Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Cơ quan thuế, công an lọt top danh sách tham nhũng nhất

Ngọc Anh

Thứ sáu, 29/04/2022 - 06:36

(Thanh tra)- Số liệu thống kê quý 1 năm nay do Cục Phòng chống tham nhũng Mumbai (ACB) cung cấp cho thấy, Sở Cảnh sát đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách 44 sở của chính quyền bang có số vụ tham nhũng nhiều nhất.

Ảnh: ACB/ Photoindianexpress

Theo ACB, từ tháng 1 đến ngày 12/4 năm nay, toàn bang Maharashtra đã ghi nhận tổng cộng 211 vụ việc, với 288 người bị cáo buộc tham nhũng.

Cơ quan Thuế và Đăng ký Đất đai đứng đầu danh sách với 50 trường hợp. Tiếp theo là Sở Cảnh sát với 37 trường hợp và cơ quan chính quyền địa phương nông thôn cấp xã (Panchayat Samiti) với 24 trường hợp.

Cũng theo ACB, tổng số tiền hối lộ liên quan đến các vụ tham nhũng trong thời gian nêu trên là 7.281.000 Rs. Phân tích sâu số liệu thống kê cho thấy, số tiền hối lộ tại các vụ việc liên quan đến Sở Cảnh sát là 1.872.000 Rs. Tiếp theo là Cơ quan Thuế và Đăng ký Đất đai với 1.753.000 Rs, và cơ quan chính quyền địa phương cấp huyện (Zilla Parishad) 1.005.000 Rs.

Cơ quan chống tham nhũng cũng phát hiện một số vụ việc liên quan đến sở hữu tài sản không phù hợp với mức thu nhập của các quan chức, đều thuộc Sở Cảnh sát và Hội đồng thành phố.

Tổng số tài sản không giải trình được là 130.900.000 Rs. Trong đó có trường hợp Suresh Bamne - cảnh sát Mumbai - và vợ bị cáo buộc tích lũy tài sản trị giá 126.500.000 Rs, nhiều hơn so với nguồn thu nhập được biết của họ. Suresh Bamne sở hữu một số căn hộ, một ngôi nhà gỗ và đất nông nghiệp.

"Người dân đã trở nên cảnh giác hơn và sẵn sàng hơn để gửi các tố cáo, khiếu nại, phản ánh đến ACB và lên tiếng chống tham nhũng", một quan chức cấp cao của ACB nói và cho biết, các cách người dân tiếp cận cơ quan chống tham nhũng bao gồm: Gọi điện thoại đến văn phòng ACB, qua trang web và số đường dây nóng trợ giúp. ACB khuyến khích người dân gửi khiếu tố, phản ánh nếu gặp bất kỳ vấn đề nào liên quan đến hành vi tham nhũng của các quan chức Chính phủ.

"Chúng tôi cũng thực hiện các chương trình, kế hoạch chống tham nhũng để ngày càng nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ về vấn nạn này", quan chức ACB nhấn mạnh.

Ông MN Singh, Ủy viên Cảnh sát Mumbai đã nghỉ hưu, cựu Giám đốc Điều hành ACB, cho rằng: "Không thể loại bỏ tham nhũng ra khỏi xã hội mà chỉ có thể kiểm tra được nó. Một số vị trí trong Sở Cảnh sát được coi là những chiếc ghế béo bở. Tất cả những vị trí đó cần phải được nhận diện. Những công an viên tuyệt đối trung thực, liêm khiết nên được lựa chọn vào những chỗ như vậy".

Trong khi đó, Pravin Dixit - cựu lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Maharashtra, cựu Giám đốc Điều hành ACB nhận định: "Mỗi cơ quan chính phủ đều cần một cán bộ cảnh giác. Cán bộ cảnh giác nói trên và người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chủ động xác định xem cán bộ, nhân viên của mình có liên quan đến bất kỳ hành vi tham nhũng nào hay không và có hành động quyết liệt, kịp thời".

Những con số thống kê đáng chú ý của ACB:

211: Là số vụ việc tham nhũng được ghi nhận từ tháng 1 đến ngày 12/4/2022;

288: Số bị can dính líu đến các vụ tham nhũng;

50: Số vụ việc tham nhũng liên quan đến các quan chức từ Cơ quan Thuế và Đăng ký Đất đai;

37: Số vụ việc tham nhũng liên quan đến các quan chức từ Sở Cảnh sát;

24: Số vụ tham nhũng liên quan đến các quan chức từ cơ quan chính quyền địa phương cấp xã (Panchayat Samiti);

7.281.000 Rs: Tổng số tiền liên quan đến các vụ tham nhũng trên toàn bang Maharashtra;

1.872.000 Rs: Tổng số tiền liên quan đến các vụ tham nhũng dính líu các quan chức từ Sở Cảnh sát;

1.753.000 Rs: Tổng số tiền liên quan đến các vụ tham nhũng dính líu các quan chức từ Cơ quan Thuế và Đăng ký Đất đai;

1.005.000 Rs: Tổng số tiền liên quan đến các vụ tham nhũng dính líu các quan chức từ cơ quan chính quyền địa phương cấp huyện (Zilla Parishad).

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm