Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Quân
Thứ ba, 10/09/2024 - 12:21
(Thanh tra) - Bộ Tư pháp Lebanon chính thức cáo buộc cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Riad Salameh, 73 tuổi với các tội danh thuộc lĩnh vực tài chính. Cáo buộc này tương tự cáo buộc của các công tố viên nhà nước gồm làm giả giấy tờ, biển thủ công quỹ và lạm quyền nhằm trục lợi cho cá nhân.
Nhóm người biểu tình do Depositors' Outcry tổ chức ủng hộ việc bắt giữ cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon Riad Salameh trước cổng Cung điện Công lý ở Beirut, Lebanon
Động thái này của Bộ Tư pháp được cho là để bảo vệ quyền của nhà nước trong việc thu hồi các khoản tiền công quỹ đã bị biển thủ.
Biểu tình đã diễn ra trước Bộ Tư pháp nhằm ủng hộ việc bắt giữ Riad Salameh.
Sau ba thập kỷ lãnh đạo Ngân hàng Trung ương, năm 2023, Riad Salameh “mất ghế’ sau loạt bê bối tham nhũng trong, ngoài nước.
Theo nguồn tin từ Bộ Tư Pháp, Riad Salameh đã kiếm được hơn 110 triệu USD nhờ vào các hoạt động phi pháp liên quan đến Optimum Invest, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ môi giới tài chính tại Lebanon.
Optimum Invest cho biết, doanh nghiệp này đang "phối hợp toàn diện và cung cấp mọi thông tin và tài liệu được yêu cầu cho các cơ quan tư pháp trong quá trình điều tra". Optimum Invest khẳng định các giao dịch của doanh nghiệp với Ngân hàng Trung ương "tuân thủ đầy đủ theo luật và quy định hiện hành".
Trước đó, Raja, anh trai Riad Salameh bị cáo buộc sử dụng Forry Associates, doanh nghiệp do ông Raja điều hành để chuyển 330 triệu đô la ra khỏi quỹ công thông qua hình thức chi hoa hồng.
Hiện cả Riad Salameh và Raja Salameh đều phủ nhận mọi cáo buộc trên.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
T.T
Bài và đồ họa: Trang Anh
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang
Văn Tám – Hồng Hoa