập công ty mà không cần phải khai báo tên thật của người sở hữu thực sự của công ty đó. Vì thế, ở tiểu bang Delaware, theo IMF, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ còn nhiều hơn… số dân của tiểu bang này.

Ngoài ra, IMF cũng đưa ra ví dụ về 1 vụ việc từng xảy ra tại Mỹ. Đó là trường hợp của doanh nhân Viktor Bout - người Nga nổi tiếng về buôn bán vũ khí tại Mỹ - người còn được gọi là "người buôn bán cái chết". Chính Viktor Bout đã lợi dụng chính sách không cần khai báo tên thật khi thành lập doanh nghiệp, nên dễ dàng che giấu hành vi rửa tiền cho một chính trị gia chuyên vận động hành lang cho các sự kiện chính trị ở Mỹ là Jack Abramoff. Tuy nhiên, năm 2006, chính trị gia này  đã bị phát hiện hành vi sai phạm, bị điều tra và bị kết án gần 6 năm tù giam vì tội tham nhũng, biển thủ và rửa tiền.

Theo IMF, các cấp chính quyền Mỹ cần khẩn cấp đưa ra những quy định mới bắt buộc các công ty phải công bố công khai tên chủ sở hữu thực sự, cũng như cần phải có những biện pháp phù hợp nhằm truy tìm ra người sở hữu đích thực của những doanh nghiệp có dấu hiệu làm ăn phi pháp.

Nhật Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm