Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 23/12/2013 - 12:36
(Thanh tra) - Theo Ngoại trưởng Iran, ông Mohammad Javad Zarif, cuộc đàm phán với các cường quốc thế giới về việc thực hiện thỏa thuận chương trình hạt nhân vẫn đang trong tiến độ chậm. Hôm qua, ngày 22/12, ông Zarif cùng với đại diện lãnh đạo ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton quyết định đồng ý hoãn cuộc đàm phán cho đến sau lễ Giáng sinh kết thúc.
Cuộc gặp mặt giữa Ngoại trưởng Iran, ông Javad Zarif và người đồng cấp tại Ý, bà Emma Bonino tại Tehran. Ảnh: BBC
Tháng trước, Iran và nhóm “P5+1” (gồm năm nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc + Đức) đã đồng ý một thỏa thuận đóng băng chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc nới lỏng lệnh trừng phạt .
Người Iran coi đây là một sự kiện lịch sử đối với đất nước họ. Tổng thống Mỹ Barack Obama mô tả thỏa thuận này là “bước đầu tiên quan trọng để tiến tới một giải pháp toàn diện cho vấn đề hạt nhân Iran”.
Lần đầu tiên sau suốt nhiều năm, giải pháp ngoại giao đã tìm được tiếng nói chung cho cả hai bên khi mà Mỹ và cường quốc có thể ngăn chặn được tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của Iran, trong khi đó Iran có thể thoát khỏi sự kìm kẹp bị trừng phạt quốc tế về kinh tế, tài chính vây hãm đất nước.
Nội dung của thỏa thuận vừa đạt được tại Geneva, Thụy Sĩ, thể hiện sự chuyển hướng chiến lược của Iran từ mục tiêu duy nhất là tham vọng hạt nhân, sang đặt trọng tâm khu vực lên hàng đầu. Iran đã quyết định lùi một bước về chương trình hạt nhân để loại bỏ áp lực của Mỹ và các nước lớn, tạo điều kiện cho việc cởi bỏ “vòng kim cô” trừng phạt kinh tế và cô lập quốc tế, khơi dậy tiềm lực đất nước; đồng thời củng cố vị thế của mình tại khu vực Trung Đông.
Mới đây, Ngoại trưởng Iran Zarif đã có cuộc gặp mặt với người đồng cấp từ Ý, bà Emma Bonino, nhân chuyến thăm của bà đến Tehran. Theo bà Emma, các mối quan hệ giữa hai bên đang được cải thiện, nhưng con đường phía trước còn rất nhiều khó khăn. “Cả hai bên đều rất thận trọng, đây là hệ quả của việc nhiều năm không tin tưởng lẫn nhau”, bà Emma cho biết. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng: “Cả hai bên đều có thiện chí tối đa để thực hiện thỏa thuận đàm phán hạt nhân”.
Bước đầu, phía Iran đã tỏ thái độ hợp tác khi đây là lần đầu tiên trong hai năm, đồng ý để thanh tra viên cơ quan hạt nhân của Liên hợp quốc đến thăm nhà sản xuất nước nặng Arak của Iran vào ngày 8/12 vừa qua.
Trong khi đó, vòng đàm phán đầu tiên bàn về việc làm thế nào để thực hiện các thỏa thuận đã bị đình chỉ sau khi Quốc hội Mỹ yêu cầu bổ sung danh sách lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã ra sức phản đối nhằm đảm bảo “thỏa thuận”.
Minh Việt
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
(Thanh tra) - Chủ đề của Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12) năm 2025 là: "Đoàn kết với giới trẻ trong phòng, chống tham nhũng: Định hình tương lai liêm chính", tiếp tục nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Bảo Anh - Dương Nguyễn
PV
Văn Thanh
Hương Giang
Hương Giang
Trần Quý
Phúc Lâm
Nhóm PV
PL-BĐ
Nam Dũng
Anh Minh
PV