Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Bộ trưởng Tư pháp Estonia từ chức vì cáo buộc tham nhũng

Hoài Phương

Thứ ba, 19/03/2024 - 08:03

(Thanh tra) - Quan chức này được cho là đã nhận được một khoản "kha khá" tiền hỗ trợ của nhà nước để thuê căn hộ do chính con trai mình sở hữu ở Thủ đô Tallinn.

Bộ trưởng Tư pháp Kalle Laanet. Ảnh: Priit Mürk/ERR

Euronews ngày 17/3 cho biết, Bộ trưởng Tư pháp Estonia Kalle Laanet đã từ chức cuối tuần qua vì bị cáo buộc tham nhũng.

Đây là lần đầu tiên một bộ trưởng từ chức kể từ khi liên minh Đảng Cải cách - Đảng Estonia 200 và Đảng Dân chủ Xã hội nắm quyền vào tháng 4 năm ngoái.

Ông Kalle Laanet - thành viên của Đảng Cải cách cầm quyền bị cáo buộc đã thuê một căn hộ ở Thủ đô Tallinn từ công ty của con trai riêng và được nhà nước hoàn trả các chi phí.

Theo truyền thông địa phương, kể từ năm 2021, tổng số tiền hỗ trợ mà ông Laanet nhận được là khoảng 12.000 euro (hơn 323 triệu đồng).

Trong tuyên bố từ chức ngày 16/3, ông Laanet cho biết: “Để đảm bảo sự rõ ràng về mặt pháp lý và hoạt động bình yên của Chính phủ, hôm nay tôi đã quyết định sẽ không tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Tư pháp”.

Quan chức này cũng phủ nhận các cáo buộc. Ông cho biết, quyết định từ chức là để "bảo vệ người thân khỏi các cuộc tấn công của dư luận".

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Tư pháp Laanet và cảm ơn đối với sự phục vụ của bộ trưởng.

Dự kiến, ông Laanet sẽ tiếp tục tại vị cho đến khi Tổng thống Alar Karis bổ nhiệm người thay thế.

Những ngày qua, Bộ trưởng Kalle Laanet chịu sức ép lớn từ dư luận và các phương tiện truyền thông. Tuần báo điều tra Eesti Ekspress ngày 16/3 đưa tin, Laanet đã thuê căn hộ từ con trai riêng trong thời gian giữ chức vụ Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Quốc phòng.

Căn hộ ông Laanet thuê của một công ty có tên OÜ JKG của Joonas Rõõm - thành viên hội đồng quản trị và cổ đông đã đăng ký duy nhất.

Joonas Rõõm là con riêng của ông Laanet và đã sở hữu căn hộ này từ năm 2006, theo Eesti Ekspress.

Bản thân Laanet đã nói với Eesti Ekspress rằng: "Tôi thuê căn hộ từ OÜ JKG. Công ty thuộc về con trai đã trưởng thành của vợ tôi từ cuộc hôn nhân đầu tiên... Tôi không nghĩ có gì phải xấu hổ cả".

Theo luật hiện hành, một thành viên Chính phủ có thể xin hoàn trả chi phí nhà ở bằng cách nộp đơn và giấy tờ liên quan đến Văn phòng Chính phủ hoặc bộ, với điều kiện thành viên Chính phủ này phải tuyên bố rằng hợp đồng thuê nhà chưa được ký kết với bất kỳ người thân, hoặc cá nhân nào có liên quan đáp ứng định nghĩa được nêu trong Điều 7 Luật Chống tham nhũng.

Luật này quy định rằng "người có liên quan" trong định nghĩa này bao gồm vợ/chồng của công chức, người kết đôi có đăng ký; ông bà, cha mẹ của công chức hoặc của vợ/chồng công chức đó; con cháu của cha mẹ của công chức đó, bao gồm cả con hoặc cháu của chính công chức đó, và cả con nuôi và con của vợ/chồng hoặc người kết đôi đã đăng ký (định nghĩa cuối cùng này là phù hợp).

"Người có liên quan" theo định nghĩa này cũng bao gồm bất kỳ pháp nhân nào trong đó ít nhất một phần mười cổ phần hoặc quyền mua cổ phần thuộc về chính công chức đó hoặc bất kỳ người nào có liên quan đến họ.

Vì pháp luật coi con của vợ/chồng công chức là người có liên quan nên người đứng đầu Cục Chống tội phạm tham nhũng, Cảnh sát Hình sự Trung ương, Aivar Sepp, đã cho rằng Laanet có thể đã vi phạm quy định đó.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 18/3, người phát ngôn của Ủy ban Bảo vệ biên giới và Cảnh sát Estonia (PPA) Annika Maksimov nói với báo ERR: “Cảnh sát Hình sự Trung ương đã đưa ra một thủ tục xử lý tội nhẹ liên quan đến vụ án theo [Điều 19] của Luật Chống tham nhũng”.

Ông Kalle Laanet (58 tuổi) từng giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng của Estonia từ năm 2021 đến 2022; Bộ trưởng Bộ Nội vụ từ năm 2005 đến 2007. Tháng 4/2023, ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu Bộ Tư pháp.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm