Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đức Anh
Thứ ba, 20/08/2024 - 16:32
(Thanh tra) - Ủy ban Chống tham nhũng Bangladesh đã quyết định bắt đầu điều tra các cáo buộc tham nhũng, nhận hối lộ đối với 41 người từng là bộ trưởng, nhà lập pháp của Đảng Awami League từ năm 2009 đến 2024.
Trụ sở Ủy ban Chống tham nhũng Bangladesh. Ảnh: thedailystar
Quyết định điều tra được đưa ra ngày 19/8, sau khi Ủy ban Chống tham nhũng Bangladesh tiến hành cuộc họp với đầy đủ các thành viên.
Lãnh đạo Ủy ban cho biết, 3 nhóm điều tra riêng biệt đã được thành lập để thực hiện cuộc điều tra.
Trước đó, ngày 18/8, luật sư Tòa án Tối cao M Sarwar Hossain đã nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Chống tham nhũng để yêu cầu điều tra các cáo buộc tích lũy tài sản bất hợp pháp của 41 cựu quan chức.
Ông Sarwar Hossain cho biết, đơn khiếu nại dựa trên bài viết trên Báo Samakal (nhật báo bằng tiếng Bengali được xuất bản ở Dhaka, Bangladesh), trích dẫn nghiên cứu do Tổ chức Minh bạch Quốc tế Bangladesh thực hiện.
Cùng với đơn khiếu nại, luật sư Sarwar đã đính kèm tài liệu cho thấy sự giàu có của các cựu quan chức tăng lên như thế nào qua các năm.
“Việc gia tăng tài sản như vậy là không thể, nếu không có tham nhũng”, đơn khiếu nại viết.
Trao đổi với các phóng viên ngày 18/8, Thư ký Ủy ban Chống tham nhũng Khurshida Yasmin cho biết: "Nếu khiếu nại chống lại 41 cựu quan chức được gửi tới Ủy ban, chúng tôi sẽ xem xét theo đúng quy định. Đây là công việc thường lệ của Ủy ban".
Luật sư Sarwar nói với tờ The Daily Star: "Tôi hài lòng với hành động nhanh chóng mà Ủy ban Chống tham nhũng đã thực hiện chỉ một ngày sau khi tôi nộp đơn khiếu nại...".
Trong khi, theo Giám đốc điều hành Tổ chức Minh bạch Quốc tế Bangladesh Iftekharuzzaman, động thái của Ủy ban Chống tham nhũng là đáng hoan nghênh, "nhưng đây sẽ vẫn là một ví dụ khác cho thấy Ủy ban có xu hướng hành động chống lại cái gọi là cá lớn chỉ khi họ đã không còn nắm giữ quyền lực".
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Nguyễn Thanh
T.Vân
Thanh Nhung
Trọng Tài - Xuân Ngạn
Theo TTXVN
Theo TTXVN
ThS. Đặng Thùy Trâm, Trường Cán bộ Thanh tra
Quang Dân
Trung Hà
Trí Vũ
VP
Trung Hà