Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ ba, 05/11/2024 - 12:22
(Thanh tra) - Chính phủ Guatemala hôm 4/11 cho biết, sẽ đệ đơn đối với cựu Tổng thống Alejandro Giammattei, cáo buộc ông lạm dụng quyền lực, gây ảnh hưởng và không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.
Ông Alejandro Giammattei phát biểu trong cuộc họp báo ở Thủ đô Guatemala City ngày 7/2/2020. Ảnh: REUTERS/Luis Echeverria
Theo Hãng tin AFP, đây sẽ là đơn khiếu nại hình sự đầu tiên mà Chính phủ của Tổng thống Bernardo Arevalo đệ trình kể từ khi ông tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1 năm nay.
Carlos Mendoza, người đứng đầu Cơ quan Kế hoạch Nhà nước (SEGEPLAN), cho biết ông Giammattei bị cáo buộc lạm quyền, gây ảnh hưởng đến các hợp đồng công và không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.
Theo Mendoza, vào tháng 1/2021, ông Giammattei đã chấp thuận bổ nhiệm Melvin Quijivix làm cố vấn cho SEGEPLAN.
Hai năm sau, Melvin Quijivix bị Washington trừng phạt với cáo buộc tham nhũng.
Washington cũng cấm Giammattei nhập cảnh vào Mỹ sau khi ông rời nhiệm sở, do "có liên quan đến tham nhũng nghiêm trọng".
Tổng thống Bernardo Arevalo, một cựu nhà ngoại giao, đã chính thức nắm quyền vào tháng 1/2024, trong bối cảnh bạo lực gia tăng và chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại Guatemala đang thúc đẩy dòng người di cư khỏi đất nước.
Ông đã giành chiến thắng với cam kết chống tham nhũng, tăng chi tiêu công, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và giáo dục, đồng thời sẽ ưu tiên một chương trình nghị sự minh bạch đầy tham vọng.
Việc ông Arevalo tập trung vào chống tham nhũng khiến ông trở nên khác biệt so với các ứng cử viên khác, khi các cử tri cảm thấy mệt mỏi vì nạn tham nhũng tràn lan ở một trong những quốc gia nghèo nhất Châu Mỹ Latinh.
Ông Arevalo từng cam kết, sẽ “thanh trừng tội phạm tham nhũng” và đưa những người cam kết thực hiện điều mà ông gọi là cuộc đấu tranh đòi công lý quay trở lại Guatemala sau khi nhiều công tố viên, thẩm phán và nhà báo phải bỏ trốn khỏi đất nước.
Guatemala được Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) xếp hạng nằm trong số 30 quốc gia tham nhũng nhất thế giới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang
Văn Tám – Hồng Hoa
Thanh Lương
Thanh Lương