Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoài Phương
Thứ tư, 02/08/2023 - 18:27
(Thanh tra) - Thủ tướng Singapore hôm 2/8 cho biết, đảng cầm quyền đã “bị ảnh hưởng nghiêm trọng” vì một loạt vụ bê bối gần đây, bao gồm cuộc điều tra tham nhũng và việc các nhà lập pháp cấp cao từ chức, gây chấn động tại quốc gia vốn tự hào là trong sạch tham nhũng và ổn định chính trị.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu trước Quốc hội ngày 2/8/2023. Ảnh: CNA
Trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội về vấn đề này, Thủ tướng Lý Hiển Long nói với các nhà lập pháp rằng, Bộ trưởng Giao thông S. Iswaran - người đang bị cơ quan chống tham nhũng của đất nước điều tra, đã bị đình chỉ công tác và bị giảm lương 8.500 đô la Singapore một tháng cho đến khi có thông báo mới.
Ông Lý Hiển Long cho biết, những vụ việc như vậy liên quan đến các bộ trưởng là rất hiếm ở Singapore và nhấn mạnh Đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền "không khoan nhượng" với tham nhũng.
"... PAP đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng chúng tôi sẽ để người dân Singapore thấy rằng, chúng tôi sẽ duy trì các tiêu chuẩn và làm điều đúng đắn, để niềm tin được duy trì", nhà lãnh đạo Singapore khẳng định.
"Khi cuộc điều tra hoàn tất, Cục Điều tra chống tham nhũng (CPIB) sẽ đệ trình những phát hiện của mình lên Văn phòng Tổng Chưởng lý - cơ quan sẽ quyết định phải làm gì với các phát hiện này", Thủ tướng nói và từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết khi cuộc điều tra đang diễn ra.
Singapore sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào năm 2025. Trong khi đảng cầm quyền PAP đã duy trì sự lãnh đạo không bị gián đoạn kể từ năm 1959, cử tri dành sự quan tâm đặc biệt tới các bê bối liên tiếp xảy ra thời gian gần đây. Nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao, lạm phát tăng và giá nhà, giá xe hơi tăng cao.
Tại Singapore, trong số 3,6 triệu công dân, cứ 10 người thì có 8 người sống tại các khu nhà công cộng và chỉ 1/3 số hộ gia đình sở hữu ô tô.
Các vụ tham nhũng trong Chính phủ rất hiếm xảy ra ở Singapore. Thế nhưng gần đây, người dân đảo quốc sư tử đã chứng kiến liên tiếp bê bối. Đầu tiên là cuộc điều tra hồi cuối tháng 5 về các vấn đề xung quanh việc cho hai bộ trưởng là Bộ trưởng Nội vụ và Luật pháp K Shanmugam và Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan, thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước ở vị trí đắc địa.
Hồi tháng 6, cả hai đã được xóa bỏ nghi ngờ về các hành vi sai trái.

Bộ trưởng Giao thông Singapore S Iswaran, ảnh chụp ngày 17/5/2022. Ảnh tư liệu: AFP/Roslan Rahman
Tiếp đó, ngày 12/7, Cục Điều tra chống tham nhũng Singapore cho biết, một cuộc điều tra đã được mở đối với Bộ trưởng Giao thông S. Iswaran. Đáng chú ý, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã yêu cầu Bộ trưởng này tạm nghỉ cho đến khi các cuộc điều tra hoàn tất.
Không có nhiều thông tin về cuộc điều tra đối với Bộ trưởng Giao thông, tuy nhiên, trước đó trong quá trình cuộc điều tra diễn ra, cả Bộ trưởng Shanmugam và Balakrishnan đều không phải tạm nghỉ, thế nên, có thể thấy cuộc điều tra đối với Bộ trưởng Bộ Giao thông S. Iswaran nghiêm trọng hơn.
Ngày 14/7, Cục Điều tra chống tham nhũng Singapore xác nhận, Bộ trưởng S. Iswaran và tỉ phú Ong Beng Seng đã bị bắt hôm 11/7 và được bảo lãnh tại ngoại.
Bê bối chồng bê bối, khi chỉ vài ngày sau, hôm 17/7, Văn phòng Thủ tướng Singapore thông báo Chủ tịch Quốc hội Singapore Trần Xuyên Nhân (Tan Chuan-Jin) và nữ nghị sĩ Chung Lệ Tuệ (Cheng Li Hui) đã từ chức tại Quốc hội và Đảng PAP vì có "mối quan hệ không phù hợp".

Thủ tướng Lý Hiển Long trong phiên họp Quốc hội ngày 2/8/2023. Ảnh: CNA
Trong cuộc họp ngày 2/8, Thủ tướng Lý Hiển Long cho hay, ông Trần và bà Chung đã tiếp tục mối quan hệ dù được yêu cầu phải dừng lại. Thủ tướng đã biết về mối quan hệ không phù hợp giữa 2 nghị sĩ vào tháng 11/2020. Ông đã nói chuyện với Chủ tịch Quốc hội. Khi đó, ông Trần hứa với Thủ tướng rằng, mối quan hệ sẽ kết thúc.
Khi được hỏi lý do tại sao mối quan hệ của họ được giữ kín từ cuối năm 2020, ông Lý Hiển Long trả lời: "Đáng lẽ tôi nên xử lý vấn đề này sớm hơn".
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
(Thanh tra) - Chủ đề của Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12) năm 2025 là: "Đoàn kết với giới trẻ trong phòng, chống tham nhũng: Định hình tương lai liêm chính", tiếp tục nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Bảo Anh - Dương Nguyễn
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật