Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cựu Chủ tịch Toà án Cấp cao khu tự trị Nội Mông bị cáo buộc nhận hối lộ và “thiếu lòng trung thành với Đảng”

Hà Thu

Chủ nhật, 13/11/2022 - 21:27

(Thanh tra) - Hồ Diệc Phong, cựu thẩm phán hàng đầu của Nội Mông, đã bị bắt giữ và đối mặt với cáo buộc “hối lộ và lợi dụng chức quyền để nhận hối lộ”, sau khi cuộc điều tra chống tham nhũng tại các khu vực phía Bắc Trung Quốc diễn ra.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã quyết định chính thức bắt giữ Hồ Diệc Phong, cựu Chủ tịch Tòa án Nhân dân Cấp cao khu tự trị Nội Mông, với cáo buộc hối lộ. Ảnh: SCMP

Hồ Diệc Phong đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc điều tra từ tháng 4, với cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”.

Những sai phạm của ông Hồ đã gây hậu quả nghiêm trọng cho Nhà nước và gây ảnh hưởng xấu đến môi trường làm việc của chính quyền địa phương. Một số sai phạm có thể kể đến như: Vi phạm Điều lệ Đảng để hối lộ và nhận hối lộ, vi phạm nguyên tắc tổ chức khi lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ…

Ngoài cáo buộc tham nhũng, Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) cũng cho rằng ông Hồ vi phạm chuẩn mực đạo đức gia đình và băng hoại đạo đức.

“Ông Hồ có nếp sống gia đình không đúng mực, không nuôi dạy và kỷ luật con cái của mình, đồng thời có những hành vi đồi bại về mặt đạo đức”, Tân Hoa Xã dẫn lời CCDI, nhưng không giải thích chi tiết về các vấn đề gia đình của cựu Chủ tịch Toà án Nhân dân Cấp cao Nội Mông.

Cơ quan giám sát chống tham nhũng của Đảng cũng tìm thấy nhiều bằng chứng cho thấy ông Hồ Diệc Phong đã “hoàn toàn từ bỏ lý tưởng và niềm tin của mình, không trung thực với Đảng và nhân dân, hoàn toàn đánh mất tinh thần và nguyên tắc Đảng”.

Khi còn đương nhiệm, với cương vị là một người thực thi pháp luật, Hồ Diệc Phong đã vi phạm pháp luật và lợi dụng các vụ án mà ông ta xử lý để trục lợi bất chính. Ông ta đã lợi dụng quyền hạn chính thức của mình đem lại lợi ích bất chính cho một số cá nhân, để đổi lại những khoản tiền khổng lồ và quà tặng bất hợp pháp cho bản thân. Những sai phạm trên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của hệ thống tư pháp.

Cùng với việc bị khai trừ Đảng, cơ quan giám sát đã ra lệnh tịch thu tài sản bất minh của Hồ Diệc Phong, và chuyển hồ sơ cho các công tố viên nhà nước để xét xử.

Hồ Diệc Phong, 68 tuổi, người Nội Mông, đã dành cả cuộc đời mình để “leo” lên các vị trí cao nhất trong hệ thống tư pháp Nội Mông.

Năm 2008, ông Hồ trở thành Tổng Thư ký Uỷ ban Thường vụ Toà án Nhân dân Cấp cao khu tự trị Nội Mông.

Sau đó, ông được thăng chức làm Chủ tịch Toà án Nhân dân cấp cao, đồng thời đảm nhiệm chức vụ Phó Thư ký Uỷ ban Các vấn đề chính trị và Pháp lý Nội Mông.

Ông nghỉ hưu vào năm 2018.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.

Thu Trang

09:00 02/04/2026
Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

11:10 11/02/2026

Tin mới nhất