Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 17/02/2017 - 09:32
Lee Jae Yong, người thừa kế của Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc), chính thức bị bắt giữ hôm 17/2 do cáo buộc đưa hối lộ liên quan đến bê bối của Tổng thống Park Geun Hye.
Ông Lee Jae Yong trả lời báo chí khi bị triệu tập đến trụ sở cơ quan điều tra tại Seoul hôm 13/2. Ảnh: Reuters.
Yonhap cho biết lệnh bắt giữ được Tòa án Trung ương Seoul đưa ra. Ông Lee, phó chủ tịch của Samsung, là lãnh đạo đầu tiên của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc bị bắt trong một cuộc điều tra hình sự.
Đội điều tra đã yêu cầu trát tòa về việc bắt giữ ông Lee lần thứ 2 vào hôm 14/2, trong vòng chưa đầy một tháng sau khi yêu cầu đầu tiên bị tòa bác bỏ.
Trong lần đề nghị thứ 2, các công tố viên đã gia tăng mức độ đối với các cáo buộc nhằm vào người thừa kế của tập đoàn điện tử, bao gồm che giấu và vi phạm luật về chuyển tài sản ra nước ngoài trong quá trình đưa hối lộ cho Chol Soon Sil, "bạn thân pháp sư" của Tổng thống Park.
"Cơ sở pháp lý và sự cần thiết của việc bắt giữ (ông Lee) được thừa nhận dựa trên những cáo buộc mới và các bằng chứng mới thu thập", tòa án cho biết trong thông cáo gởi đến các phóng viên.
Tuy nhiên, tòa án bác bỏ yêu cầu bắt giữ chủ tịch Tập đoàn Samsung Park Sang Jin, vì cho rằng chưa đủ cơ sở. Ông Lee hiện ở tại trung tâm tạm giam ở Uiwang, phía nam Seoul, trong thời gian chờ đợi xét xử.
Trước đó, cơ quan điều tra Hàn Quốc đề nghị bắt giữ ông Lee Jae Yong với các cáo buộc hối lộ, biển thủ và khai man. Ông Lee đã bị thẩm vấn trong hơn 22 tiếng hồi tháng 1.
Theo các điều tra viên, ông Lee đã chi hoặc hứa chi 43 tỷ won (khoảng 36 triệu USD), để hối lộ bà Choi Soon Sil. Khoản tiền được cho là để đổi lấy sự ủng hộ từ tổng thống Hàn Quốc trong việc sáp nhập hai công ty con của Samsung, một bước đi quan trọng để ông Lee củng cố quyền lực trong công ty.
Theo Đ.Phong (Zing.vn)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Minh Nghĩa
Nhóm PV A lô Thanh tra
BTT
Thanh Lương
Thành Công
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Trần Quý
Hải Hà
Phương Hiếu
Phương Hiếu