Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ tư, 13/03/2024 - 18:00
(Thanh tra) - Một cuộc điều tra về việc lấn chiếm đất ở Vườn Quốc gia Khao Yai (Thái Lan) đã được triển khai, trong đó chính quyền tuyên bố sẽ tịch thu tài sản và trừng phạt tất cả quan chức có liên quan.
Một đàn bò tót từ Khu vực cấm săn bắn Khao Phaeng Ma của Vườn Quốc gia Khao Yai đang ra khỏi rừng để kiếm thức ăn. Ảnh: Prasit Tangprasert/ bangkokpost
Ông Thanadon Suwannarit, cố vấn của Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thamanat Prompow, mới đây đã gặp ông Theppasu Bavornchotidara, Tổng Thư ký Văn phòng Chống rửa tiền (Amlo), để thảo luận về việc thành lập một ủy ban chung nhằm giải quyết vấn nạn tham nhũng trong lĩnh vực đất nông nghiệp.
Ông Thanadon cho biết, một cuộc điều tra của Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã đã phát hiện ra rằng, nhiều nông dân đang vi phạm các quy định về sử dụng đất Sor Por Kor (đất cải cách nông nghiệp) xung quanh ranh giới Vườn Quốc gia Khao Yai.
Những vi phạm này bao gồm khai thác đất trái phép vì mục đích thương mại và bán các lô đất cho cá nhân, tổ chức không có quyền giữ các lô đất đó.
Vì vậy, ông cho biết, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã cùng Văn phòng Chống rửa tiền đang tìm cách tịch thu tài sản của những người có liên quan đến việc sử dụng và/hoặc chuyển nhượng bất hợp pháp các lô đất cải cách nông nghiệp.
Ông đề cập đến 2 quan chức của Văn phòng Cải cách Đất nông nghiệp (Alro) ở xã Moosi, thuộc huyện Pak Chong, tỉnh Nakhon Ratchasima. Những người này bị nghi ngờ có liên quan đến việc phân bổ bất hợp pháp các lô đất cải cách nông nghiệp.
Cũng theo ông Thanadon, lệnh bắt giữ sẽ sớm được ban hành đối với 2 quan chức nêu trên. 7 quan chức khác sẽ bị thẩm vấn liên quan đến vụ án.
Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã đã phát hiện 3 lô đất cải cách nông nghiệp thực tế đã bị một tập đoàn lớn chiếm giữ.
Một cuộc điều tra được tiến hành và Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã đang hợp tác với Văn phòng Chống rửa tiền để theo dõi các giao dịch tài chính của tập đoàn.
Ngoài ra, 5 nông dân được cấp giấy chứng nhận đất cải cách nông nghiệp cũng sẽ bị thẩm vấn và các nhà điều tra chưa tìm thấy mối liên hệ chính trị nào.
Tổng Thư ký Văn phòng Cải cách Đất nông nghiệp Vinaroj Sapsongsuk cho biết, Văn phòng Chống rửa tiền sẽ thành lập một tiểu ban để làm việc với Ủy ban Chống tham nhũng khu vực công, Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và các cơ quan hữu quan khác để tạo điều kiện trao đổi thông tin.
Văn phòng Cải cách Đất nông nghiệp cũng sẽ tổng hợp danh sách những người có giấy chứng nhận đất cải cách nông nghiệp và công khai danh sách đó.
“Chúng tôi cũng sẽ thành lập tiểu ban cấp huyện để khuyến khích sự tham gia của người dân nhằm đảm bảo tính minh bạch trong quá trình kiểm tra”, ông Vinaroj cho biết thêm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
T.T
Bài và đồ họa: Trang Anh
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang
Văn Tám – Hồng Hoa