Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Quân
Thứ năm, 15/08/2024 - 15:44
(Thanh tra) - Chính phủ Slovakia giải tán Cơ quan Chống tội phạm Quốc gia và Bộ trưởng Bộ Tư pháp trả tự do sớm cho cựu công tố viên bị bỏ tù vì nhận hối lộ.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico (phải) với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Boris Susko (trái)
Quyết định trên chỉ là một trong số ít các động thái đang gây tranh cãi dưới thời Thủ tướng Robert Fico, người trở lại nắm quyền từ tháng 10 năm 2023.
Ông Robert Fico giữ chức Thủ tướng nhiệm kì 2012-2018, đã phải từ chức sau các cuộc biểu tình về vụ ám sát không thành nhà báo Ján Kuciak và vợ sắp cưới, Martina Kušnírová.
Vụ ám sát nhắm vào nhà báo này do loạt bài điều tra mối liên hệ giữa tội phạm có tổ chức và giới chính trị gia Slovakia.
Kể từ khi quay lại chính trường, Robert Fico đã cải cách Bộ luật Hình sự để giảm án cho tội tham nhũng, bãi bỏ Văn phòng Công tố viên Đặc biệt, và gần đây nhất, Chính phủ sẽ giải tán Cơ quan Chống tội phạm Quốc gia (NAKA), đơn vị cảnh sát điều tra tội phạm, bao gồm cả tham nhũng về chính trị.
Anton Spisak thuộc Trung tâm Cải cách châu Âu cho biết: “Những gì đang xảy ra ở Slovakia thật đáng lo ngại, đây có thể mới chỉ là những động thái đầu tiên của Chính phủ Fico nhắm vào thể chế nhà nước và nền dân chủ Slovakia”.
Người dân Slovakia từng hy vọng vào cuộc cải cách sau khi ông Fico từ chức vào năm 2018. Hơn 130 người có liên quan đến chính quyền Fico đã bị bắt giữ và khoảng 40 người bị kết án, bao gồm cả cựu công tố viên đặc biệt Dušan Kováčik, người vừa được Bộ trưởng Tư pháp Boris Susko trả tự do sớm vào ngày 8/8/2024.
Kováčik từng điều hành Văn phòng Công tố viên Đặc biệt nhưng bị kết án nhận hối lộ 50.000 euro từ một nhóm tội phạm có tổ chức.
Trong video đăng lên Facebook, Bộ trưởng Tư pháp Boris Susko cho rằng: “Chính phủ trước đây đã đưa đối thủ chính trị vào tù "thông qua các phiên tòa bị chính trị hóa" và chia sẻ quyết định thả Kováčik, người mới thụ án hai năm trong bản án tám năm tù, do "những điểm bất hợp lý" trong vụ án nhận hối lộ của Dušan Kováčik.
Vài ngày sau khi trở lại nắm quyền, Chính phủ Fico đã đình chỉ hai viên chức NAKA đang điều tra các vụ tham nhũng với cáo buộc lạm quyền.
Cựu Giám đốc NAKA cũng đã từ chức.
Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Slovakia Andrea Dobiášová cho biết những người này có thể phải đối mặt với mức án lên tới 12 năm tù và không cung cấp thêm thông tin "do đang trong quá trình điều tra".
Ngoài ra, Pavol Gašpar, nghị sĩ Đảng Smer-SD cũng bị cáo buộc thành lập và lãnh đạo một nhóm tội phạm có tổ chức trong bộ máy thực thi pháp luật của Slovakia dưới thời Chính phủ Fico trước đây.
Cựu công tố viên Matúš Harkabus cho rằng: “Các cáo buộc này rất vô lý”.
Katarína Batková, một luật sư của nhóm vận động pháp lý Via Luris cho biết, Chính phủ Slovakia đang làm suy yếu niềm tin của người dân vào hệ thống tư pháp khi nhắm vào những người điều tra tham nhũng. Theo luật sư này, những hành động đó “sẽ khiến người dân Slovakia hoàn toàn mất lòng tin vào luật pháp”.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
(Thanh tra) - Chủ đề của Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12) năm 2025 là: "Đoàn kết với giới trẻ trong phòng, chống tham nhũng: Định hình tương lai liêm chính", tiếp tục nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Thư Ký
Trí Vũ
Kim Thành
Thu Huyền
Trần Quý
T. Minh
Trí Vũ
Lan Anh
T.Vân
Trung Hà
Minh Nguyệt
Nam Dũng