Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 18/07/2015 - 06:42
(Thanh tra)- Antonio Beça Pereira - người vừa lên nắm quyền lãnh đạo Cục Cảnh sát Biên giới Bồ Đào Nha, yêu cầu, và đã được Chính phủ chấp nhận, về việc tạm dừng cấp "thị thực vàng" cho các nhà đầu tư nước ngoài, để thực hiện điều tra về hành vi tham nhũng, nhận hối lộ trong việc cấp "thị thực vàng".
Chỉ cần mua nhà hoặc đất từ 500 nghìn euro trở lên, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã được cấp "thị thực vàng". Tuy nhiên, đây cũng là "lỗ hổng" trong chính sách nhập cư của Bồ Đào Nha làm nảy sinh nhiều hành vi tham nhũng. Ảnh minh họa: Internet
Theo thông tin ban đầu, dưới thời các quan chức lãnh đạo Cục Cảnh sát Biên giới Bồ Đào Nha trước đây, đã xảy ra rất nhiều hành vi tiêu cực, tham nhũng, thậm chí hình thành một đường dây nhận hối lộ để cấp "thị thực vàng" cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Hành vi sai phạm này xuất phát từ 1 lỗ hổng trong chính sách nhập cư của Bồ Đào Nha, được ban hành năm 2012. Theo đó, các nhà đầu tư nước ngoài chỉ cần mua một căn nhà hoặc mảnh đất trên lãnh thổ Bồ Đào Nha có giá trị từ 500 nghìn euro trở lên, hoặc đầu tư kinh doanh tại Bồ Đào Nha với số vốn ban đầu từ 1 triệu euro trở lên (nếu thấp hơn thì phải tạo được công ăn, việc làm cho ít nhất 10 nhân công người Bồ Đào Nha), thì sẽ được Chính phủ Bồ Đào Nha cấp cho "thị thực vàng". Với thị thực này, nhà đầu tư nước ngoài có thể định cư lâu dài ở Bồ Đào Nha (vẫn chưa được công nhận là công dân) mà không cần phải xin thêm hoặc gia hạn thị thực.
Chính "lỗ hổng" chính sách nhập cư này đã làm nảy sinh hàng loạt những hành vi tham nhũng, nhận hối lộ trong cấp "thị thực vàng", đặc biệt là ở Cục Cảnh sát Biên giới.
Tính đến nay, đã có 2.420 "thị thực vàng" được cấp cho người nước ngoài, trong đó nhiều nhất là cấp cho nhà đầu tư người Trung Quốc (1.947 thị thực), tiếp đến là Brazil và Nga.
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
T.Vân
Đăng Tân
Uyên Phương
Chu Tuấn
Hương Trà
Trí Vũ
Hải Hà
T.Vân
Thiên Tâm
Đăng Tân
Quốc Huỳnh