Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 16/03/2017 - 08:44
Ngày 15/3, Thẩm phán liên bang Mỹ tại bang Hawaii Derrick Watson đã ra phán quyết ngăn chặn sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Donald Trump, chỉ vài giờ trước khi sắc lệnh có hiệu lực vào ngày 16/3.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh nhập cư mới tại Lầu Năm Góc ở Washington, DC ngày 23/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Phán quyết nêu trên ngăn chặn nội dung chính trong sắc lệnh nhập cư mới được Tổng thống Trump ký ban hành ngày 6/3, theo đó tiếp tục cho phép người dân và người tị nạn từ 6 nước có người Hồi giáo chiếm đa số gồm Iran, Libya, Somali, Syria, Sudan và Yemen được phép vào Mỹ.
Đây là một thất bại pháp lý nữa của chính quyền Tổng thống Trump, đồng thời phát đi tín hiệu các nội dung khác trong sắc lệnh nhập cư sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý kéo dài và khốc liệt.
Trước đó, Tổng thống Trump hôm 6/3 đã ký ban hành sắc lệnh hành pháp mới về chính sách nhập cư của Mỹ sau khi sắc lệnh đầu tiên bị thẩm phán tại thành phố Seattle ngăn chặn.
Tuy nhiên, sắc lệnh mới vẫn đối mặt với nhiều chỉ trích, trong đó Thẩm phán Derrick Watson cho rằng sắc lệnh mới tiếp tục vi phạm luật pháp của nước này./.
Theo Vietnam+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thành Công
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Trần Quý
Hải Hà
Phương Hiếu
Phương Hiếu
T.Lương
Văn Thanh
Hòa Bình