Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Congo thay thế lãnh đạo khai thác mỏ trong bối cảnh các cáo buộc tham nhũng

Ngọc Anh

Thứ ba, 07/12/2021 - 06:36

(Thanh tra)- Tổng thống của Cộng hòa Dân chủ Congo đã bãi nhiệm Albert Yuma Mulimbi khỏi chức Chủ tịch Tập đoàn Khai thác mỏ Nhà nước Gécamines, sau những cáo buộc nhiều năm cho rằng, hàng tỷ USD doanh thu từ khai thác mỏ đã bị thất thoát.

Albert Yuma Mulimbi đã bị bãi nhiệm khỏi chức Chủ tịch Gécamines chỉ vài ngày sau khi tờ The New York Times đăng một bài báo tiết lộ những cáo buộc mới đối với ông. Ảnh: Vincent Fournier/JA

Đây là một động thái nhằm chống tham nhũng khi Congo có vị trí ngày càng quan trọng trong cuộc cách mạng năng lượng sạch toàn cầu.

Albert Yuma Mulimbi là Chủ tịch của Gécamines từ năm 2010, bị Tổng thống Felix Tshisekedi ra quyết định sa thải chỉ vài ngày sau khi tờ The New York Times đăng một bài báo tiết lộ những cáo buộc mới chống lại ông.

Gécamines là tập đoàn do Nhà nước kiểm soát được thành lập vào năm 1966, tham gia vào việc thăm dò, nghiên cứu, khai thác và sản xuất các mỏ khoáng sản bao gồm coban và đồng - những nguyên liệu quan trọng trong việc thúc đẩy mở rộng xe điện và các loại năng lượng tái tạo khác. Đây là một trong những doanh nghiệp khai thác lớn nhất ở châu Phi và lớn nhất ở Cộng hòa Dân chủ Congo, khi nằm trên mỏ coban và có một số mỏ đồng lớn nhất thế giới.

Theo các chuyên gia, việc sa thải Albert Yuma là một bước quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng ở Congo.

Trong bối cảnh quốc gia này chịu trách nhiệm về hơn 2/3 lượng coban của thế giới và cũng là nhà sản xuất đồng lớn, mặc dù giá cả đã tăng chóng mặt trong những năm gần đây, nhưng Gécamines, dưới sự điều hành của ông Yuma, đã bị chỉ trích vì ký kết những thỏa thuận bất thường với các công ty khai thác nước ngoài, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Ông Yuma bị cáo buộc đã chuyển hướng 8,8 tỷ USD doanh thu khai thác mỏ trong những năm qua. Các quan chức hàng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ đã đề nghị áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông này.

Năm 2018, Yuma bị cấm nhập cảnh vào Mỹ và kể từ đó, Yuma đã thuê một nhóm vận động hành lang cùng luật sư ở Washington để cố gắng chống lại các lệnh trừng phạt có thể dẫn tới việc đóng băng tiền mà ông ta có trong các ngân hàng quốc tế.

Ông Yuma, một trong những doanh nhân giàu nhất Congo, trong một loạt cuộc phỏng vấn với The Times gần đây, đã gọi những cáo buộc chống lại ông là bịa đặt bởi những kẻ khiêu khích bên ngoài đang tìm cách phá hoại Congo.

Trong một tài liệu mà Yuma cung cấp vào tháng 10, ông gọi các cáo buộc là “chiến dịch bôi nhọ thực sự”, nhằm hạ thấp danh tiếng và làm mờ vai trò quan trọng của ông đối với đất nước thông qua cải cách chính sách khai thác.

Trong nhiều thập kỷ, Gécamines là một trong những nguồn doanh thu lớn nhất của Congo. Năm 2020, đóng góp của công ty là 324 triệu USD.

Vị trí Chủ tịch của Yuma sẽ được thay thế bởi Kaputo Kalubi Alphonse, người đã được bổ nhiệm vào Hội đồng Quản trị của Gécamines 3 năm trước, với hi vọng sẽ mang lại sự thay đổi và một động lực mới cho Tập đoàn, khi mà các giá trị cốt lõi - như sự trung thực, minh bạch và liêm chính là những gì Gécamines đang cần để cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm