Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 14/03/2017 - 17:24
Reuters đưa tin ngày 14/3, truyền thông nhà nước đưa tin hàng chục binh sỹ Myanmar đã thiệt mạng trong một số cuộc giao tranh giữa các nhóm nổi dậy thiểu số và quân đội nước này dọc biên giới với Trung Quốc, đe dọa mục tiêu của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi chấm dứt xung đột sắc tộc kéo dài suốt nhiều thập kỷ tại nước này.
Binh sỹ Myanmar tuần tra tại khu vực Maungdaw, bang Rakhine ngày 16/10/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhật báo Global New Light của Myanmar nêu rõ: "Có ít nhất 48 cuộc đụng độ vũ trang với nhóm Quân đội Liên minh Dân chủ Dân tộc Myanmar (MNDAA), khiến hàng chục binh sỹ thiệt mạng."
Tờ báo cho biết những vụ đụng độ này nằm trong khuôn khổ các chiến dịch truy quét của quân đội chính phủ từ ngày 6-12/3 vừa qua, nhưng không đưa ra con số thương vong cụ thể.
Trong thời gian gần đây, hơn 20.000 người từ Myanmar đã vượt biên sang Trung Quốc để chạy trốn các cuộc giao tranh tại khu vực phía Bắc Myanmar, khiến Trung Quốc phải kêu gọi một lệnh ngừng bắn giữa những nhóm vũ trang dân tộc thiểu số và các lực lượng an ninh Myanmar./.
Theo Vietnam+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thành Công
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Trần Quý
Hải Hà
Phương Hiếu
Phương Hiếu
T.Lương
Văn Thanh
Hòa Bình