Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bỉ quyết định giam giữ "nhân vật thứ 4" trong bê bối tham nhũng tại EU

Ngọc Anh

Thứ sáu, 30/12/2022 - 06:36

(Thanh tra)- Một tòa phúc thẩm của Bỉ đã quyết định giam giữ Niccolo Figa-Talamanca, nghi phạm người Italy trong vụ bê bối tham nhũng của Nghị viện châu Âu, sau khi các công tố viên phản đối việc thả ông ta với một chiếc vòng điện tử đeo bên người để giám sát.

Một bức tượng được nhìn thấy trước Tòa án Brescia, Italy, ngày 19/12/2022. Ảnh: REUTERS/Flavio Lo Scalzo

Theo Hãng tin Reuters, Figa-Talamanca - lãnh đạo một tổ chức phi chính phủ mang tên “Không có hoà bình nếu không có công lý” (No Peace Without Justice) là 1 trong 4 người bị bắt hồi đầu tháng 12 với cáo buộc tham nhũng, rửa tiền và tổ chức tội phạm trong Nghị viện châu Âu. Ông được gọi là "nhân vật thứ 4" trong vụ bê bối tham nhũng lớn nhất đang làm rung chuyển Brussels.

3 người còn lại, đều đang bị giam giữ trước khi xét xử, là Eva Kaili - cựu Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu, nhân vật chính trong nghi án nhận hối lộ tại Nghị viện; Pier Antonio Panzeri - cựu nghị sĩ Liên minh châu Âu (EU) người Italy và Francesco Giorgi - trợ lý Nghị viện châu Âu và là bạn trai của bà Eva Kaili.

Theo các công tố viên, ông Figa-Talamanca đã được các nghi phạm tin dùng để chuyển tiền do một quốc gia Trung Đông chi trả nhằm mua ảnh hưởng trong các tổ chức của EU.

Cả 4 người nêu trên đều phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Trước đó, trong cuộc khám xét, điều tra, cảnh sát đã tìm thấy khoảng 1,5 triệu euro tiền mặt ở nhiều địa điểm khác nhau có liên quan đến các nghi phạm, một số được giấu trong vali tại phòng khách sạn.

Một tòa án Bỉ ban đầu đồng ý cho Figa-Talamanca được tạm thời tự do nhưng phải đeo vòng điện tử để giám sát. Tuy nhiên, quyết định này đã bị bên công tố kháng cáo và bị hủy bỏ vào ngày 27/12.

Bê bối hối lộ tại Nghị viện châu Âu đang làm chấn động EU những tuần qua. Ảnh: Le Soir

Cũng theo các nhà chức trách, phiên điều trần liên quan đến nghi phạm Pier Antonio Panzeri - "nhân vật thứ 2" được cho là người đứng ra tổ chức các đường dây nhận tiền và quà tặng có giá trị cao từ nhiều quốc gia để hối lộ các nghị sĩ có vai trò tại Nghị viện châu Âu, đã được hoãn lại đến ngày 17/1/2023.

Tuần trước, cảnh sát tư pháp Bỉ đã yêu cầu Italy dẫn độ vợ và con gái của Panzeri sang Bỉ để điều tra và phía Italy đã đồng ý sẽ dẫn độ vợ ông Panzeri sang Bỉ. Phán quyết liên quan đến việc dẫn độ con gái ông Panzeri sẽ được giới chức tư pháp Italy công bố vào ngày 3/1/2023.

Bê bối hối lộ tại Nghị viện châu Âu đang làm chấn động EU trong vài tuần qua. Dự kiến, bà Roberta Metsola - Chủ tịch Nghị viện châu Âu sẽ công bố một gói giải pháp cải tổ triệt để thiết chế này ngay từ đầu năm 2023, nhằm tăng cường tính minh bạch và kiểm soát chặt chẽ hơn các tổ chức vận động hành lang.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm