Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ ba, 22/10/2024 - 15:45
(Thanh tra) - Cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo bị kết tội nhận hối lộ từ công ty xây dựng khổng lồ Odebrecht của Brazil. Ông bị kết án 20 năm 6 tháng tù.
Các sĩ quan cảnh sát theo sát cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo trong giờ nghỉ giải lao trước khi tòa tuyên án, ở Lima, Peru, ngày 21/10/2024. Ảnh: REUTERS/Gerardo Marin
Phán quyết được đưa ra ngày 21/10 đánh dấu bản án cấp cao đầu tiên của Peru liên quan đến vụ bê bối tham nhũng Lava Jato trải dài khắp khu vực Nam Mỹ.
Theo Hãng tin Reuters, ông Alejandro Toledo, một nhà kinh tế 78 tuổi có bằng tiến sĩ tại Đại học Stanford, đã lãnh đạo Cộng hòa Peru từ năm 2001 đến 2006.
Các công tố viên cho biết, ông Toledo bị kết tội nhận hối lộ 35 triệu USD từ công ty trước đây có tên là Odebrecht (hiện đổi tên thành Novonor), để đổi lấy việc giúp doanh nghiệp này giành được hợp đồng xây dựng con đường nối bờ biển phía Nam Peru với khu vực Amazon ở Tây Brazil.
Trong suốt quá trình phiên tòa diễn ra kéo dài một năm, ông Toledo đã phủ nhận cáo buộc rửa tiền và thông đồng.
Công ty Odebrecht là trung tâm của vụ bê bối tham nhũng lớn nhất Mỹ Latinh, sau khi thừa nhận vào năm 2016 rằng, đã hối lộ các quan chức ở hàng chục quốc gia để đảm bảo các hợp đồng xây dựng công trình công.
Tuần trước, cựu Tổng thống Toledo đã kiến nghị tòa án cho phép ông thụ án tại nhà khi đang chống chọi với căn bệnh ung thư.
“Xin hãy để tôi khỏi bệnh hoặc chết ở nhà”, ông nói.

Cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo xuất hiện trước tòa để nghe tuyên án trong phiên xét xử ông về tội tham nhũng liên quan đến Công ty Odebrecht của Brazil, ở Lima, Peru ngày 21/10/2024. Ảnh: REUTERS
Bản án dành cho ông Toledo được công bố trong một căn phòng được dựng ở một nhà tù nhỏ tại Thủ đô Lima, nơi cựu lãnh đạo Peru bị giam giữ từ năm ngoái.
Lời khai của Jorge Barata - cựu Giám đốc điều hành Công ty Odebrecht, và Josef Maiman - cộng sự của ông Toledo, đã trở thành bằng chứng quan trọng trong việc xác định việc ông Toledo nhận hối lộ.
Dù dự án xây dựng con đường được tiến hành trong hai nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo, nhưng vai trò của ông Toledo được xác định là người đã ký hợp đồng với Công ty Odebrecht để thực hiện dự án.
Cùng bị giam giữ trong nhà tù tại Thủ đô Lima còn có cựu Tổng thống Pedro Castillo. Ông Castillo phải đối mặt với cáo buộc "nổi loạn" sau khi cố gắng giải tán Quốc hội vào năm 2022.
Hai cựu Tổng thống khác là Pedro Pablo Kuczynski và Ollanta Humala cũng đang bị điều tra trong vụ Odebrecht.
Ông Toledo đã chạy trốn sang Mỹ vào cuối năm 2016, và phủ nhận mọi cáo buộc, bất chấp lệnh truy nã đã được ban bố.
Tháng 5/2018, cơ quan chức năng Peru đã đề nghị Washington dẫn độ vị cựu Tổng thống này.
Đến tháng 7/2019, ông bị cảnh sát Mỹ bắt giữ.
Ngày 23/4/2023, ông bị dẫn độ từ Mỹ về nước và bị giam giữ tại nhà tù Barbadillo. Khi đó, luật sư của ông Toledo, Roberto Su, cho biết thân chủ của mình đang mắc bệnh ung thư.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
(Thanh tra) - Chủ đề của Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12) năm 2025 là: "Đoàn kết với giới trẻ trong phòng, chống tham nhũng: Định hình tương lai liêm chính", tiếp tục nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh