Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đức Anh
Thứ năm, 16/02/2023 - 06:35
(Thanh tra)- Các nghi phạm bị buộc tội nhận và đưa hối lộ, lừa đảo, vi phạm lòng tin... Cuộc điều tra do Cảnh sát Israel tiến hành bí mật trong 1 năm qua.
Vật chứng bị Cảnh sát Israel tịch thu trong cuộc đột kích có tên "Black Billion", ngày 8/2/2023. Ảnh: ISRAEL POLICE
Người phát ngôn của Cảnh sát Israel cho biết, hàng chục người trong Bộ Quốc phòng đã bị bắt đầu tuần này vì nghi ngờ tham nhũng. Đây là kết quả của cuộc điều tra bí mật kéo dài 1 năm do đơn vị Lahav 433 của Cảnh sát Israel và Cơ quan An ninh của lực lượng Quốc phòng tiến hành.
Cuộc điều tra được mở sau khi Giám đốc An ninh của lực lượng Quốc phòng đưa ra nghi ngờ tham nhũng, và tiết lộ một băng đảng tham nhũng, hối lộ có liên quan đến các nhà thầu, quan chức trong Cục Kỹ thuật và Xây dựng thuộc Bộ Quốc phòng.
Một trong những nghi phạm trong vụ án được phát hiện có quan hệ kinh doanh với người đứng đầu một tổ chức tội phạm Israel.
Trong số hàng chục người bị bắt có nhà thầu, luật sư, chủ sở hữu công ty, nhân viên và quan chức tại Cục Kỹ thuật và Xây dựng, Bộ Quốc phòng. Các nghi phạm bị buộc tội nhận và đưa hối lộ, lừa đảo, vi phạm lòng tin... với các tình tiết tăng nặng, liên quan đến tội phạm, đăng ký sai trong tài liệu công ty, rửa tiền và phạm tội về thuế.
Cùng với việc bắt giữ, cảnh sát đã kiểm soát các tài khoản ngân hàng và bất động sản, đồng thời tịch thu nhiều loại tiền mặt, xe hơi sang trọng cũng như đồ trang sức đắt tiền.
Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố rằng, họ nhận thấy những nghi ngờ nghiêm trọng, đang hợp tác, hỗ trợ điều tra và sẽ làm việc để đưa thủ phạm ra trước công lý.
Những bê bối tham nhũng không phải là hiếm ở Bộ Quốc phòng Israel.
Đáng kể đến trong đó là thương vụ mua tàu ngầm trị giá 2 tỷ USD được coi là vụ tham nhũng lớn nhất lịch sử Israel, có liên quan tới một số cựu lãnh đạo quân đội và phụ tá thân cận của ông Benjamin Netanyahu (người đang ở nhiệm kỳ Thủ tướng thứ sáu). Cá nhân ông Netanyahu không bị cáo buộc tội danh nào trong vụ này.
Cảnh sát Israel nghi ngờ các cá nhân trong và ngoài quân đội đã tham nhũng trong thương vụ mua bán tàu ngầm với Tập đoàn Công nghiệp Đức Thyssenkrupp hồi năm 2012.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) vào lúc 10 giờ 21 phút (giờ địa phương) ngày 25/12 cho biết, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã không tuân thủ lệnh triệu tập của cơ quan điều tra chống tham nhũng. Đây là lần thứ hai ông từ chối yêu cầu từ cơ quan này.
Hoài Phương
(Thanh tra) - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã công nhận tiến bộ của Ukraine trong việc tăng cường liêm chính công và công bố đánh giá tương ứng cho giai đoạn 2023-2024.
Đức Anh
Hoài Phương
Ngọc Anh
Hoài Phương
Ngọc Anh
Việt Trinh
Việt Tùng
Phương Anh
Việt Tùng
Nam Dũng
Nhật Huyền
PGS.TS Ngô Trí Long
Diệu Linh
Hải Hà
Đông Hà
Minh Tân
PV