Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Giá xăng có thể giảm xuống 11.500 đồng/lít sau thoả thuận hạt nhân của Iran

Thứ tư, 15/07/2015 - 21:10

Tài xế có thể mong đợi giá xăng giảm xuống 11.500 đồng/lít vào cuối năm nay một phần nhờ vào thoả thuận hạt nhân của Iran đạt được hôm thứ Ba.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Thủ tướng Iran đã đạt được thoả thuận hạt nhân (Ảnh: Al-Jazeera)

Giá xăng có thể sẽ chỉ giảm chút ít khi Iran bắt đầu quay lại xuất khẩu dầu nhưng rất có thể đến tháng 9, các tài xế sẽ tiết kiệm được số tiền lớn khi đổ xăng.

"Sau ngày Quốc tế Lao động, giá xăng sẽ giảm 10 đến 15 cents mỗi tháng", Tom Kloza, Giám đốc phân tích giá dầu tại Trung tâm dịch vụ Thông tin Giá dầu cho biết: "Đến tháng 12, giá xăng nhiều nơi sẽ chỉ còn 2USD hoặc thấp hơn".

Iran ngừng bán dầu cho Mỹ từ năm 1995. Hầu hết các nước phương Tây đều áp đặt lệnh trừng phạt trong vòng 5 năm qua nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran. Vì vậy, dầu được bán cho Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỹ và các thị trường đang phát triển khác.

Sau khi Iran và 6 cường quốc đạt thành thoả thuận hôm thứ Ba, giá dầu thô và giá xăng bắt đầu giảm nhưng giá dầu lại hơi nhích lên một chút.

Các chi tiết về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt vẫn chưa được công bố. Một số nhà phê bình trong Quốc hội muốn tiếp tục với tình trạng hiện tại nhưng Tổng thống Obama tuyên bố sẽ phủ quyết bất kỳ nỗ lực nào nhằm giữ nguyên lệnh trừng phạt.

Tổng thống Obama coi đây là "thoả thuận lịch sử" (Ảnh: CNN)

Theo các chuyên gia tại một hội nghị của Credit Suisse về lệnh trừng phạt đối với Iran, nước này có thể xuất khẩu nhiều nhất 500.000 thùng dầu mỗi ngày đi các thị trường trên thế giới cho đến cuối năm nay. Cơ quan Năng lượng Quốc tế ước tính Iran có thể tăng lên 800.000 thùng dầu mỗi ngày sau khi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. 30 triệu thùng dầu thô còn lại sẽ được lưu trữ và sẵn sàng bán bất kỳ lúc nào, theo công ty tư vấn Năng lượng toàn cầu FACTS.

AAA cho biết giá xăng trung bình hiện giờ tại các trạm của Mỹ là 2,78USD cho 1 gallon (tương đương với 16.000/lít). Mùa đông năm ngoái, giá xăng đã giảm xuống dưới 2USD tại hầu hết các trạm.

Dù không có Iran, sản xuất dầu thô toàn cầu vẫn bùng bổ. Các quốc gia Bắc Mỹ, OPEC, Nga và Iraq đều đóng góp vào sản lượng dầu thô trên thế giới. Không những thế, vấn đề kinh tế ở châu Âu và Trung Quốc cũng làm giảm nhu cầu về xăng dầu trên toàn thế giới.

Vì vậy, "Việc Iran gia nhập sẽ tăng lượng dầu thô trên thị trường và gia tăng áp lực bán ra", Naeem Aslam, Giám đốc phân tích thị trường tại Ava Trade viết.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm