Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cam kết giải quyết các thách thức về năng lượng, tội phạm và tham nhũng

Ngọc Anh

Thứ hai, 09/01/2023 - 22:32

(Thanh tra) - Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa hôm 8/1 cam kết giải quyết các thách thức hiện nay của đất nước về năng lượng và tăng cường nỗ lực đấu tranh chống tội phạm, tham nhũng.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cam kết giải quyết các thách thức hiện nay của đất nước. Ảnh: AP

Tổng thống Ramaphosa, cũng là Chủ tịch Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) - đảng cầm quyền của Nam Phi, đã có bài phát biểu nhân kỷ niệm 111 năm thành lập Đảng ANC tại Mangaung, tỉnh Free State.

Theo nhà lãnh đạo Nam Phi, Hội đồng Điều hành Quốc gia, cơ quan quản lý cao nhất của ANC, đã quyết định ưu tiên hàng đầu vào năm 2023 cho cuộc khủng hoảng năng lượng, các sáng kiến đổi mới ANC, cung cấp dịch vụ tốt hơn, hợp tác với các đối tác xã hội để thúc đẩy tạo việc làm và đầu tư, cũng như cuộc chiến chống tội phạm và tham nhũng.

Ông Ramaphosa cam kết, ANC sẽ hành động để củng cố các cơ quan thực thi pháp luật và sự tham gia của công chúng vào nhiệm vụ cấp bách là khôi phục hòa bình và ổn định trên cả nước.

"Thêm vào đó, hành động ngay lập tức phải được thực hiện để khôi phục khả năng của các tổ chức thực thi pháp luật và các hệ thống tư pháp hình sự khác đã bị tổn hại do tham nhũng và các cuộc bắt giữ", Tổng thống Nam Phi nhấn mạnh.

Nguồn cung cấp điện không ổn định hiện vẫn là một trong những rào cản lớn nhất đối với tăng trưởng kinh tế và làm xáo trộn cuộc sống của người dân Nam Phi.

Nhà máy Điện Camden của Công ty Điện lực Nhà nước Eskom (Nam Phi). Ảnh minh họa: eskom

Tháng 12 vừa qua, Nam Phi đã phải triển khai quân đội để bảo vệ các nhà máy điện trong bối cảnh cuộc khủng hoảng điện năng kéo dài trở nên tồi tệ hơn, nhằm ngăn chặn tình trạng "phá hoại" và "trộm cắp" than cũng như dầu diesel tại các nhà máy điện.

Nam Phi đã trải qua tình trạng thiếu hụt điện năng trong suốt hơn 15 năm qua, nhưng việc cắt điện đã xảy ra đặc biệt thường xuyên hơn trong năm 2022, khi Eskom (công ty điện lực, đơn vị sản xuất hơn 90% điện của Nam Phi) phải áp dụng cắt điện luân phiên nhiều giờ mỗi ngày, thậm chí có lúc kéo dài tới 11,5 giờ/ngày.

Tình trạng này đã khiến đất nước có trình độ công nghiệp hóa nhất châu Phi bị tổn thất hàng trăm triệu USD do sản lượng thiếu hụt cũng như làm gián đoạn hoạt động thương mại và công nghiệp.

Ông Ramaphosa nói: “ANC kêu gọi Eskom và Chính phủ ngay lập tức tập trung vào việc khôi phục các đơn vị bổ sung hoạt động càng nhanh càng tốt".

Theo ông Ramaphosa, Chính phủ nên ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng hơn các hạng mục chi tiêu khác, bên cạnh cải cách cơ cấu của các ngành công nghiệp, bao gồm điện, viễn thông, nước, đường sắt, hàng không và cơ sở hạ tầng đường bộ.

Cơ quan Điều tra đặc biệt được Tổng thống ký tuyên bố ủy quyền điều tra các hành vi tham nhũng và sai phạm tại ít nhất 14 cơ quan của Chính phủ. Ảnh: africannewsagency

Cũng theo Tổng thống Nam Phi, để giải quyết tỷ lệ thất nghiệp cao dai dẳng tại quốc gia này, đặc biệt nghiêm trọng trong giới trẻ, các khoản trợ cấp phải được liên kết với những cơ hội việc làm, tự tạo việc làm, đào tạo và các loại hình phát triển kinh tế khác.

Trước đó, tại Hội nghị Toàn quốc lần thứ 55 của Đảng ANC, diễn ra từ ngày 16 - 20/12, Tổng thống Nam Phi thừa nhận, tham nhũng trong ANC là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự tồn tại liên tục của tổ chức và tương lai của cuộc cách mạng dân chủ quốc gia; chống tham nhũng là một lựa chọn không thể thay thế "hoặc là đối đầu với tham nhũng, hoặc là diệt vong".

Hồi cuối năm ngoái, sau khi Văn phòng Tổng Kiểm toán công bố một số báo cáo chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại nhiều cơ quan, tổ chức của nhà nước, Tổng thống Ramaphosa đã ký các tuyên bố ủy quyền cho Cơ quan Điều tra đặc biệt (SIU) điều tra những hành vi tham nhũng và sai phạm tại ít nhất 14 cơ quan của Chính phủ, bao gồm: Cơ quan An sinh Xã hội Nam Phi, Sở Giao thông Vận tải tỉnh KwaZulu-Natal, Hội đồng Giáo dục Nam Phi, chính quyền thành phố Newcastle, tất cả sở y tế các tỉnh…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.

Thu Trang

09:00 02/04/2026
Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

11:10 11/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm