Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cựu tỉnh trưởng Indonesia bị kết án 14 năm tù vì hành vi tham ô

Thứ bảy, 15/03/2014 - 07:44

(Thanh tra) - Cựu thống đốc tỉnh Riau của Indonesia đã phải chịu 14 năm tù và 90.000 USD tiền phạt cho hành vi lợi dụng chức vụ, cấp giấy phép khai thác gỗ bất hợp pháp tại tỉnh Riau và hành vi hối lộ liên quan đến việc xây dựng các dự án cơ sở thể thao.

Ngoài ra, ông Rusli cũng bị kết tội nhận hối lộ từ một công ty xây dựng nhà nước để “lôi kéo” hợp đồng xây dựng cơ sở cho Thế vận hội quốc gia 2012 tại Riau về cho công ty này; và chuyển tiền hối lộ cho các nhà lập pháp cấp tỉnh và quốc gia có liên quan đến dự án National Games.

Hôm thứ Tư (12/2), Tòa án chống tham nhũng tại tỉnh Pekanbaru đã cáo buộc cựu Thống đốc tỉnh Riau - Rusli Zainal với tội danh tham ô liên quan đến việc cấp trái phép giấy phép khai thác gỗ ở trung tâm tỉnh Sumatra, nơi phần lớn khu rừng nơi đây đã bị khai thác bất hợp pháp của các công ty dầu và bột giấy trong những năm gần đây .

Theo các công tố viên , có 9 công ty hoạt động ở Riau, sử dụng những giấy phép trái phép này, bao gồm hai công ty bột giấy: Công ty Indah Kiat (IKPP) và Công ty Giấy Riau Andalan (RAPP), hãng thông tấn Indonesia đưa tin.

Được biết, IKPP và RAPP là công ty con của “Người khổng lồ” APP và APRIL – những công ty sản xuất giấy và bột giấy đứng đầu thế giới.

Cũng liên quan đến việc cấp giấy trái phép, ông Tengku Azmun Jaafar, cựu chủ tịch huyện Pelalawan tại tỉnh Riau cũng bị kết án 11 năm tù vào năm 2009. Mặc dù vậy, chưa có người nào thuộc các công ty trên chịu trách nhiệm bị buộc tội và chính phủ vẫn chưa thu hồi giấy phép bất hợp pháp.

Tuy nhiên , việc ông Rusli bị kết án lần này cũng đã cho thấy rằng Tòa án chống tham nhũng Indonesia và các nhà điều tra đã có “cái nhìn nghiêm túc hơn” về vai trò của các công ty liên quan đến vụ án.

“Bởi vì có bằng chứng các công ty đã nhận được nhiều lợi ích (các hình thức sản lượng gỗ) thông qua hành vi tham nhũng của bị cáo, cho nên các công ty cũng phải chịu trách nhiệm. Điều này cần phải được xử lý và đưa ra xét xử tại Tòa án tham nhũng”, một trong thành viên bồi thẩm đoàn phiên tòa xử Rusli.

Việc cấp giấy phép khai thác rừng trái phép đã gây ra thiệt hại nghiêm trong, khoảng 30.879 ha rừng tại tỉnh Riau, ước tính con số thiệt hại lên đến 265 tỷ Rp (khoảng 23 triệu USD), chủ toạ Bachtiar Sitompul cho biết hôm thứ Tư , truyền thông Indonesia đưa tin.

Theo kết quả khảo sát của Ủy ban chống tham nhũng Indonesia vào năm 2012, ngành lâm nghiệp là ngành có nhiều vụ tham nhũng liên quan nhiều nhất cả nước.

Minh Việt

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.

Thu Trang

09:00 02/04/2026
Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

11:10 11/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm