Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hà Thu
Thứ năm, 22/12/2022 - 22:00
(Thanh tra) - Trong một tuyên bố mới nhất, Bộ Ngoại giao Canada đã công bố các lệnh trừng phạt bổ sung đối với hai cựu quan chức Haiti, những người bị cáo buộc tham nhũng và dính líu đến các tổ chức tội phạm. Đây là biện pháp mới nhất trong hàng loạt biện pháp trừng phạt với các chính trị gia Haiti của Chính phủ Canada.
Người biểu tình tuần hành ở Haiti vào tháng 2, yêu cầu điều kiện sống tốt hơn trong bối cảnh đất nước bất ổn kinh tế và chính trị. Ảnh: Reuters
Bà Melanie Joly, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada cho biết, Canada đang áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung theo Đạo luật về các biện pháp kinh tế đặc biệt (Haiti) để đối phó với các hành vi tham nhũng nghiêm trọng đang gây ra cuộc khủng hoảng lớn tại đất nước 11 triệu dân này.
Các biện pháp trừng phạt trên nhắm vào hai cán bộ cấp cao ở Haiti, cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Berto Dorcé và cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liszt Quitl, những người đã từ chức vào tháng 11 năm nay.
Canada có lý do để tin rằng Berto Dorcé và Liszt Quitl đã lợi dụng vị trí và quyền lực của mình để “bảo vệ và tạo điều kiện cho các hoạt động phi pháp của các băng nhóm tội phạm có vũ trang” thông qua các hành vi rửa tiền và tham nhũng.
Chính quyền Ottawa cho biết, sẽ đặt lệnh cấm giao dịch và đóng băng toàn bộ tài sản của hai nhân vật trên tại Canada. Những quan chức trên sẽ không được chấp nhận nhập cảnh Canada theo Đạo luật bảo vệ người tị nạn và nhập cư.
Các biện pháp trừng phạt mà Canada áp đặt nhằm gây áp lực lên những người chịu trách nhiệm về tình trạng bạo loạn và bất ổn đang diễn ra, đồng thời hạn chế quyền lực của các băng đảng tại Haiti.
“Các lệnh trừng phạt hôm nay nhằm ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp, làm suy yếu và vô hiệu hoá các băng nhóm tội phạm của Haiti”, người đại diện Bộ Ngoại giao Canada cho biết.
Bà Joly khẳng định: “Để khôi phục hoà bình, chấm dứt xung đột tại đất nước 11 triệu dân và giúp người dân Haiti thoát khỏi cuộc khủng hoảng, Canada đang gia tăng áp lực bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt hành vi tham nhũng đối với giới tinh hoa Haiti. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay áp đặt những biện pháp trừng phạt phù hợp đối với các băng đảng và những người ủng hộ chúng tại Haiti”.
Bạo lực đã bao trùm Thủ đô Port-au-Prince của Haiti kể từ sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise vào năm 2021. Ulrika Richardson, điều phối viên của Liên hợp quốc thường trú tại Haiti, ước tính 60% thành phố đã bị kiểm soát bởi các băng đảng vũ trang khét tiếng.
Trong một tuyên bố vào đầu tháng 12, ông Richardson cho biết 155.000 cư dân ở Port-au-Prince đã rời thành phố để thoát khỏi tình trạng bạo lực. Khoảng 20.000 người dân Haiti phải phải đối mặt với nạn đói, phần lớn sống ở những khu vực do các băng đảng kiểm soát.
Từ tháng 9 đến tháng 11, một băng đảng Haiti do Jimmy “Barbecue” Cherizier cầm đầu đã phong toà một nhà ga lớn tại thủ đô, đồng thời khiến bệnh viện trung tâm phải đóng cửa.
Để đối phó với tình trạng này, các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ đã kêu gọi các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức và chính trị gia có liên quan tới các băng đảng trên.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Trang Anh
Hương Trà
Minh Nguyệt
Thái Hải
Thanh Lương
Thanh Lương
Văn Thanh
Quang Dân
Hương Giang
Ngọc Giàu
Minh Tân - Hữu Chính
TS. Hoàng Ngọc Sơn, Cục VI, Thanh tra Chính phủ